Tượng Thần Lorax bị đánh cắp

(Dân trí) - Sáng 26/3 vừa qua, bức tượng Thần Lorax- một nhân vật trong bộ phim hoạt hình 3D nổi tiếng được chuyển thể từ cuốn truyện thiếu nhi cùng tên của Dr. Seuss đã bị đánh cắp tại khu vực nhà riêng của tác giả.

Bức tượng  Thần Lorax -  một nhân vật trong bộ truyện thiếu nhi của Dr.Seuss (Tiến sĩ Seuss) và bộ phim hoạt hình 3D cùng tên The Lorax đã “không cánh mà bay” vào sáng ngày 26/3.

 

Cảnh sát San Diego cho biết, bức tượng Lorax cao khoảng 1 mét, nặng gần 140 kg đứng dang tay trên một gốc cây được đặt trên sườn đồi thuộc khu vực nhà riêng của nhà văn quá cố Theodor Geisel (bút danh là Dr.Seuss) đã đột nhiên biến mất vào sáng ngày 26/3.

 

Hiện tại, cảnh sát khu vực đang triển khai truy tìm bức tượng theo hướng xác định hành vi trộm cắp có liên quan tới bộ phim hoạt hình 3D Dr.Seuss' The Lorax, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Theodor Geisel, hiện đang “làm mưa làm gió” được yêu thích trên các rạp chiếu phim toàn cầu.
 
Tượng Thần Lorax bị đánh cắp


 

Cảnh sát cho rằng đây có lẽ là một trò đùa của ai đó đã xem The Lorax, bởi lẽ bức tượng này chỉ là một khối kim loại không có giá trị cao. Họ hi vọng rằng người đã “cuỗm” mất bức tượng này sẽ nhanh chóng trả lại bức tượng cho chủ nhân. Cơ quan điều tra cũng cho biết thêm gia đình Geisel chỉ mong nhận lại bức tượng và không muốn có bất cứ một vụ việc rắc rối nào. Theo dấu vết tại hiện trường cho thấy, tượng thần Lorax đã được lăn xuống chân đồi, tại đó có một chiếc xe chờ sẵn để chở bức tượng đi.

 

Nhà văn Theodor Geisel là người đã sáng tác nên cuốn truyện Thần Lorax và nhiều cuốn sách cho thiếu nhi khác dưới bút danh Dr. Seuss (Tiến sĩ Seuss), ông mất năm 1991, thọ 87 tuổi. Vợ ông, bà Audrey hiện vẫn sống tại La Jolla, San Diego, California.

 

Tác phẩm The Lorax được nhà văn viết trong một chuyến du lịch tới Đông Phi vào năm 1970. Mười năm sau, khi các phong trào bảo vệ môi trường bùng nổ, tác phẩm ngay lập tức được yêu thích trên khắp thế giới, nằm trong danh sách 20 cuốn sách giáo dục thiếu nhi hay nhất mọi thời đại. Hơn 30 năm sau, bộ phim hoạt hình 3D The Lorax với những hình ảnh sống động, đầy màu sắc, âm nhạc thu hút lại tiếp tục làm các em thiếu nhi yêu thích, còn ba mẹ chúng thì hài lòng vì phim giàu ý nghĩa giáo dục.

 

The Lorax được đạo diễn Chris Renaud, người từng thành công với Despicable Me (Kẻ cắp mặt trăng) biến hóa thành một thế giới đầy sắc màu, với hành trình bảo vệ sự sống cùng giai điệu âm nhạc sống động. Câu chuyện giáo dục ý thức bảo vệ cây cối, môi trường và sự sống được lồng ghép trongchuyện phim thú vị. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng nổi tiếng như Zac Efron, ca sĩ Taylor Swift và khi về đến Việt Nam, MC Thanh Bạch và ca sĩ Đông Nhi đã tham gia lồng tiếng.

 

Được biết, bức tượng thần Lorax có giá khoảng 10.000 USD, là tác phẩm do chính tay con gái của Theodor Geisel thực hiện. Một bức tượng “song sinh” với bức tượng bị đánh cắp này hiện được trưng bày tại một viện bảo tàng tại quê hương Springfield (Mỹ) của Theodor Geisel.

 

Vi Phượng

Theo Reuters