Xây dựng hệ giá trị con người, văn hóa Việt Nam giai đoạn mới

Nghị quyết của Đảng đã xác định 7 phẩm chất đặc trưng của con người Việt Nam trong thời kỳ mới: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình...

Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Nguyên Nhung)
Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Nguyên Nhung)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, để góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, sáng 27/2, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Định hướng xây dựng hệ giá trị con người – giá trị văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các nhà khoa học tham dự hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Đảng ta trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đường lối cách mạng đã nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn vai trò, vị trí của văn hóa và con người. Đồng thời cần sớm nghiên cứu, tổng kết để hình thành hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Ông Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: “Chúng ta tập trung làm rõ thêm hệ giá trị của con người Việt Nam của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Làm sao phản ánh đúng được bản sắc đặc trưng, phát huy được những truyền thống tốt đẹp đã được hun đúc hàng nghìn năm nay lại tiếp thu được những giá trị mới của nhân loại đồng thời đi đến khắc phục, xóa bỏ được những mặt hạn chế về văn hóa, hạn chế của con người Việt Nam”.

Tham luận tại Hội thảo, các nhà khoa học đánh giá cao các Nghị quyết của Đảng luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của văn hóa và con người. Nghị quyết Trung ương 9 đã khẳng định văn hóa vừa là mục tiêu, động lực vừa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển bền vững đất nước; con người là mục tiêu động lực, trung tâm của chiến lược phát triển. Bày tỏ nhất trí cao với đặc trưng rất nổi bật của nền văn hóa nước ta, đó là đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Tuy nhiên các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng trong bối cảnh đạo đức đang xuống cấp, tật xấu lan tràn, càng cần thiết phải chỉ rõ được những đặc trưng ưu điểm cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và việc xây dựng hệ giá trị càng trở nên cấp bách để cải thiện tình trạng này.

Mới đây, Nghị quyết của Đảng đã làm rõ thêm và xác định những phẩm chất đặc trưng của con người Việt Nam trong thời kỳ mới với 7 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết, trung thực, cần cù, sáng tạo./.

Theo Nguyên Nhung
VOV-Trung tâm Tin