Tranh của Michelangelo được sử dụng để ngăn chặn tội phạm ở Ý

(Dân trí)- “Các tác phẩm của Michelangelo có thể giúp giới trẻ Italia tránh xa thế giới tội phạm”- là phát biểu của Bộ trưởng Nội Vụ Italia, nhân việc cho mượn các tác phẩm của bậc thầy thời Phục Hưng cho một trường học ở Napoli.

Một trong những bức tranh của bậc thầy thời Phục hưng- Michelangelo
Một trong những bức tranh của bậc thầy thời Phục hưng- Michelangelo
 
“Để chiến đấu chống lại tội phạm có tổ chức, công việc của cảnh sát là rất cần thiết, nhưng như vậy là chưa đủ. Để chiến thắng cuộc chiến này, cần phải đánh thức lương tâm của mọi người”, Bộ trưởng Nội Vụ Italia- Anna Maria Cancellieri phát biểu.
 
“Tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng có khả năng truyền tải nhiều cảm xúc, đặc biệt là với giới trẻ”, bà nói thêm trong cuộc họp báo tại Rome.
 
Bức tranh vẽ chì
Bức tranh vẽ chì Study for the Head of Leda
 

Bức tranh vẽ chì Study for the Head of Leda, được quỹ Casa Buonarroti tại Florence cho một ngôi trường mượn sẽ được trưng bày từ ngày 24/4 đến 2/6, theo nhà tổ chức cho biết.

Chính quyền thành phố Napoli và các tổ chức văn hóa là người đứng sau dự án cho mượn bức tranh này với hi vọng giúp giới trẻ có thể tránh xa các tổ chức tội phạm.

“Bức tranh này không chỉ đẹp mà nó còn thể hiện tinh thần đấu tranh vì tự do và công lý của Michelangelo”, Giám đốc quỹ Casa Buonarroti- Pina Ragionieri cho biết.

 
Phan Hạnh
Theo News