Xã “kêu” khó, Sở chưa tìm ra hướng giải quyết vụ vẽ bậy lên danh thắng

(Dân trí) - Liên quan đến tình trạng viết, vẽ bậy lên tường, biển hướng dẫn và xả rác bừa bãi, lãnh đạo UBND xã Trường Xuân “kêu” gặp khó về nguồn kinh phí, còn đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình cũng cho rằng khó giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Làm việc với PV Dân trí, ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết, Di tích danh thắng núi Thần Đinh được UBND tỉnh Quảng Bình công nhận danh lam thắng cảnh năm 2004 với diện tích khoảng 136 ha, nằm trong rừng đặc dụng và xã có trách nhiệm bảo vệ, quản lí và trông nom.

Tuy nhiên, hằng năm do xã không có nguồn kinh phí để thuê người bảo vệ, dọn vệ sinh nên chỉ giao cho đoàn viên tình nguyện của xã tổ chức dọn dẹp vào những dịp cao điểm, bởi thế không thể tránh khỏi tình trạng xả rác bừa bãi, viết, vẽ bậy lung tung.

Rác ngập danh tháng núi Thần Đinh

Rác ngập danh tháng núi Thần Đinh

Còn ông Nguyễn Văn Dọi, cán bộ văn hóa xã Trường Xuân cho hay, những hình ảnh viết, vẽ bậy phần lớn là do học sinh, giới trẻ thiếu ý thức, còn rác thải hầu hết là do đồ cúng, đồ ăn của người dân mang lên, sau khi ăn xong vứt vương vãi khắp nơi.

Ông Dọi (bên phải) và ông Quang (bên phải) trao đổi với PV
Ông Dọi (bên phải) và ông Quang (bên phải) trao đổi với PV Dân trí

Ông Quang cũng cho biết thêm, vừa qua xã cũng đã đề xuất với UBND huyện xin hỗ trợ kinh phí để thuê 1 đến 2 người nhằm đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự thời điểm đông du khách (khoảng 25 ngày, từ 20/12 – 15/1 âm lịch), còn về lâu dài xã cũng rất muốn được các cấp ban ngành bố trí khoảng 2 cán bộ, nhân viên thường xuyên túc trực, hướng dẫn và bảo vệ khu danh thắng núi Thần Đinh.

Viết, vẽ bậy lung tung

Viết, vẽ bậy lung tung

Liên quan đến vấn đề này, PV Dân trí cũng đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Mậu Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình. Ông Nam cho hay, trước và sau tết, Sở cũng đã có văn bản chỉ đạo, tăng cường quản lí và hạn chế đến mức thấp nhất về vấn đề môi trường, quản lí…

Đề cập đến vấn đề thành lập một ban quản lí tại danh thắng núi Thần Đinh, ông Nam cho rằng, để thành lập một ban quản lí là rất khó, bởi thứ nhất là do việc xây dựng khuôn viên khu danh thắng núi Thần Đinh chưa hoàn thành, thứ hai là theo cơ chế cắt giảm nhân sự nên sẽ là một điều kiện rất khó khăn, nếu thành lập ban quản lí thì phải có kinh phí để chi trả, nhưng kinh phí hiện nay cũng đang còn rất hạn chế.

“Hiện tại, do gặp nhiều vướng mắc ở ban quản lí nên Khu danh thắng núi Thần Đinh đang được giao cho huyện quản lí, và phương án tạm thời cũng chỉ là vận động các tổ chức, đoàn viên thanh niên tập trung ra quân dọp dẹp vệ sinh khi rác quá nhiều, còn tình trạng viết, vẽ bậy lên các cây, biển, bảng chỉ dẫn thì cũng chỉ lau chùi chứ rất khó để giải quyết dứt điểm”, ông Nam nói thêm.

Viết, vẽ bậy lung tung

Thiếu kinh phí, nhân lực lên để chấn chỉnh tình trạng "lộn xộn" ở Khu danh thắng núi Thần Đinh là rất khó

Cũng theo ông Nam, nếu địa phương xin làm theo phương thức xã hội hóa thì cũng tốt, tuy nhiên vấn đề vướng mắc lớn nhất ở đây là do khuôn viên khu danh thắng chưa xây xong, chưa thể đồng bộ. Hơn nữa, nó còn liên quan đến vấn đề đất đai, vấn đề tôn giáo, và đặc biệt là nếu quản lí theo phương thức xã hội hóa thì cũng cần phải có nguồn thu để hoạt động, nhưng Di tích danh thắng núi Thần Đinh số lượng khách và người dân chủ yếu tập trung trong mấy ngày trước và sau Tết nên để duy trì hoạt động là rất khó.


Đặng Tài - Văn Lịnh