TT-Huế:

Triển lãm 100 năm tranh áp-phích Phần Lan

(Dân trí) – Sáng 29/4, tại Trung tâm VHTT tỉnh TT-Huế đã diễn ra triển lãm tranh áp-phích Phần Lan “100 năm – 100 áp phích”, một phần quan trọng trong các hoạt động của Đại sứ quán để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Phần Lan và Việt Nam.

Theo ngài đại sứ Phần Lan – Kimmo Lahdevirta: “đối với thế hệ trẻ sinh ra trong thập niên mà vô tuyến và máy tính vượt trội, tranh áp-phích dường như xa lạ. Nhưng đã có một thời, nó cùng với báo chí và tạp chí là phương tiện chính của ngành truyền thông thị giác. Và dường như khi các phương tiện truyền thông điện tử trở thành bình thường, tranh áp-phích đã giành lại được vị trí nổi bật.

Tại châu Âu nói chung, người dân trẻ tuổi bắt đầu ý thức và thu gom, tổng hợp tranh áp-phích. Ở Phần Lan cũng vậy. Tôi cũng được biết rằng tại Việt Nam, tranh áp-phích đóng vai trò rất quan trọng để truyền đạt thông tin và tạo nên sự đoàn kết”.

Quang cảnh cuộc triển lãm áp-phích Phần Lan
Quang cảnh cuộc triển lãm áp-phích Phần Lan

100 tấm áp-phích ra đời từ đầu thế kỷ 20 trưng bày tại triển lãm là 1 bức tranh đẹp về quá trình phát triển của Phần Lan từ thời kỳ đầu của nền độc lập. Nhiều tấm áp-phích là các quảng cáo thương mại cho các công ty vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay, trong đó có Finnair và Nokia. Hãng hàng không Finnair mùa hè này sẽ mở đường bay thẳng giữa Hà Nội và Helsinki, trước kia có tên gọi là Aero hoặc Finnish Airlines.

Một số áp-phích quảng bá các sự kiện quốc gia và quốc tế quan trọng, như Đại hội Thể thao Olympic ở Helsinki năm 1952, hoặc ngành du lịch, hay các loại hình hội chợ và triển lãm quốc gia khác. Cũng có áp-phích quảng bá các chủ đề xã hội quan trọng như an toàn giao thông, phong trào không uống rượu, công tác phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường…

Những áp phích có tính kiểu mẫu

Những áp phích có tính kiểu mẫu

Triển lãm do Nhà thiết kế đồ họa Pia Kaikonen thực hiện. Các tác phẩm trưng bày do ông Kari Savolainen, Quản lý Bảo tàng tranh áp-phích Lahti (Bảo tàng đầu tiên của loại hình này tại Bắc Âu thành lập năm 1975) lựa chọn từ bộ sưu tập của bảo tàng. Áp-phích quảng bá triển lãm do Nhà thiết kế đồ họa Claude Jacquelin thiết kế.

Nhiều bạn trẻ và người quan tâm đã đến đông tại triển lãm đặc biệt này. “100 năm-100 áp-phích Phần Lan” sẽ mở cửa đón khách tại Trung tâm VHTT tỉnh TT-Huế (số 41 Hùng Vương, TP Huế) đến hết ngày 3/5.

Hãng hàng không nổi tiếng Finnair

Hãng hàng không nổi tiếng Finnair
Và thương hiệu điện thoại di động Nokia của Phần Lan tồn tại và phát triển bền vững từ xưa đến giờ

Và thương hiệu điện thoại di động Nokia của Phần Lan tồn tại và phát triển bền vững từ xưa đến giờ
Các sự kiện thể thao được quảng bá

Các sự kiện thể thao được quảng bá
Giao thương bằng tàu thủy

Giao thương bằng tàu thủy được "kích cầu" đến nhiều người qua áp-phích
Quang cảnh những hồ đẹp ở đất nước này được mô tả rất nhẹ nhàng qua tranh áp-phích

Quang cảnh những hồ đẹp ở đất nước này được mô tả rất nhẹ nhàng qua tranh áp-phích
Quảng cáo sữa lúc xưa

Quảng cáo sữa lúc xưa
Các áp phích quảng bá du lịch
Các áp phích quảng bá du lịch

Các áp phích quảng bá du lịch

Đại Dương