Quảng Trị:

Xây tượng đài “Người chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang” ở vĩ tuyến 17

(Dân trí) - Nhằm tri ân sự đóng góp của lực lượng công an vũ trang đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tỉnh Quảng Trị chủ trương xây dựng tượng đài “Người chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang” tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương.

Ngày 1/12, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đang xem xét vị trí xây dựng tượng đài “Người chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang” tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Trước đó, từ đề nghị của tỉnh Quảng Trị, Bộ VH-TT&DL đồng ý chủ trương xây dựng tượng đài “Người chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang”.

Hình ảnh người chiến sĩ đứng gác bên cầu Hiền Lương (Ảnh tư liệu)
Hình ảnh người chiến sĩ đứng gác bên cầu Hiền Lương (Ảnh tư liệu)

Việc xây dựng công trình này được cho là cần thiết, phù hợp với nội dung lịch sử và có tính chất tri ân, ghi nhớ công lao của các chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân vũ trang trước đây (nay là Bộ đội Biên phòng), đã chiến đấu, hi sinh tại vĩ tuyến 17 - nơi từng là ranh giới chia cắt 2 miền Bắc - Nam trong những năm kháng chiến.

Được biết, hiện Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát và đề xuất hai vị trí để xây dựng tượng đài.

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải hiện là điểm tham quan du lịch nổi tiếng trên Quốc lộ 1A , thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước (30/4), chính quyền tỉnh Quảng Trị thường tổ chức “Lễ hội thống nhất non sông” và lễ thượng cờ tại kỳ đài Hiền Lương.

Đ. Đức