Tri ân các anh hùng liệt sỹ - “Bản hùng ca bất diệt”

(Dân trí) - Tối 26/7, cùng với các địa danh lịch sử gắn liền với sự hi sinh bất khuất và truyền thống lịch sử dân tộc, tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) diễn ra lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể, thành phố.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cầu truyền hình mang tên “Bản hùng ca bất diệt” tại khu di tích An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh), khu di tích Nhà tù Phú Quốc (Kiên Giang), nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị), nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn (Quảng Nam); huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
 
Tri ân các anh hùng liệt sỹ - “Bản hùng ca bất diệt”

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ

Tại nghĩa trang Mai Dịch, ngay từ rất sớm lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với hàng ngàn thân nhân các anh hùng liệt sỹ và người dân đến dự lễ tri ân các anh hùng, liệt sỹ. Tại đây, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân hết sức trân trọng những cố gắng to lớn của những người có công đã vượt lên mọi đau thương mất mát, khắc phục khó khăn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Tàn nhưng không phế”, tiếp tục phát huy truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ”, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, đồng bào trong cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần vào việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với nước.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và thực hiện tốt hơn nữa công tác ưu đãi người có công.
 

Tối 26/7, lễ tri ân các anh hùng, liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam Anh Hùng tỉnh Quảng Nam đã được tổ chức long trọng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn.

Các mẹ Việt Nam Anh Hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, thân nhân các anh hùng đã hy sinh cùng hàng nghìn người dân đã tham dự buổi lễ này.

Quảng Nam là một trong những vùng đất có nhiều anh hùng, liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh Hùng nhất cả nước trong đó huyện Điện Bàn là địa phương có nhiều liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh Hùng nhất tỉnh với hơn 1.600 mẹ, gần 10 ngàn chiến sĩ cách mạng đã hy sinh...

Phát biểu tại lễ tri ân, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - ông Nguyễn Văn Sĩ bày tỏ tấm lòng thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh Hùng đã không tiếc máu xương cho ngày thống nhất đất nước và độc lập tự do hôm nay.

“Sự hy sinh cống hiến của các anh các chị trở thành nguồn đồng lực to lớn để thế hệ hôm nay tiếp bước, viết nên truyền thống vẻ vang của vùng đất Điện Bàn, Quảng Nam”, ông Nguyễn Văn Sĩ phát biểu.

Cũng trong lễ tri ân các anh hùng, liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam Anh Hùng tối 26/7, các doanh nghiêp trong và ngoài tỉnh Quảng Nam đã chung tay đóng góp hơn 2,6 tỉ đồng để xây dựng nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, chăm lo đến các Mẹ Việt Nam Anh Hùng trên địa bàn…

Một số hình ảnh trong lễ tri ân tối 26/7 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, Quảng Nam:
 
Vòng hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng lên các Anh hùng liệt sĩ

Vòng hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng lên các Anh hùng liệt sĩ
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ
 
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ
 
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

 
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ
 
 
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ
 
 
Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Tiếp bước truyền thống hào hùng của cha ông, lãnh đạo địa phương trao ngọn lửa cho thế hệ thanh niên
 
Công Bính
 
 

Quang Phong