1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Trung Quốc cho trưng bày tượng hai học sinh hôn nhau say đắm

(Dân trí) - Việc cho trưng bày bức tượng hai học sinh hôn nhau say đắm nơi công cộng ở Trung Quốc đang vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía người dân.

Trung Quốc cho trưng bày tượng hai học sinh hôn nhau say đắm


Người dân Trung Quốc đang tỏ ra bức xúc trước việc một bức tượng khắc họa hai em học sinh trung học “ngang nhiên” hôn nhau say đắm ở nơi công cộng được đem trưng bày trong khuôn khổ triển lãm quốc tế sắp diễn ra ở thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến.
 
Tác phẩm điêu khắc được đặt ở nơi công cộng này đã gây tranh cãi ngay lập tức khi vừa mới đem ra địa điểm trưng bày – công viên sinh thái Bihu ở thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Bức tượng khắc họa hai em học sinh còn đang ở độ tuổi đến trường, còn đang mặc đồng phục nhà trường vậy mà “dám” ôm hôn nhau thân mật ở nơi công cộng – một hành động rõ ràng không làm đẹp mắt, đẹp lòng các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục tại Trung Quốc.

Trung Quốc cho trưng bày tượng hai học sinh hôn nhau say đắm


Đây là một tác phẩm nằm trong khuôn khổ chương trình triển lãm quốc tế các tác phẩm nghệ thuật công cộng sắp diễn ra tại thành phố Chương Châu, ở công viên sinh thái Bihu từ 16/6 – 31/11 năm nay.

Bức tượng đã trở thành đề tài chỉ trích của dư luận xã hội trong những ngày qua. Nó bị đánh giá là không phù hợp với thuần phong mỹ tục cũng như định hướng giáo dục thanh thiếu niên của Trung Quốc.

Trung Quốc cho trưng bày tượng hai học sinh hôn nhau say đắm


 
Tác giả của bức tượng là Liu Qing. Anh Liu cho biết lý do anh sáng tạo ra bức điêu khắc ấn tượng này là để thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh và những cơ quan, ban ngành có trách nhiệm đối với việc giáo dục thế hệ trẻ tại Trung Quốc hiện nay.
 
 
Pi Uy
Theo Sina