1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Top 10 ứng viên nặng ký của Chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt 2016

(Dân trí) - Đêm Chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 sẽ chính thức diễn ra vào 20h ngày 7/8 tại Sầm Sơn, TP. Thanh Hoá. Ở thời điểm này, 39 gương mặt của vòng Chung kết vẫn đang nỗ lực tập luyện để có được một đêm toả sáng nhất trên sân khấu.

Có thể nói, dù là năm đầu tiên tổ chức xong Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 đã quy tụ được khá nhiều nhan sắc từ 3 miền Bắc - Trung - Nam và cả nước ngoài. 39 thí sinh được đi sâu vào vòng Chung kết là những thí sinh không chỉ nổi trội về nhan sắc mà còn toả sáng về tâm hồn và trí tuệ.

Sự đồng đều về vẻ đẹp bên trong và vẻ đẹp bên ngoài của 39 thí sinh khiến cho Hội đồng Ban giám khảo gặp khá nhiều khó khăn khi lựa chọn người xuất sắc nhất để trao vương miện. Bởi lẽ đó mà đến nay ai sẽ là người đăng quang vẫn còn là một ẩn số khó đoán.

Tuy nhiên, theo sát cuộc thi này trong cả một quá trình, phóng viên đã chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất dự kiến sẽ lọt Top 10 của đêm Chung kết.

Nguyễn Thị Thu Hà (1991, SBD 223): Quê Kiên Giang, sinh viên ngành Kế toán, trường ĐH Lâm Nghiệp. Cao 1m71, nặng 46, số đo 80-57-87.
Nguyễn Thị Thu Hà (1991, SBD 223): Quê Kiên Giang, sinh viên ngành Kế toán, trường ĐH Lâm Nghiệp. Cao 1m71, nặng 46, số đo 80-57-87.
Trần Thị Thu Ngân (1996, SBD 354): Sinh viên ngành Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ. Cao 170, nặng 49, số đo 87-59-92.
Trần Thị Thu Ngân (1996, SBD 354): Sinh viên ngành Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ. Cao 170, nặng 49, số đo 87-59-92.
Christine Priscilla Albright (1998, SBD 032): Sinh viên trường Đại học Georgia, Mỹ. Cao 170, nặng 55, số đo 84-63-89.
Christine Priscilla Albright (1998, SBD 032): Sinh viên trường Đại học Georgia, Mỹ. Cao 170, nặng 55, số đo 84-63-89.
Ngô Thị Quỳnh Châu (1995, SBD 234): Sinh viên năm 2 trường ĐH Sư phạm Huế. Cao 1m71, nặng 49, số 77-59-86.
Ngô Thị Quỳnh Châu (1995, SBD 234): Sinh viên năm 2 trường ĐH Sư phạm Huế. Cao 1m71, nặng 49, số 77-59-86.
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1997, SBD 088): Sinh viên năm 1 ngành Marketing Đ Thăng Long (Hà Nội). Cao 1m75, nặng 53, số đo 80-60-91.
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1997, SBD 088): Sinh viên năm 1 ngành Marketing Đ Thăng Long (Hà Nội). Cao 1m75, nặng 53, số đo 80-60-91.
Đỗ Hương Ly (1995, SBD 108): Quê Thanh Hóa, sinh viên năm 4 trường ĐH Thăng Long ngành Kế toán. Cao 1m73, nặng 54, số đo 84-64-89.
Đỗ Hương Ly (1995, SBD 108): Quê Thanh Hóa, sinh viên năm 4 trường ĐH Thăng Long ngành Kế toán. Cao 1m73, nặng 54, số đo 84-64-89.

Phạm Thị Ngọc Quý (1995, SBD 362): Sinh viên năm 3 ngành thiết kế thời trang Đại học Hoa Sen (TPHCM). Cao 1m76, nặng 59, số đo 76-64-93.
Phạm Thị Ngọc Quý (1995, SBD 362): Sinh viên năm 3 ngành thiết kế thời trang Đại học Hoa Sen (TPHCM). Cao 1m76, nặng 59, số đo 76-64-93.
Giao Quynh Vo (1996, SBD 016): Sinh viên ngành kinh doanh, ĐH Houston, Mỹ. Cao 168, nặng 51, số đo 87-64-89.
Giao Quynh Vo (1996, SBD 016): Sinh viên ngành kinh doanh, ĐH Houston, Mỹ. Cao 168, nặng 51, số đo 87-64-89.
Teresa Tran (1997, SBD 030): Hiện sinh sống ở Hoa Kỳ. Cao 175, nặng 55, số đo 81-62-91.
Teresa Tran (1997, SBD 030): Hiện sinh sống ở Hoa Kỳ. Cao 175, nặng 55, số đo 81-62-91.
Nguyễn Thị Tuyết Anh (1997, SBD 151): Sinh viên năm 2 khoa Đông phương học chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Cao 1m74, nặng 56, số đo 86-62-88.
Nguyễn Thị Tuyết Anh (1997, SBD 151): Sinh viên năm 2 khoa Đông phương học chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Cao 1m74, nặng 56, số đo 86-62-88.

Hà Tùng Long