1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Xuân Bắc “dụ” Minh Quân nhận vai Thiên Lôi trong Táo quân như thế nào?

(Dân trí) - “Xuân Bắc là người “dụ” tôi vào vai Thiên Lôi xấu xí, gây cười của chương trình Táo quân. "Cô Đẩu" Công Lý cũng bất ngờ đặt cho tôi biệt danh “khỉ đầu chó” không hề có trong kịch bản này…”, ca sĩ Minh Quân tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị của Táo quân.

Thiên Lôi là nhân vật được biết đến với nhiệm vụ canh giữ cổng thiên đình trong mỗi chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Người vào vai Thiên Lôi thường là các nghệ sĩ khách mời và nhận được sự quan tâm của khán giả không kém gì “dàn Táo”.

Trong chương trình Táo quân năm 2013, khán giả đã có những tràng cười không dứt bởi tạo hình xấu xí răng vẩu, mặt đen sì và cử chỉ ngờ nghệch của “Thiên Lôi” Minh Quân. Anh cũng thể hiện khả năng gây cười khi kéo dài từ “vâng” một cách đầy bực tức và điệu bộ ngúng nguẩy khi đi lại.

Ca sĩ Minh Quân hát trong chương trình Nhân tài đất Việt tối 19/11 tại Hà Nội.
Ca sĩ Minh Quân hát trong chương trình Nhân tài đất Việt tối 19/11 tại Hà Nội.

Ngoài vai Thiên Lôi được coi là vai diễn để đời, Minh Quân còn vào vai trợ lý Thiên Lôi của Táo quân năm 2015 và 2016. Những vai diễn của nam ca sĩ điển trai qua 3 mùa Táo quân đã bị “cộp mác” với tạo hình xấu điên đảo. Dung mạo của “Thiên Lôi” Minh Quân bị “cô Đẩu” Công Lý ví là “ăn đu đủ không cần thìa” và đặt cho biệt danh... “khỉ đầu chó”…

Lại một năm mới sắp đến, khán giả lại hồi hộp, thấp thỏm “ngóng” chương trình Táo quân 2017 và ca sĩ Minh Quân đã có những chia sẻ những câu chuyện hậu trường, những kỷ niệm khó quên của anh trong quá trình tham gia Táo quân.

“Xuân Bắc “dụ” tôi đóng Thiên Lôi…”

Ca sĩ Minh Quân hài hước chia sẻ rằng, chính Xuân Bắc là “dụ dỗ”, đưa anh đến với vai Thiên Lôi được coi là “xấu kinh điển” của chương trình Táo quân.

Được ê kíp Táo quân tin tưởng giao phần âm nhạc của chương trình mấy năm nay nhưng Minh Quân chưa bao giờ mơ đến một ngày mình diễn xuất trên sân khấu cùng “dàn Táo” cho đến năm 2013.

“Tôi còn nhớ, vào một đêm rất muộn, tôi nhận được điện thoại của anh Xuân Bắc. Anh hỏi tôi đang ở đâu, qua ngay chỗ các nghệ sĩ đang tập luyện cho chương trình. Tôi chần chừ hỏi rằng có việc gì vì khuya quá rồi, tôi rất buồn ngủ. Anh Bắc mới nói: “Anh kệ mày, mày không đến, mất vai thì mày chịu nhé!” Thế là tôi tò mò phóng xe đến. Đến nơi, biết là đạo diễn Đỗ Thanh Hải và anh Xuân Bắc bảo thử vai Thiên Lôi, tôi sợ mình không làm được nên từ chối. Nhưng sau đó, nhờ sự động viên của Xuân Bắc cũng như các nghệ sĩ, tôi tập thử buổi đầu tiên, không bị chê trách gì nên cũng tự tin hơn”, Minh Quân kể lại.

Tạo hình xấu xí của Thiên Lôi Minh Quân năm 2013 gây ấn tượng với khán giả.
Tạo hình xấu xí của "Thiên Lôi" Minh Quân năm 2013 gây ấn tượng với khán giả.

Xuân Bắc và đạo diễn Đỗ Thanh Hải khuyến khích Minh Quân nhận vai Thiên Lôi. Xuân Bắc và Minh Quân diễn Táo quân 2013
Xuân Bắc và đạo diễn Đỗ Thanh Hải khuyến khích Minh Quân nhận vai Thiên Lôi. Xuân Bắc và Minh Quân diễn Táo quân 2013

Vì muốn tạo ấn tượng với khán giả anh cùng ê kíp Táo quân đã hóa trang cho nhân vật Thiên Lôi rất xấu xí. Nếu những năm trước, “Thiên Lôi” Bình Trọng có tạo hình nhỏ nhắn, cử chỉ lúc nào cũng run rẩy, sợ sệt thì “Thiên Lôi” Minh Quân với ngoại hình “khó đỡ”, cử chỉ vụng về đã lấy được tiếng cười của khán giả.

“Lần đầu tiên vào vai Thiên Lôi, tôi cũng lo lắng lắm. Hát trên sân khấu là một chuyện, nhưng vừa diễn xuất động tác, biểu cảm gương mặt vừa thoại cùng diễn viên khác không dễ như tưởng tượng. Trước khi ra sân khấu, tôi chỉ lo khán giả không cười, nếu thế tôi sẽ bị khớp, bị “đơ”. May mắn là khi vừa ló mặt, có vị khán giả trung tuổi đã bật tràng cười “hớ hớ hớ” và các khán giả khác cũng cười ồ. Tôi như thoát được gánh nặng, tự tin tung hứng và đã hoàn thành vai diễn một cách suôn sẻ”. Anh nói vui rằng, sau chương trình rất muốn tìm gặp vị khán giả trung niên đã bật tràng cười đầu tiên để cảm ơn. Nếu không có tiếng cười đó, anh đã không thể tự tin diễn xuất trên sân khấu.

Nguồn gốc biệt danh… “khỉ đầu chó”

Minh Quân cho biết, vì ngoại hình Thiên Lôi và trợ lý Thiên Lôi của anh quá xấu nên năm nào anh cũng bị Nam Tào- Bắc Đẩu cũng như các Táo “nhấn” vào đó. “Cô Đẩu” ví von rằng “ăn đu đủ không cần thìa”, còn gọi anh là “khỉ đầu chó”.

“Biệt danh “khỉ đầu chó” không hề có trong kịch bản, mà trong giây phút diễn xuất trên sân khấu anh Công Lý bất chợt nghĩ ra. Biệt danh này khiến mọi người không nhịn được cười vì nó xứng với vẻ ngoài xấu xí của nhân vật trợ lý Thiên Lôi. Tôi không ngại làm xấu bản thân mà lại cảm thấy may mắn vì khán giả nhớ đến hình tượng nhân vật xấu xí của mình”, anh nói.


Vẻ ngoài xấu xí của trợ lý Thiên Lôi Minh Quân bị Công Lý gán cho biệt danh khỉ đầu chó.

Vẻ ngoài xấu xí của "trợ lý Thiên Lôi" Minh Quân bị Công Lý gán cho biệt danh "khỉ đầu chó".

Minh Quân tiết lộ, để tạo ra được vẻ bề ngoài của nhân vật xấu xí, anh và các chuyên gia phải mất rất nhiều công sức. Trang điểm và làm tóc làm mất khoảng 2 tiếng, chưa kể anh phải chịu nóng vì đội tóc giả. Bên cạnh đó, việc đeo răng giả khiến Minh Quân khó nói, bị khô môi và luôn cảm giác không ngậm được miệng, rất mỏi cơ hàm.

“Tuy nhiên, đó chưa phải khó khăn đối với tôi khi diễn Táo quân. Khó khăn của tôi là việc học thoại, tung hứng với các nghệ sĩ vì tôi có tật nói rất nhanh. Do đó, các nghệ sĩ hài đã sửa tật này giúp tôi”, anh nói.

Để vào vai nhỏ như Thiên Lôi hay trợ lý Thiên Lôi, Minh Quân cũng mất hơn mười ngày để tập luyện, khớp diễn với các nghệ sĩ. Anh bảo, có làm cùng với ê kíp mới thấy nỗi vất vả và khâm phục khả năng sáng tạo cũng như diễn xuất của các nghệ sĩ.

“Hầu hết chương trình Táo quân chỉ lấy cái sườn kịch bản, còn lại các nghệ sĩ sáng tạo, nghĩ thêm trong quá trình tập luyện. Các nghệ sĩ thường tập đêm vì ban ngày bận rộn. Họ làm việc rất nghiêm túc. Cũng tham gia chương trình Táo quân nên tôi càng khâm phục các nghệ sĩ cũng như đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Để gắn kết một ê kíp như Táo quân phải nói đến tài năng của anh Hải. Mọi khúc mắc trong kịch bản cũng như tập luyện, anh Hải đều gỡ rối nhẹ nhàng”, Minh Quân nói.

Anh cũng chia sẻ thêm, kịch bản chương trình Táo quân năm nay đang được hoàn thành và các nghệ sĩ cũng rục rịch chuẩn bị tập luyện. “Tôi chưa rõ chi tiết kịch bản, chỉ được biết rằng kịch bản năm nay rất hay”, Minh Quân hé lộ. Anh sẽ vẫn tham gia đảm nhận phần âm nhạc chương trình Táo như mấy năm trước. Còn nói về việc có tham gia đóng trong chương trình Táo quân hay không, Minh Quân chỉ cười: “Chưa thể tiết lộ!”

Nguyễn Hằng