Nghệ An:

Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(Dân trí) - Chiều 15/5, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai mạc và trao giải Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh toàn quốc chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hướng tới kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), chào mừng Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 125 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh mới sáng tác, được tuyển chọn từ 1405 tác phẩm của các tác giả trong cả nước gửi tới tham dự. Trong đó, có 61 tác phẩm mỹ thuật gồm nhiều thể loại và chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, tổng hợp, tranh cổ động, phù điêu và 64 tác phẩm nhiếp ảnh.

Theo đó, trong hạng mục Mỹ thuật, giải Nhất thuộc về tác giả Lê Thị Kim Bạch (TP. HCM) với tác phẩm “Bác Hồ”, thể loại tranh ghép đá; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Trong hạng mục Nhiếp ảnh, giải Nhất thuộc về tác giả Đoàn Thị Thơ (TP.HCM) với bộ ảnh “Bộ đội đưa trẻ đến trường mùa lũ”; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Triển lãm với mỗi tác phẩm đều thể hiện tấm lòng, cảm xúc chân thực, sâu sắc của nghệ sĩ nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung về Vị lãnh tụ tài hoa của dân tộc; biểu dương tinh thần học tập Người, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tất cả những tác phẩm trưng bày đều có tính thẩm mỹ và khoảnh khắc cao, gửi gắm thông điệp cổ vũ, học tập những tấm gương sáng trong xã hội, mang đến nhiều xúc cảm sâu sắc cho người thưởng lãm.

Triển lãm được mở cửa tự do từ ngày 15/5 đến hết ngày 20/5 để phục vụ quần chúng nhân dân.

Dưới đây là một số hình ảnh về triển lãm ảnh mỹ thuật về Bác Hồ, diễn ra chiều 15/5 tại Nghệ An :

Bác Hồ về thăm đảo Tuần Châu (Ảnh chất liệu lụa).
Bác Hồ về thăm đảo Tuần Châu (Ảnh chất liệu lụa).

Đêm đông Việt Bắc (chất
liệu Acrilyc).
Đêm đông Việt Bắc (chất liệu Acrilyc).

Giữa rằng Bắc Pó (chất
liệu Acrilyc).
Giữa rừng Bắc Pó (chất liệu Acrilyc).

Kỷ vật của Bác (ảnh sơn dầu của Lê Huy Tiếp -  Hà Nội).
Kỷ vật của Bác (ảnh sơn dầu của Lê Huy Tiếp -  Hà Nội).

Em gặp Bác Hồ. 
Em gặp Bác Hồ. 

Theo chân Bác (ảnh Nguyễn
Lợi - Phú Thọ).
Theo chân Bác (ảnh Nguyễn Lợi - Phú Thọ).

Đoàn kết là sức mạnh (Ảnh sơn dầu - Nguyễn Trọng Hiệp - Nghệ An).
Đoàn kết là sức mạnh (Ảnh sơn dầu - Nguyễn Trọng Hiệp - Nghệ An).

Bác Hồ (ảnh ghép đá, của
Lê Thị Kim Thạch).
Bác Hồ (ảnh ghép đá, của Lê Thị Kim Thạch).

Nguyễn Ái Quốc (Ảnh chất
liệu sơn dầu).
Nguyễn Ái Quốc (Ảnh chất liệu sơn dầu).

Bác Hồ đọc sách (Ảnh chất
liệu sơn dầu).
Bác Hồ đọc sách (Ảnh chất liệu sơn dầu).

Bác Bồ với nông dân (Ảnh chất liệu sơn dầu).
Bác Bồ với nông dân (Ảnh chất liệu sơn dầu).

Tổ quốc nơi đầu sóng (Ảnh chất liệu sơn dầu).
Tổ quốc nơi đầu sóng (Ảnh chất liệu sơn dầu).

Tháng năm (chất liệu sơn dầu). 
Tháng năm (chất liệu sơn dầu). 

Trường Sa tuyến đầu Tổ quốc (Ảnh sơn dầu của Hồ Minh Quân - TP. Hồ Chí Minh)
Trường Sa tuyến đầu Tổ quốc (Ảnh sơn dầu của Hồ Minh Quân - TP. Hồ Chí Minh)

Bác Hồ và Đại tướng
Nguyễn Chí Thanh về thăm Hà Tĩnh năm 1957 (Ảnh Nguyễn Đình Đường - Hà Tĩnh).
Bác Hồ và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về thăm Hà Tĩnh năm 1957 (Ảnh Nguyễn Đình Đường - Hà Tĩnh).

Ký ức đêm giao thừa Huế xuân 1968 (Ảnh chất liệu tổng hợp - Đặng Mậu Triết - Huế).
Ký ức đêm giao thừa Huế xuân 1968 (Ảnh chất liệu tổng hợp - Đặng Mậu Triết - Huế).

Bộ đội cụ Hồ tập trận (chất liệu gỗ của Triệu Ngọc Thạch - Vĩnh Phúc).
Bộ đội cụ Hồ tập trận (tác phẩm chất liệu gỗ của Triệu Ngọc Thạch - Vĩnh Phúc).

Nguyễn Duy - Cảnh Huệ