Triển khai thực hiện “Nâng cao năng lực thực hiện Công ước UNESCO”

(Dân trí) - Sáng nay 23/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình hội thảo và tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện Công ước 2005 của UNESCO”.

Chương trình Hội thảo và Tập huấn này nằm trong khuôn khổ dự án của UNESCO và Chính phủ Thụy Điển hỗ trợ nhằm triển khai nâng cao năng lực thực hiện Công ước UNESCO về việc bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hoá.


Toàn cảnh buổi hội thảo

Toàn cảnh buổi hội thảo

Tổ soạn thảo gồm 15 thành viên bao gồm các Bộ ngành và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo. Cụ thể hơn, sau hoạt động tham vấn các bên liên quan và đánh giá sơ bộ về cơ chế theo dõi, đánh giá tổ soạn thảo tham gia tập huấn các vấn đề trong khuôn khổ của Công ước. Đồng thời, thu thập số liệu từ các bên liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo và tham vấn ý kiến công chúng trước khi công bố báo cáo cuối cùng.

Dự án hướng đến việc nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy đa dạng các biểu đạt văn hóa. Bên cạnh đó, góp phần tăng cường tính minh bạch trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách trong lĩnh vực văn hóa và sang tạo.

Tiến sỹ Lương Hồng Quang tham gia chia sẻ: “Xây dựng văn hóa là nền tảng để phát triển con người Chúng ta cần hướng đến một thị trường văn hóa lành mạnh, bởi thế ngoài sự kết nối các bộ ngành, cần xây dựng những khung pháp lí cụ thể, thể chế cụ thể trong hoạt động văn hóa”.
Tiến sỹ Lương Hồng Quang tham gia chia sẻ: “Xây dựng văn hóa là nền tảng để phát triển con người Chúng ta cần hướng đến một thị trường văn hóa lành mạnh, bởi thế ngoài sự kết nối các bộ ngành, cần xây dựng những khung pháp lí cụ thể, thể chế cụ thể trong hoạt động văn hóa”.
Nhà báo Lê Quốc Vinh, Chủ tịch tập đoàn Le Bros chia sẻ: “Những chính sách triển khai hỗ trợ sáng tạo văn hóa thực hiện chưa thấu đáo, hiệu quả. Có thể thấy, nhiều lễ hội được tổ chức hoành tráng, tốn kém nhưng không mang giá trị thực tế, không thúc đẩy văn hóa mà chỉ phục vụ cho một số nhóm người. Trong khi đó,nhiều sáng kiến tư nhân có tiềm năng lại chưa được hỗ trợ, bị làm khó. Cần có những chính sách hỗ trợ rõ ràng và chi tiết hơn để thúc đẩy được hoạt động sáng tạo văn hóa, nhất là với các đơn vị tư nhân”.
Nhà báo Lê Quốc Vinh, Chủ tịch tập đoàn Le Bros chia sẻ: “Những chính sách triển khai hỗ trợ sáng tạo văn hóa thực hiện chưa thấu đáo, hiệu quả. Có thể thấy, nhiều lễ hội được tổ chức hoành tráng, tốn kém nhưng không mang giá trị thực tế, không thúc đẩy văn hóa mà chỉ phục vụ cho một số nhóm người. Trong khi đó,nhiều sáng kiến tư nhân có tiềm năng lại chưa được hỗ trợ, bị làm khó. Cần có những chính sách hỗ trợ rõ ràng và chi tiết hơn để thúc đẩy được hoạt động sáng tạo văn hóa, nhất là với các đơn vị tư nhân”.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội nhấn mạnh: “Bên cạnh việc hoàn thành nghĩa vụ hoàn thiện báo cáo định kỳ của Việt Nam với tư cách là Quốc gia thành viên của Công ước, quá trình hợp tác đa phương đem lại cơ hội cho các bên liên quan xem xét và đánh giá lại cơ chế theo dõi và báo cáo hiện có đối với các chính sách và chương trình trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sang tạo ở Việt Nam”.

Đại diện Bộ VHTT&DL, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định: “Thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam cam kết là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Công ước 2005 và vừa qua đã hoàn thành tốt vai trò Phó chủ tịch Đại hội đồng Công ước 2005 (nhiệm kỳ 2011-2015)”.

Về khía cạnh âm nhạc, Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ: “Là người làm trong lĩnh vực âm nhạc, tôi thấy các thủ tục xin kiểm duyệt còn rườm rà. Đơn cử, với các nghệ sĩ nước ngoài còn có băng đĩa, bài hát, nhưng với DJ thì tôi không hiểu phải giải trình ra sao khi mà họ thăng hoa sáng tạo theo cách ngẫu hứng. Rất khó để đánh giá chương trình, tác phẩm văn hóa của nhà nước hay tư nhân làm sẽ chất lương hơn. Bởi vậy, chúng tôi mong muốn có sự công bằng hơn về việc quản lí, cấp phép giữa một cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân làm về văn hóa”.

Theo kế hoạch, Thời gian tổ chức Hội thảo và các hoạt động đánh giá, tập huấn được thực hiện từ ngày 23/11 đến hết 25/11/2015.

Quỳnh Nguyên