Xứ Đoài đã làm nên một mùa xuân tuyệt vời trên phố sách

“Nét đẹp văn hoá Xứ Đoài đã tạo nên một mùa xuân tuyệt vời trên phố sách Hà Nội”, đại diện BTC hội sách “Xứ Đoài Đón Xuân” nhận xét trong lễ bế mạc sự kiện.

Chỉ trong 3 ngày, Xứ Đoài Đón Xuân đã mang tới những trải nghiệm đặc biệt cho hàng ngàn du khách. Có thể thấy rõ niềm vui hoan hỉ trên gương mặt giới trẻ, người già, em nhỏ và cả du khách quốc tế tới chụp ảnh, mua tò he, xin chữ, xem biểu diễn văn nghệ, thời trang, giao lưu với các danh hài hay lắng nghe các diễn giả bàn về giới trẻ xưa và nay, bàn vế tứ hiếu hay sự gìn giữ, phát huy những di sản kí ức.


Niềm vui hoan hỉ trên gương mặt người trẻ và du khách nước ngoài tới dự hội sách Xứ Đoài Đón Xuân

Niềm vui hoan hỉ trên gương mặt người trẻ và du khách nước ngoài tới dự hội sách Xứ Đoài Đón Xuân


‘Ngọc hoàng’ Quốc Khánh và ‘Bắc đẩu’ Công Lý đến giao lưu cùng du khách trong Hội sách Xứ Đoài đón Xuân

‘Ngọc hoàng’ Quốc Khánh và ‘Bắc đẩu’ Công Lý đến giao lưu cùng du khách trong Hội sách Xứ Đoài đón Xuân

Đưa cả gia đình đến phố sách chơi xuân, anh Tuấn Sơn (Hoàng Mai, Hà Nội) ban đầu chỉ dự định đến chụp ảnh và cho con có không gian đi bộ, chạy nhảy. Nhưng rồi anh mê mẩn nghe GS Lê Văn Lan nói về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, về những sự thật lịch sử sau những giai thoại dân gian. Anh cùng vợ cũng say sưa nghe nhà sử học Dương Trung Quốc nói về việc gìn giữ những di sản kí ức của cha ông, vốn quý mà bất cứ dân tộc nào cũng cần trân trọng. Rời hội sách, anh không quên mua một cuốn “Xứ Đoài Mây Trắng” để đọc và chiêm nghiệm về một tác phẩm văn sử khó phân như lời giới thiệu của nhà sử học Dương Trung Quốc, khám phá những trầm tích của văn hóa Việt như gợi mở của GS Lê Văn Lan.

Cũng giống anh Sơn, hàng trăm bạn trẻ đã tới phố sách với mục đích ban đầu để du xuân và khi ra về lại mang thêm cuốn tiểu thuyết “Xứ Đoài Mây Trắng”.


Du xuân hội sách, các bạn trẻ không quên mang về một cuốn Xứ Đoài Mây Trắng

Du xuân hội sách, các bạn trẻ không quên mang về một cuốn Xứ Đoài Mây Trắng

Có cơ hội tiếp xúc với tác phẩm này từ khi còn là một bản thảo, 9x Nguyễn Như Trúc đã chia sẻ về điều khiến anh cảm thấy Xứ Đoài Mây Trắng hấp dẫn không kém gì Vua Hải Tặc - 1 bộ truyện luôn đứng hàng top những truyện tranh Nhật Bản hay nhất mọi thời đại của tác giả Eiichiro Oda.


9x Nguyễn Như Trúc chia sẻ cảm nghĩ khi đọc Xứ Đoài Mây Trắng

9x Nguyễn Như Trúc chia sẻ cảm nghĩ khi đọc Xứ Đoài Mây Trắng

“Nếu ai là fan của truyện Vua Hải Tặc như tôi thì hãy tìm và đọc Xứ Đoài Mây Trắng. Tôi đảm bảo những ai đọc nó sẽ học được nhiều bài học sâu sắc, có tầm nhìn rộng mở và nhận thấy bản thân mình có rất nhiều điều hạnh phúc mà bấy lâu nay không nhận ra, buông bỏ được các nỗi khổ niềm đau đã qua, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, tích cực hơn, công việc sẽ trở nên thuận lợi hơn, thành công hơn.”

Anh cũng khuyến khích bè bạn và người trẻ đón đọc Xứ Đoài Mây Trắng như đón đọc từng chương của Vua Hải Tặc, bởi càng nhiều người đọc và lan tỏa, văn hóa Việt sẽ được cả thế giới biết đến một cách rộng rãi hơn.

Trong khi đó, ở góc độ một nhà sử học, diễn giả Dương Trung Quốc cho rằng Xứ Đoài Mây Trắng chỉ nói về một giai đoạn lịch sử ở một vùng quê nhưng phản ánh cả một thời kì lịch sử của dân tộc trước cách mạng tháng 8. Sự am hiểu về văn hóa thôn quê, cái tình sâu nặng của nhà văn với đất Chàng Sơn, Thạch Thất đã giúp Nguyễn Sơn Đỗng tạo nên một Xứ Đoài Mây Trắng như một di sản của kí ức.


Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ trong hội sách

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ trong hội sách

“Giá trị của cuốn sách này là sự chuyển trao những kí ức từ thế hệ này sang thế hệ khác, về những thời kì lịch sử mà nhiều thế hệ không được trải qua”, nhà sử học Dương Trung Quốc nói. Và ông khuyến khích các bạn trẻ đọc Xứ Đoài Mây Trắng để cảm nhận rõ nét về một thời kì lịch sử của dân tộc, để hiểu những tầng sâu văn hóa và càng thêm trân trọng những di sản của cha ông.


Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đến dự sự kiện và tặng hoa chúc mừng hội sách thành công tốt đẹp

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đến dự sự kiện và tặng hoa chúc mừng hội sách thành công tốt đẹp


Vợ cố nhà văn Nguyễn Sơn Đỗng và các con trong ngày hội sách

Vợ cố nhà văn Nguyễn Sơn Đỗng và các con trong ngày hội sách

Đại diện BTC hội sách cho biết: “Ngày hội sách "Xứ Đoài đón Xuân" năm 2018 đã thành công tốt đẹp với nhiều hình ảnh ấn tượng về ngày hội tôn vinh văn hóa đọc. Hàng ngàn bạn trẻ, các gia đình và cả du khách quốc tế đã đến và cùng tìm hiểu, nghiên cứu về nét đẹp truyền thống văn hóa xứ Đoài xưa thông qua tác phẩm "Xứ Đoài Mây Trắng" của tác giả Nguyễn Sơn Đỗng. Nét đẹp truyền thống văn hóa Xứ Đoài xưa và nay cũng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, qua các kênh báo đài. Điều này đã giúp tạo nên một mùa xuân tuyệt vời trên phố sách Hà Nội”.

Trong 3 ngày hội sách, BTC đã dành tặng 500 cuốn Xứ Đoài Mây Trắng cho các bạn trẻ. Theo thông tin từ BTC, hàng ngàn cuốn sách đã được bán ra trong đó có những người mua 5-10 cuốn tặng bạn bè. Đặc biệt, Liên minh Bất động sản G5 đã mua 100 cuốn để tặng cho nhân viên của công ty.

NT