Trưng bày... mảnh sơn vẽ 1100 năm tuổi

(Dân trí) - Một mảnh sơn vẽ màu xanh da trời được cho là lâu đời nhất trên thế giới sẽ được trưng bày sau khi tìm thấy tại cuộc khai quật phòng tranh của một họa sĩ từ thế kỷ thứ 10.

Mảnh sơn vẽ màu xanh da trời được cho là xuất hiện từ năm 900 sau Công nguyên và là màu sơn xuất hiện sớm nhất trên thế giới.

Mảnh sơn 1100 năm tuổi, với màu sắc vẫn còn rõ nét, được tìm thấy dưới lòng đất trong một cuộc khai quật phòng tranh của một họa sĩ ở Dunhuang, Trung Quốc. Mảnh sơn sẽ được trưng bày tại Bảo tàng V&A tại London vào mùa thu này, với các vật dụng trong phòng tranh được phục dựng theo các tài liệu từ thế kỉ 14. Tiến sĩ Hongxinh Zhang, người phụ trách triển lãm “Các tuyệt tác của hội họa Trung Hoa”, cho biết đây có thể là “mảnh sơn vẽ cổ nhất còn tồn tại trên thế giới”. Ông cho biết thêm đây là buổi triển lãm lớn nhất trong cho dòng tranh này trên thế giới, với các bức tranh từ năm 700 tới 1900 sau Công nguyên được trưng bày cùng với nhau.

Buổi triển lãm bao gồm 70 tác phẩm được sưu tập trên khắp thế giới với một số tác phẩm lần đầu tiên được trưng bày ở châu Âu. Nó bao gồm cả một cuộn tranh dài 14m, là một trong những cuộn tranh dài nhất thế giới. Buổi triển lãm, mở cửa vào ngày 26/10, với mục đích là ghi dấu quá trình phát triển hội họa Trung Quốc từ năm 700 sau Công nguyên trở đi. Martin Roth, giám đốc điều hành của bảo tàng V&A, cho biết một số “tuyệt tác lộng lẫy” là các bảo vật quốc gia và chưa từng được đưa rời khỏi châu Á. “Thật vinh dự khi được giới thiệu trải nghiệm chỉ có một lần trong đời, được ngắm những bức tranh tuyệt vời nhất của hội họa Trung Quốc và hiểu cách chúng được tạo nên,” ông nói thêm.

Một số bức tranh sáng tác từ thế kỷ 14 sẽ tham gia triển lãm “Các tuyệt tác của hội họa Trung Hoa” tại bảo tàng V&A Luân Đôn:

Phan Hạnh


Phan Hạnh


Phan Hạnh


Phan Hạnh


 
 
Phan Hạnh
Theo Telegraph