Viện bảo tàng ABBA được xây dựng tại Stockholm

(Dân trí)- Dự án xây dựng viện bảo tàng ABBA của Thuỵ Điển dự kiến sẽ là một bảo tàng di động nhưng sau đó đã được cấp đất để xây một viện bảo tàng quy mô nhằm tôn vinh bốn huyền thoại âm nhạc.

Cựu thành viên ban nhạc Björn Ulvaeus là người hỗ trợ cho dự án


Cựu thành viên ban nhạc Björn Ulvaeus là người hỗ trợ cho dự án

Tính đến nay, ABBA đã bán được gần 400 triệu đĩa hát kể từ thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp hồi thập niên 1970. Cựu thành viên của ban nhạc Bjoern Ulvaeus đã phát biểu hôm thứ Tư rằng “Viện bảo tàng (VBT) ABBA là một phần trong dự án xây dựng bảo tàng âm nhạc quốc gia của Thuỵ Điển. Dự án lớn này sẽ chính thức khởi động tại Stockholm vào mùa xuân năm tới”

VBT ABBA sẽ trưng bày những trang phục biểu diễn trên sân khấu, các nhạc cụ và những kỷ vật của ban nhạc với tên gọi ABBAWORLD (Thế giới của Abba). Những hiện vật trưng bày này đã từng xuất hiện tại nhiều cuộc triển lãm trước đây ở nước ngoài trong thời kỳ từ 2009-2011.

Cựu thành viên ban nhạc Björn Ulvaeus là người hỗ trợ cho dự án



Ulvaeus hy vọng cả bốn thành viên của ABBA sẽ có mặt đầy đủ để tham dự lễ khai trương của VBT dự kiến bắt đầu mở cửa vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau nhưng ông cũng khẳng định sẽ không có bất cứ cuộc tái hợp âm nhạc nào.

“Chúng tôi là ban nhạc nổi tiếng thế giới duy nhất không tái hợp sau khi tan rã. Điều đó rất hay. Đó chính là một thế mạnh của ABBA bởi khán giả sẽ nhớ tới những thành viên trong ban nhạc khi chúng tôi còn trẻ, đầy tham vọng và ngập tràn năng lượng hồi thập niên 1970 chứ không phải là những ông lão, bà lão yếu ớt, cảm thấy mệt mỏi vì phải đứng trên sân khấu biểu diễn cả cuộc đời”, Ulvaeus năm nay 67 tuổi chia sẻ trong cuộc họp báo tại Stockholm.

Cựu thành viên ban nhạc Björn Ulvaeus là người hỗ trợ cho dự án



Những thành viên khác của ban nhạc gồm Benny Andersson, Agnetha Faltskog và Anni-Frid Lyngstad. Các thành viên của ABBA gồm 2 cặp vợ chồng là Benny Andersson - Anni-Frid Lyngstad và Agnetha Fältskog - Björn Ulvaeus. Họ nổi tiếng toàn thế giới ở thập niên 1970 với những bài hit như Happy new year, Fernando, Knowing me Knowing you, Money money money, Dancing queen...

Những bản hit này liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại những nước nói tiếng Anh. Được khán giả biết đến và yêu thích sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Eurovision Song Contest năm 1974 với bài hát Waterloo, ABBA đã có một chặng đường dài với nhiều thành công rực rỡ. Họ vẫn tiếp tục biểu diễn sau khi cả hai cặp vợ chồng của ban nhạc đã ly hôn nhưng vào đầu thập niên 1980, ban nhạc đã chính thức tuyên bố tan rã.

Cựu thành viên ban nhạc Björn Ulvaeus là người hỗ trợ cho dự án



“Chúng tôi chia tay sự nghiệp ca hát khi đang ở đỉnh cao. Và chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi sau một chặng đường dài để làm những thứ khác, những điều mình yêu thích, rồi chúng tôi gặp lại nhau, nhưng không bao giờ là những cuộc tái hợp trong âm nhạc”. Tuy vậy, âm nhạc của ABBA vẫn luôn có sức sống lớn trong lòng khán giả với hàng triệu đĩa nhạc được bán ra mỗi năm.

Thủ đô Stockholm trước đây đã nhiều lần cân nhắc tới việc xây dựng một VBT riêng cho ban nhạc thành công nhất Thuỵ Điển này nhưng các dự án đều không thành công. Lần này, kế hoạch đó đã thành hiện thực và một VBT sẽ mọc lên bên cạnh công viên xanh ở hòn đảo Djurgarden, một trong những hòn đảo lớn của thủ đô Stockholm.

Ulvaeus đã phát biểu trước báo giới rằng ông khá do dự khi trở thành nhân vật làm chủ đề khai thác cho một VBT khi mà ông vẫn chưa qua đời nhưng vì nó sẽ nằm trong tổng thể quy hoạch của viện bảo tàng âm nhạc quốc gia và ABBA sẽ đứng bên cạnh rất nhiều những nghệ sĩ khác của Thuỵ Điển khiến ông thấy thích thú và trở nên hào hứng.

Cựu thành viên ban nhạc Björn Ulvaeus là người hỗ trợ cho dự án



Để hỗ trợ cho dự án này, Ulvaeus cho biết các thành viên của ban nhạc đã ủng hộ tất cả những bộ trang phục, kỷ vật từ thời còn biểu diễn, đến đây khách tham quan sẽ thấy những đôi giày cao cổ của thập niên 1970, những bộ trang phục lấp lánh và những kỷ vật riêng tư của các thành viên.

“Khi lục lại tủ đồ của mình tôi đã tìm thấy một bộ trang phục theo phong cách siêu nhân bó chẽn và một chiếc áo choàng không tay. Ngày đó mặc bộ đồ này thì tôi thích thú lắm nhưng giờ nhìn lại thì thấy hơi xấu hổ”

 
Hồ Bích Ngọc
Theo Sunevening