1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Xu hướng thời trang tối giản lên ngôi tại Tuần lễ thời trang Xuân Hè 2018

(Dân trí) - Đêm cuối của Ready to Wear trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân hạ 2018 là sự pha trộn, biến tấu đầy ngẫu hứng của những thiết kế tươi trẻ, hiện đại bắt kịp xu hướng thời trang thế giới nhưng vẫn tôn vinh được giá trị truyền thống của dân tộc.

Tối qua (1/10), đêm cuối của Ready to Wear đã khép lại với màn trình diễn ấn tượng của 6 nhà thiết kế gồm: Hà Duy, Hữu Lala, Thanh Thúy, Nhi Hoàng, Hảo Nguyễn và NTK Minh Hạnh. Với khuynh hướng tối giản, sân khấu của Tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2018 được trang trí ấn tượng và cô đọng với mảng màu xanh da trời như ẩn dụ cho cuộc sống tươi xanh và bình an.

Nhìn chung, các bộ sưu tập đều có tính ứng dụng cao, dễ mặc và tôn vinh chất liệu truyền thống có nguồn gốc từ thiên nhiên. Năm trong số sáu BST được giới thiệu sử dụng lụa của Nha Xá, Đũi Nam Cao, lụa Bảo Lộc. Điều này cho thấy sự phong phú và chất lượng vải truyền thống Việt Nam đã thay đổi và trở lên cao cấp hơn.

Mở màn là NTK Hà Duy, các bộ trang phục của anh nổi bật bởi gam màu đỏ quyền lực. Hà Duy vẫn chú trọng vào các trang phục với phom dáng nữ tính, bay bổng. Sự khéo léo trong những đường cắt cúp kết hợp với chất liệu lụa, ren xuyên thấu tôn vinh tối đa sự gợi cảm, quyến rũ của người phụ nữ.

Nhìn chung các BST trong đêm Ready to Wear đều có tính ứng dụng cao, bắt kịp xu thế thời trang chung của thế giới.
Nhìn chung các BST trong đêm Ready to Wear đều có tính ứng dụng cao, bắt kịp xu thế thời trang chung của thế giới.

Sử dụng chất liệu đũi Nam Cao, NTK Hữu Lala chuộng sự đơn giản, không cầu kỳ. Các thiết kế của anh khá đa dạng, hướng đến việc xây dựng hình ảnh người phụ nữ phóng khoáng đầy mạnh mẽ.

Trong khi đó những thiết kế của NTK trẻ Nhi Hoàng lại là sự pha trộn, biến tấu của màu sắc. Với những mảng màu tươi trẻ, tương phản Nhi Hoàng mang đến sự trẻ trung, năng động nhưng vẫn rất gợi cảm. Điểm nổi bật của bộ sưu tập là những nét phác thảo ngẫu hứng, sáng tạo của màu sắc.

Ấn tượng nhất của đêm diễn có lẽ là BST của NTK Minh Hạnh. Với nhiều năm cùng các NTK Việt Nam trên con đường đi tìm chất liệu cho thời trang, NTK Minh Hạnh là người tiên phong cho việc khám phá thổ cẩm và lụa.

Có thể nói, những mẫu thiết kế xuân hè của Minh Hạnh luôn mang một nét riêng, từ cách kết hợp chất liệu cho đến kiểu dáng. Trong đó, nhà thiết kế gạo cội này luôn cố gắng kết hợp hai yếu tố truyền thống và hiện đại. Sử dụng những gam màu tươi sáng, những họa tiết thêu hoa in nổi, đường cắt tinh tế đã tạo cho các thiết kế của Minh Hạnh sự bay bổng, nữ tính.

Tất cả các thiết kế trong Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2018 đều sử dụng chất liệu truyền thống.
Tất cả các thiết kế trong Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2018 đều sử dụng chất liệu truyền thống.

Với hai nhà thiết kế còn lại là Hảo Nguyễn và Thanh Thúy đều tạo được nét riêng thể hiện cá tính thời trang trong từng thiết kế. Trong khi NTK Hảo Nguyễn chuộng sự đơn giản, gợi cảm với sự kết hợp của chất liệu lụa, jeans thì Thanh Thúy tạo điểm nhấn trong những họa tiết thêu tay truyền thống.

Cùng chiêm ngưỡng những thiết kế trong đêm Ready to Wear:

Sử dụng chất liệu lụa, ren và voan xuyên thấu, Hà Duy khéo léo thể hiện nét gợi cảm trên các thiết kế.
Sử dụng chất liệu lụa, ren và voan xuyên thấu, Hà Duy khéo léo thể hiện nét gợi cảm trên các thiết kế.
Những trang phục của Hà Duy tôn vinh vẻ đẹp nữ quyền và sự gợi cảm tối đa.
Những trang phục của Hà Duy tôn vinh vẻ đẹp nữ quyền và sự gợi cảm tối đa.
Với chất liệu đũi Nam Cao kết hợp với Jeans, Hảo Nguyễn tạo nên sự kết hợp mang tính đối lập mà vẫn hài hòa.
Với chất liệu đũi Nam Cao kết hợp với Jeans, Hảo Nguyễn tạo nên sự kết hợp mang tính đối lập mà vẫn hài hòa.
Thiết kế của Hảo Nguyễn chuộng sự đơn giản nhưng vẫn tinh tế, đầy phóng khoáng, tươi trẻ.
Thiết kế của Hảo Nguyễn chuộng sự đơn giản nhưng vẫn tinh tế, đầy phóng khoáng, tươi trẻ.
Chất liệu Lụa Nha Xá bay bổng với nét thêu tay mềm mại đã làm nên nét hoang dã, phóng khoáng cho những thiết kế của Hữu LaLa.
Chất liệu Lụa Nha Xá bay bổng với nét thêu tay mềm mại đã làm nên nét hoang dã, phóng khoáng cho những thiết kế của Hữu LaLa.
Các thiết kế của Hữu LaLa chuộng những tông màu đơn sắc song vẫn toát lên sự gợi cảm, quyến rũ cho trang phục.
Các thiết kế của Hữu LaLa chuộng những tông màu đơn sắc song vẫn toát lên sự gợi cảm, quyến rũ cho trang phục.
Sử dụng chất liệu lụa Bảo Lộc, các thiết kế của Thanh Thúy thế hiện sự phá cách, phóng khoáng của người phụ nữ.
Sử dụng chất liệu lụa Bảo Lộc, các thiết kế của Thanh Thúy thế hiện sự phá cách, phóng khoáng của người phụ nữ.
Điểm nhấn trong các thiết kế của Thanh Thúy là những họa tiết thêu tay cầu kỳ.
Điểm nhấn trong các thiết kế của Thanh Thúy là những họa tiết thêu tay cầu kỳ.
Các thiết kế của NTK Nhi Hoàng là sự biến tấu, pha trộn màu sắc đầy tươi trẻ.
Các thiết kế của NTK Nhi Hoàng là sự biến tấu, pha trộn màu sắc đầy tươi trẻ.
Bộ sưu tập của Nhi Hoàng được thực hiện trong vòng 1 tháng, các thiết kế khá đa dạng tạo sự thoải mái cho người mặc.
Bộ sưu tập của Nhi Hoàng được thực hiện trong vòng 1 tháng, các thiết kế khá đa dạng tạo sự thoải mái cho người mặc.
Có thể nói, những mẫu thiết kế xuân hè của Minh Hạnh luôn mang một nét riêng, từ cách kết hợp chất liệu cho đến kiểu dáng.
Có thể nói, những mẫu thiết kế xuân hè của Minh Hạnh luôn mang một nét riêng, từ cách kết hợp chất liệu cho đến kiểu dáng.
Sử dụng những gam màu tươi sáng, những họa tiết thêu hoa in nổi, đường cắt tinh tế đã tạo cho các thiết kế của Minh Hạnh sự bay bổng, nữ tính.
Sử dụng những gam màu tươi sáng, những họa tiết thêu hoa in nổi, đường cắt tinh tế đã tạo cho các thiết kế của Minh Hạnh sự bay bổng, nữ tính.

Hà Trang

Ảnh: Cao Duy