1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Trung Quốc đại lục thắng lớn tại giải "Oscar" Kim Mã

(Dân trí) - “Kim Mã” là giải thưởng điện ảnh mơ ước, được ví như giải Oscar đối với các phim Hoa ngữ. Năm nay, ở hạng mục quan trọng nhất - Phim xuất sắc - "Beijing Blues" của Trung Quốc đại lục đã giành chiến thắng.

Bộ phim “Beijing Blues” (Nỗi buồn Bắc Kinh) của Trung Quốc đã giành giải phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim (LHP) Kim Mã.

LHP Kim Mã là giải thưởng điện ảnh thường niên của Đài Loan (TQ) dành để vinh danh những tác phẩm điện ảnh Hoa ngữ xuất sắc nhất trong năm qua. Giải bắt đầu được thành lập từ năm 1962.
 
Đến nay, sau 50 năm hoạt động, giải Kim Mã được giới điện ảnh Hoa ngữ ví như giải Oscar của những phim nói tiếng Trung. Phim của Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc đại lục… nói tiếng Hoa đều có thể tham gia tranh giải tại đây.

“Beijing Blues” khắc họa cuộc sống của những người công an ở thành phố Bắc Kinh trong cuộc chiến thầm lặng truy quét tội phạm. Hàng ngày, họ ăn vận thường phục và mạo hiểm bản thân để duy trì sự bình yên cho thành phố.

Trung Quốc đại lục thắng lớn tại giải Oscar Kim Mã

Phim "Beijing Blues" của đạo diễn Cao Quần Thư giành giải phim xuất sắc nhất. Đây là một thành công lớn của điện ảnh Trung Quốc đại lục trong năm nay.

Khi “Beijing Blues” nhận được giải thưởng này, đạo diễn Cao Quần Thư đã rất bất ngờ và khiêm tốn cám ơn hội đồng vì đã trao giải thưởng danh giá này cho một người đạo diễn “thiếu kinh nghiệm” như ông. “Đó thực là niềm vinh dự và sự ghi nhận đáng tự hào” đối với Cao Quần Thư.

Đạo diễn Hong Kong Đỗ Kỳ Phong cũng giành được một giải quan trọng là Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm điện ảnh “Life Without Principle” (Cuộc sống không phép tắc) khắc họa cuộc sống của những người dân Hong Kong trong cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Phim cũng mang về cho nam diễn viên kỳ cựu của Hong Kong Lưu Thanh Vân giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong phim, anh vào vai một kẻ sát nhân trong hội Tam Hoàng đang tìm cách lấy lại số tiền bị mất vào tay của một kẻ cho vay nặng lãi thâm hiểm.

Lưu Thanh Vân cho biết anh rất hạnh phúc vì nhận được giải thưởng này và chia sẻ “khi bạn diễn, bạn không nghĩ mình diễn để giành được bất cứ một giải thưởng nào”.

Nữ diễn viên Quế Luân Mỹ của Đài Loan giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim “Girlfriend-Boyfriend” (Bạn trai-Bạn gái), trong đó, cô vào vai một người phụ nữ rơi vào một cuộc tình tay ba lãng mạn.

Trung Quốc đại lục thắng lớn tại giải Oscar Kim Mã

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về tài tử Hong Kong Lưu Thanh Vân. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về đại diện của Đài Loan - cô Quế Luân Mỹ

Nữ diễn viên đã bật khóc khi nhận được giải thưởng này vì cô đã vượt qua những đối thủ nặng ký khác như Hách Lôi hay Bạch Bách Hà đều là những đại diện xuất sắc từ Trung Quốc đại lục.

Nữ diễn viên Lương Tĩnh của Trung Quốc đại lục giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất khi vào vai một người phụ nữ làm nghề bà đỡ có tính cách tham lam, tráo trở trong phim “Design of Death” (Sát sinh).

Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Trịnh Trung Cơ trong phim “Vulgaria” (Trọc phú) trong đó anh vào vai một nhà tài chính vật lộn trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Đạo diễn vốn luôn có nhiều tác phẩm gây tranh cãi tại Trung Quốc Lưu Diệp không nhận được những giải thưởng lớn như mong đợi với tác phẩm ăn khách “Mystery” (Điều huyền bí).

“Mystery” kể về sự trả thù quyết liệt của một người phụ nữ sau khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Phim đánh dấu sự bắt đầu của đạo diễn Lưu Diệp trong dòng phim thương mại, trước đây, Lưu Diệp chỉ làm phim nghệ thuật. Phim của ông động chạm tới những đề tài lớn lao hoặc nhạy cảm trong xã hội như tình dục, bạo lực, chính trị và luôn bị kiểm duyệt rất gắt gao.

Giải đặc biệt dành cho nghệ sĩ xuất sắc đã được trao cho Hoàng Úy Tưởng - một nghệ sĩ piano 25 tuổi bị khiếm thị của Đài Loan. Anh đã tham gia vào bộ phim điện ảnh mang tên “Touch of the Light” (Chạm vào ánh sáng) trong đó anh trở thành nhân vật chính diễn lại chính cuộc đời mình, cuộc đời của một nghệ sĩ trẻ dám theo đuổi ước mơ bất chấp mọi khó khăn cản trở.

Pi Uy
(Theo Huff Post)