Xây dựng phong trào đọc sách là đầu tư cho tương lai

(Dân trí) - Chiều nay, ngày 4/2, tại Bộ VH TT&DL, Bộ trưởng Bộ VH TT&DL và Bộ trưởng Bộ TT&TT đã bắt tay ký kết chương trình hợp tác tăng cường hoạt động phục vụ sách báo, nhằm nâng cao văn hóa đọc sách, báo cho người dân nông thôn và vùng sâu vùng xa.

Chiều 4/2, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ký kết “Chương trình hợp tác trong việc tăng cường hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện - văn hóa xã giai đoạn 2013-2020”.

Đây là chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 của Thủ tướng chính phủ, chi ra mục tiêu của ngành văn hóa trong lĩnh vực thư viện phải “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai”, và “đẩy mạnh phát triển thư viện ở cấp xã và phòng đọc sách ở xã, phường, cụm văn hóa, điểm Bưu điện – văn hóa xã ở các xã vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Với hơn 8000 điểm bưu điện – văn hóa xã hiện nay, không chỉ cung cấp các dịch vụ bưu chính -viễn thông mà còn tổ chức phục vụ đọc sách, báo miễn phí cho người dân vùng quê. Điểm bưu điện – văn hóa xã đã trở thành mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm ở cơ sở đặc biệt là vùng nông thôn, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở nước ta hiện nay.

Với việc ký thỏa thuận này, hai Bộ huy động nguồn lực để tăng cường hoạt động phục vụ sách báo miễn phí tại các điểm bưu điện-văn hóa xã; phát triển điểm bưu điện-văn hóa xã trở thành điểm cung cấp thông tin, văn hóa ở địa phương; phát triển mạng lưới thư viện phục vụ nông thôn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Hai Bộ kí kết chương trình đưa sách báo về các điểm văn hóa xã

Hai Bộ kí kết chương trình đưa sách báo về các điểm văn hóa xã

Nội dung cụ thể của Chương trình phối hợp công tác trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điên – văn hóa xã giai đoạn 2013 – 2020 đó là: Phối hợp đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện Chương trình này; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo tại các điểm Bưu điện – văn hóa xã; Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện trong các điểm Bưu điện – văn hóa xã nhằm đảm bảo triển khai các hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm này….

Hai Bộ kí kết chương trình đưa sách báo về các điểm văn hóa xã


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho hay “việc ban hành chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VH TT&DL, Bộ TT&TT sẽ gắn kết và nhân lên sức mạnh của ngành Xuất bản, Bưu chính, thực hiện và để xóa nghèo thông tin, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, là cơ sở quan trọng để phục vụ cao hơn hoạt động phục vụ đọc sách, báo tại các Điểm BĐ-VHX, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về nông thôn”.

Thiên Lam