Trần Mạnh Tuấn ra mắt Saigon Big Band

(Dân trí) - Saigon Big Band là dự án âm nhạc lớn do nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn khởi xướng và thực hiện. Lần đầu tiên, TP HCM sẽ có một dàn nhạc jazz theo đúng chuẩn big band có thể biểu diễn các tác phẩm âm nhạc kinh điển với chất lượng cao nhất.

Dàn nhạc big band, cùng với dàn nhạc giao hưởng, luôn được coi là những loại hình nghệ thuật cơ bản cần phải có ở những đô thị lớn trong thời mở cửa và hội nhập. Big band không chỉ giúp khán giả tại chỗ có cơ hội tiếp xúc với tinh hoa âm nhạc đại chúng mà còn là phương tiện đối ngoại, giao lưu văn hóa quan trọng.

Quy tụ 20 thành viên bao gồm những nghệ sĩ jazz kỳ cựu của Sài Gòn từ hơn 30 năm qua, đến những tài năng trẻ đã đoạt những giải thưởng quan trọng những năm gần đây, cùng sự tham gia của một số nghệ sĩ quốc tế... Saigon Big Band là dàn nhạc jazz big band có quy mô chuẩn mực đầu tiên của Sài Gòn.

Trần Mạnh Tuấn
Trần Mạnh Tuấn

Chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt dàn nhạc, Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết: “Với số kinh phí hạn hẹp được cấp (khoảng 10 triệu/đêm cho 20 con người) thì không nói cũng thấy là các nghệ sĩ đều đến với Big Band bằng đam mê và nhiệt huyết với nghề. Tuy nhiên, với tư cách là Giám đốc Nghệ thuật của cả dự án Saigon Big Band Trần Mạnh Tuấn đảm bảo rằng anh sẽ thiết lập những chuẩn mực và chất lượng biểu diễn cao nhất cho dàn nhạc.”

Saigon Big Band sẽ có buổi biểu diễn ra mắt chính thức, đồng thời cũng là chương trình hòa nhạc chào đón Năm Mới vào 20h ngày 17/01/2013 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình mang tên Trần Mạnh Tuấn & Saigon Big Band – A New Year Celebration Concert. Sau đó, Saigon Big Band sẽ biểu diễn hằng tuần trong trọn năm 2013 miễn phí cho khán giả trước cửa Nhà hát TP HCM. Đây sẽ là một trong những nét đẹp văn hoá tiêu biểu của thành phố trong năm tới và hứa hẹn sẽ mang tới cho du khách những góc nhìn văn hoá đẹp về TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Dàn nhạc Big Band đầu tiên của TP HCM
Dàn nhạc Big Band đầu tiên của TP HCM

Đêm diễn hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả Sài Gòn, gồm cả người Việt Nam và nước ngoài, một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với jazz khi giới thiệu các tác phẩm jazz kinh điển của thế giới theo lối trình diễn pha trộn Đông – Tây cùng các tác phẩm world jazz vô cùng kỳ thú với phong cách ngẫu hứng đầy tính nghệ sĩ. Dàn dựng chương trình là đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Phan Anh