Văn hóa xứ Quảng “trình diễn” giữa lòng Sài Gòn

(Dân trí) – Bài Chòi, mỳ Quảng, thổi tò he, quay tơ từ kén tằm… và uống rượu Hồng Đào là những “đặc sản” không thể thiếu của người dân Quảng Nam – Đà Nẵng đã được tái hiện sinh động tại TPHCM.

Trong chương trình họp Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, những ngày qua, nhiều người con xa quê, người yêu văn hóa xứ Quảng đã đến công viên Đầm Sen, TPHCM để nghe bài chòi, ăn mỳ Quảng, uống nước đậu ván…. Không gian văn hóa của đất và người nơi khúc ruột miền Trung thân yêu của Tổ quốc được tái hiện lại sống động.
 
Quay tơ thủ công từ kén tằm nhưng tạo ra những thước vải lụa mịn màng
 
Quay tơ thủ công từ kén tằm nhưng tạo ra những thước vải lụa mịn màng
Quay tơ thủ công từ kén tằm nhưng tạo ra những thước vải lụa mịn màng
Sản phẩm của lụa tơ tằm từ con kén Mã Châu
Sản phẩm của lụa tơ tằm từ con kén Mã Châu
Rượu Hồng đào nức tiếng: Đất Quảng Nam chưa mừa đà thấm. Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say
Rượu Hồng đào nức tiếng: "Đất Quảng Nam chưa mừa đà thấm. Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say"
 
Tạp chí dành cho những người con xứ Quảng xa quê
Tạp chí dành cho những người con xứ Quảng xa quê
Hiền tài xứ Quảng có tên đường ở TPHCM
Hiền tài xứ Quảng có tên đường ở TPHCM
Tò he của làng gốm Thanh Hà luôn thu hút các em nhỏ và du khách dù bất cứ ở đâu
Tò he của làng gốm Thanh Hà luôn thu hút các em nhỏ và du khách dù bất cứ ở đâu
 
Chùa Cầu - Hội An giữa lòng Sài phố
"Chùa Cầu - Hội An" giữa lòng Sài phố
Không chỉ đến để gặp đồng hương, nhiều người Quảng xa quê còn tìm để thưởng thức những món ăn
Không chỉ đến để gặp đồng hương, nhiều người Quảng xa quê còn tìm để thưởng thức những món ăn
dân dã quê nhà mà mình ưa thích như: hến xúc bánh tráng, cao lầu, bánh bèo...
 
Không chỉ đến để gặp đồng hương, nhiều người Quảng xa quê còn tìm để thưởng thức những món ăn
Không chỉ đến để gặp đồng hương, nhiều người Quảng xa quê còn tìm để thưởng thức những món ăn
Nghĩa tình Quảng - Đà còn thu hút bà con đồng hương bằng những bài Chòi ca từ mộc mạc, chứa chan tình yêu quê nhà.
Lạ thay, giữa lòng Sài Gòn, nhiều bạn trẻ lại say sưa lắng nghe loại hình văn hóa dân gian này thay vì những giai điệu nhạc trẻ phổ biến

Với những người con xứ Quảng, Quảng Nam - Đà Nẵng vẫn mãi là một khối thống nhất, sự chia tách chỉ là về mặt hành chính mà thôi. Hai địa phương như một cơ thể không thể tách lìa, theo năm tháng vẫn lớn lên hằng ngày và phát triển mạnh mẽ.

Ông Huỳnh Đăng Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết: “Chúng tôi luôn ghi nhận sự đóng góp to lớn của cộng đồng bà con người Quảng đã sinh cơ, lập nghiệp và đóng góp cho thành phố này. Tại vùng đất mạnh nhất nước về kinh tế, đa dạng văn hóa này, không thể không nhắc đến người Quảng. Chính người Quảng đã làm nên một nét đặc trưng mà khi nhắc đến không ai có thể nhầm lẫn được”.
 
Còn với những người Quảng xa quê, họ tự hào mình là người xứ Quảng. Và với họ, "có thể lấy con người đi khỏi quê hương, nhưng không ai có thể lấy quê hương ra khỏi con người”.
 
Công Quang