Tứ tấu BOND và còn nhiều hơn thế!

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa – Monsoon Music Festival 2015 (MMF 2015), vừa công bố sự xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam của tứ tấu đàn dây BOND với màn trình diễn 90 phút ngày 11.10.2015.

Rõ ràng, đây là một set biểu diễn đặc biệt và được đón đợi nhất tại MMF 2015, nhưng phía BTC vẫn đang hé lộ, họ còn 1-2 ngôi sao nổi tiếng và đẳng cấp tương đương.

Sự xuất hiện của “the Classical Spice Girls” – BOND xuất phát từ “đơn đặt hàng” của Nhà tài trợ Kim Cương – Nhãn hàng giảm cân an toàn LIC. Sau một năm đồng hành cùng MMF 2014, nhà tài trợ trông đợi vào uy tín đang ngày một lớn lên của MMF để có thể đón về cho công chúng Việt Nam những nghệ sĩ tài năng và đẳng cấp hơn nữa; hơn thế, đem đến một sự phong phú đa dạng cho đời sống âm nhạc của Hà Nội & Việt Nam.

Tứ tấu BOND và còn nhiều hơn thế! - 1

BOND là một minh chứng cho sự quyến rũ của âm nhạc đến từ nhiệt huyết và tài năng của những nghệ sĩ trình diễn, và âm nhạc hàn lâm- nhạc không lời không hề khó nghe mà ngược lại có một sức sống mãnh liệt và lâu bền. Nhạc sĩ Quốc Trung – Tổng đạo diễn MMF cho biết, “sự xuất hiện của BOND tại Việt Nam lần này tại MMF, cá nhân tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào khi nhận được sự ủng hộ của Công ty quản lý nhóm nhạc nổi tiếng này. Họ đã biết đến thành công của MMF 2014 và sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam”.

Những cái tên như Dominic Miller, CarPark North (MMF 2014), BOND, Matt Robertson, WhoMadeWho, Samaris ... (MMF 2015) là một bằng chứng cho những nỗ lực của nhà tổ chức nhưng ngược lại nó đang chứng minh sức hấp dẫn của Monsoon Music Festival của Việt Nam đã thuyết phục được những nghệ sĩ lớn của châu Âu và thế giới. Cũng theo nhạc sĩ Quốc Trung, MMF 2015 vẫn chưa công bố một cái tên ngôi sao đương đại nữa, mà MMF 2015 cũng là sân khấu đầu tiên của diva trẻ này đến với Việt Nam.

Tứ tấu BOND và còn nhiều hơn thế! - 2

Năm nay, đại diện Hàn Quốc có ban nhạc indie – From The Airport với phong cách electro rock rất hiện đại hoàn toàn khác biệt với những gì người ta lầm tưởng về âm nhạc Hàn Quốc chỉ có Kpop với các ban nhóm hát giải trí. Đến từ Iceland có nhóm nhạc điện tử 3 người - Samaris với rất nhiều khai phá đặc sắc từ nhạc Iceland kết hợp với nhạc điện tử hiện đại. Đến từ Anh Quốc, là nghệ sĩ nhạc soul/jazz Zara McFarlane với chất giọng dầy đặc trưng và quyến rũ... Và đặc biệt, màn trình diễn của Matt Robertson hứa hẹn sẽ được giới sành nhạc chờ đợi nhất. Bởi Matt không chỉ là một nghệ sĩ trình diễn nhạc điện tử mà anh còn là nhà sản xuất âm nhạc, giám đốc âm nhạc danh tiêng của những ca sĩ hàng đầu thế giới như Bjork, Dido, Pet shop Boys ...

Mỗi một set trình diễn của các nghệ sĩ trong MMF cũng giống như trong các Festival âm nhạc lớn khác của thế giới, thường được kéo dài từ 45-90 phút. Trong mỗi phần trình diễn của mình, các nghệ sĩ có cách tổ chức âm nhạc khác nhau, với phong cách âm nhạc và nhạc mục riêng biệt. Sự thú vị mà các lễ hội âm nhạc chính là đây, khán giả được lựa chọn nghệ sĩ và phong vị âm nhạc phù hợp, thưởng thức nó một cách đầy đặn và trọn vẹn. Hơn thế nữa, trong suốt 4 ngày Lễ hội, mỗi ngày từ 17h đến 24h, họ có thể hoà mình trong âm nhạc và nhìn thấy sự phát triển phong phú đa sắc màu của âm nhạc thế giới.

“Cam kết của tôi với khán giả và những đơn vị đồng hành là sẽ giữ được giá trị chuyên môn của âm nhạc MMF; và sẽ tổ chức được MMF ngày hôm hay hơn, vui hơn và cởi mở hơn”. Hay hơn và Vui hơn thì đã rõ, nhưng Cởi mở hơn là một câu chuyện dài... Chính Quốc Trung cũng đã và đang làm việc cởi mở hơn và bước ra ngoài vùng âm nhạc của riêng mình.