Xét giải thưởng, danh hiệu: Sự kiện âm nhạc nổi nhất năm 2011

(Dân trí) - Chiều 5/12, CLB Âm nhạc và báo chí, Hội Nhạc sĩ đã bầu chọn 10 sự kiện âm nhạc nổi bật năm 2011. Trong đó không thể không nhắc đến sự kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước gây ồn ào và kiện tụng một thời gian dài…

Với tiêu chí chọn ra những sự kiện tiêu biểu dựa trên tính chất ý nghĩa và qui mô trên cơ sở đề xuất của ban chủ nhiệm CLB Âm nhạc và báo chí (Hội Nhạc sĩ Việt Nam), 10 sự kiện âm nhạc nổi nhất trong năm đã được chọn.
 
Xét giải thưởng, danh hiệu: Sự kiện âm nhạc nổi nhất năm 2011 - 1
Nhạc sĩ Phạm Tuyên được đề nghị xét đặc cách giải thưởng Hồ Chí Minh.

Đứng đầu danh sách là sự kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và Danh hiệu nghệ sĩ Nhân dân, nghệ sĩ Ưu tú. Đợt xét tặng này đã gây ồn ào dư luận và những tranh luận, kiện tụng nảy lửa trên các phương tiện truyền thông suốt một thời giàn dài. Được biết, sang tuần tới, danh sách chính thức những người được xét tặng sẽ được Bộ VHTT&DL công bố.

Vị trí thứ hai thuộc về Hát Xoan Phú Thọ, nhân sự kiện vừa rồi Hát Xoan Phú Thọ giành vị trí cao trong đợt công nhận di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của UNESCO tại Bali, Indonesia. Liên hoan ca trù toàn quốc (13-16/10) được xếp ở vị trí thứ 3.

Có 2 lễ kỉ niệm được xếp lần lượt ở vị trí thứ 4 và thứ 5, đó là 60 năm ngày thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và 55 năm thành lập trường Âm nhạc Việt Nam, tiền thân của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. 2 sự kiện này được xếp vào danh sách bởi đó là cái những nôi đã đào tạo và ươm mầm cho những cánh chim đầu đàn của nền âm nhạc nước nhà.
 
Xét giải thưởng, danh hiệu: Sự kiện âm nhạc nổi nhất năm 2011 - 2
Hát Xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản cần bảo vệ khẩn cấp
 
Bên cạnh đó, một số hoạt động của Hội nhạc sĩ Việt Nam cũng được xếp vào danh sách 10 sự kiện âm nhạc nổi bật nhất là Ngày âm nhạc Việt Nam, Liên hoan Âm nhạc khu vực Bắc miền Trung tại Huế và 30 năm thành lập Hội Âm nhạc TPHCM. Chương trình Điều còn mãi của báo Vietnamnet vào ngày 2/9 cũng được vinh danh ở vị trí thứ 7.
 
Hoạt động âm nhạc Việt Nam ở nước ngoài cũng được đánh giá quan trọng, theo đó, Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Nga và Ukraina, đặc biệt là việc dàn nhạc giao hưởng Việt Nam có mặt ở nhà hát Bolshoi của Nga được xếp thứ 8. Đứng ở vị trí tiếp theo là việc dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn ở 2 thánh đường của âm nhạc - Nhà hát ở New York và Boston (Mỹ).
 
Xét giải thưởng, danh hiệu: Sự kiện âm nhạc nổi nhất năm 2011 - 3
Liveshow "Những chuyến đi" của Tùng Dương "trượt" 10 sự kiện của năm do Hội Nhạc sĩ bầu chọn.

Đặc biệt, dù mới xuất hiện nhưng với sáng kiến đưa giao hưởng xuống phố, Luala Concert diễn vào 2 ngày cuối tuần tại vỉa hè phố Lý Thái Tổ (Hà Nội) được xếp ở vị trí số 10.

Một số đề cử khác “trượt” 10 sự kiện âm nhạc của Hội là liveshow Những chuyến đi của ca sĩ Tùng Dương, loạt chương trình Không gian âm nhạc của đạo diễn Việt Tú, sự trở về của nhạc sĩ người Pháp gốc Việt - Nguyên Lê, và Đại nhạc hội Việt Nhật…

Nguyễn Hằng