Tranh khắc 3D mang lại cơ hội thưởng thức nghệ thuật cho người khiếm thị

(Dân trí) - Dự án 3D hóa các tác phẩm nghệ thuật giá trị sẽ mang tới cơ hội cho những người khiếm thị được thưởng thức chúng bằng các chạm vào hiện vật

 

Tranh khắc 3D mang lại cơ hội thưởng thức nghệ thuật cho người khiếm thị - 1

 

“Bạn chỉ có thể nhìn nhưng không được phép chạm vào hiện vật”, đó là một trong những quy tắc đầu tiên của bất cứ bảo tàng nào, nơi lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật vô cùng giá trì. Nhưng, làm thế nào để những người mù và khiếm thị có thể tiếp cận và có những trải nghiệm về nghệ thuật? Từ câu hỏi này, một dự án mang tên “Unseen Art Project” đã được thực hiện bằng việc sử dụng công nghệ in 3D tạo nên các tác phẩm nghệ thuật mà bạn có thể thoải mái chạm vào.

 

Tranh khắc 3D mang lại cơ hội thưởng thức nghệ thuật cho người khiếm thị - 2

 

Tranh khắc 3D mang lại cơ hội thưởng thức nghệ thuật cho người khiếm thị - 3

 

Tranh khắc 3D mang lại cơ hội thưởng thức nghệ thuật cho người khiếm thị - 4

 

Tranh khắc 3D mang lại cơ hội thưởng thức nghệ thuật cho người khiếm thị - 5

 

Tranh khắc 3D mang lại cơ hội thưởng thức nghệ thuật cho người khiếm thị - 6

 

“Có nhiều người trên thế giới này dù luôn được nghe về những tác phẩm nghệ thuật cổ điển nhưng lại chưa một lần được thấy chúng trong đời”, Marc Dillon, một nhà thiết kế tại Helsinki (Phần Lan) chia sẻ khi nói về dự án tạo ra tác phẩm nàng Mona Lisa 3D. Để biến điều này thành sự thật, Dillon đã mở một chiến dịch góp vốn cộng đồng trên Indiegogo. Anh hy vọng sẽ kiếm đủ tiền để xây dựng một thư viện trên mạng, nơi các họa sỹ có thể gửi các bản thiết kế 3D của tranh. Sau đó, những người có máy in 3D sẽ tải chúng về và in ra thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Dự án của Dillon nhiều khả năng sẽ thực hiện được nhờ giá thành ngày càng hợp lý của các máy in 3D và bởi nhu cầu được “sờ và cảm nhận” các tác phẩm nghệ thuật là rất lớn.

Phan Hạnh

Theo Thisiscolorsal