1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Triển lãm trên 100 sắc phong, gia phả Hán Nôm quý giá

(Dân trí) - Sáng 3/4, tại thư viện tỉnh Thừa Thiên Huế (số 29A Lê Quý Đôn, TP Huế) đã diễn ra triển lãm tài liệu Hán - Nôm (bản gốc và bản phục chế - số hóa) với nhiều tư liệu Hán Nôm quý hiếm

Cuộc triển lãm do thư viện tỉnh TT-Huế phối hợp thư viện KH tổng hợp TPHCM cùng các thư viện trong Liên hiệp thư viện các tỉnh Bắc miền Trung tổ chức. Triển lãm tài liệu Hán - Nôm năm nay rất phong phú và đa dạng với 15 sắc phong đã được nghiên cứu phục chế tại Huế; trên 50 sắc phong được trình bày bằng máy và trên 30 sắc phong và nhiều tài liệu khác về gia phả các họ tộc, văn bản đất đai, bài thi Hương và các văn bản pháp quy khác đời nhà Nguyễn. Đặc biệt, tại triển lãm còn có một số tài liệu Hán - Nôm bản gốc và số hóa phục chế quý hiếm của thư viện các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Triển lãm trên 100 sắc phong, gia phả Hán Nôm quý giá
Một góc triển lãm tài liệu Hán Nôm gồm gần 100 sắc phong và tài liệu gia phả quý giá

Nhằm báo cáo kết quả nghiên cứu, sưu tầm, số hóa và phục chế một số ấn phẩm về Hán - Nôm tiêu biểu, đặc biệt là các loại sắc phong, chế, chiếu chỉ của các chiều đại nhà Nguyễn. Triển lãm còn cung cấp cho bạn đọc, các nhà nghiên cứu và công chúng hiểu biết thêm về tầm quan trọng, giá trị khoa học, lịch sử, văn hóa của các loại văn bản Hán - Nôm. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm và nghĩa vụ cho các họ tộc, nhân dân, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên nói chung về sự nghiệp bảo tồn di sản Hán - Nôm.

Phần lớn các tài liệu quý hiếm được sao chụp trực tiếp từ văn bản gốc lưu trữ tại các dòng họ, làng có niên đại từ đời Cảnh Hưng, Cảnh Thịnh đời Lê, thời Tây Sơn và các triều đại nhà Nguyễn như: sắc phong, sắc chế các loại, chiếu chỉ, nhiều sách thuốc quý hiếm của Ngự y triều Nguyễn, sách học của giám sinh trường Quốc tử giám, bài thi Hương...

Triển lãm trên 100 sắc phong, gia phả Hán Nôm quý giá
Ông Ngô Hòa, phó chủ tịch thường trực  UBND Thừa Thiên Huế tặng Ấn phẩm lưu niệm và đĩa CD ROM tư liệu Hán - Nôm điện tử, tập tài liệu sắc phong cho các làng, họ tộc đã tham gia tích cực vào việc sưu tầm, số hóa tài liệu Hán - Nôm.

Tại lễ khai mạc triển lãm, thư viện KH tổng hợp TPHCM cũng đã tặng sắc phong cho làng Lương Quán, phường Thủy Biều (TP Huế); tặng Ấn phẩm lưu niệm và đĩa CD ROM tư liệu Hán - Nôm điện tử, tập tài liệu sắc phong cho các làng, họ tộc đã tham gia tích cực vào việc sưu tầm, số hóa tài liệu Hán - Nôm.

Triển lãm trên 100 sắc phong, gia phả Hán Nôm quý giá
Ông Đặng Văn Thiềm, trưởng làng Lương quán, phường Thủy Biều, TP Huế (trái) và ông Tôn Thất Đào, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều (phải) nhận bản gốc sắc phong do thư viện KHTH TPHCM tặng.

Triển lãm tư liệu Hán - Nôm là hoạt động mở màn cho nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cộng đồng hưởng ứng Festival Huế 2012. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15/4.

Triển lãm trên 100 sắc phong, gia phả Hán Nôm quý giá
Một sắc phong Hán - Nôm đã được số hóa

Ngọc Thụ - Đại Dương