Tìm thấy bộ phim màu cổ nhất thế giới

(Dân trí) - Một VBT của Anh đã phục chế thành công đoạn phim ngắn được quay năm 1902 bởi Edward Turner, một nhân vật đã bị quên lãng, người đã ghi lại những thước phim màu đầu tiên nhưng qua đời trước khi kịp hoàn thiện phát minh của mình.

Cuộn phim được Edward Raymond Turner, một nhiếp ảnh gia sống ở đầu thế kỷ 20, dưới thời vua Edward VII ghi lại bằng quy trình quay ba màu sắc. Trong đó khuôn hình phải đi qua ba bộ lọc màu gồm đỏ, xanh lá cây và xanh da trời sau được xếp chồng lên nhau để tạo ra các gam màu pha khác.

Edward đã ghi lại hình ảnh những người lính diễu hành trên đường phố London, một chú vẹt nuôi và ba đứa con nhỏ của mình:

Tìm thấy bộ phim màu cổ nhất thế giới



Tìm thấy bộ phim màu cổ nhất thế giới



Trước khi thực hiện những thước phim này, vào năm 1899, nhiếp ảnh gia người Anh này đã xin cấp bằng sáng chế cho quy trình quay ba màu sắc với sự hỗ trợ tài chính của doanh nhân người Mỹ Charles Urban.

Sau khi Edward mất một năm sau đó, tức năm 1903, Urban tiếp tục mở rộng công trình nghiên cứu của Edward và đã thành công với hệ thống quay Kinemacolor hai màu vào năm 1909. Đây được coi là thiết bị quay phim màu hoàn chỉnh đầu tiên của thế giới.

Cuốn phim của Edward được ông Michael Harvey, phụ trách kỹ thuật điện ảnh tại Bảo tàng Truyền thông Vương quốc Anh tìm thấy trong một chiếc hộp thiếc bụi bặm, cũ kỹ. Cùng với hai cộng sự là Brian Pritchard và David Cleveland, ông Harvey đã phục chế thành công và số hóa những thuớc phim cổ nhất thế giới thành một đoạn video.

Đương nhiên, việc phục hồi không đơn giản vì đoạn phim của Edward có kích thuớc “khác thường”, lớn hơn phim 35mm tiêu chuẩn hiện nay. Harvey và các đồng sự đã phát các khung hình của đoạn phim qua bộ lọc màu do Edward thiết kế từ cả trăm năm trước rồi sau đó sao chép hình ảnh lên phim 35mm bằng một cổng chuyển đổi thiết kế đặc biệt.

Việc phát hiện và khôi phục thành công những thước phim trên đã giúp Edward Raymond Turner, một nhân vật vốn bị quên lãng tìm lại được vị thế xứng đáng trong lịch sử nền điện ảnh. Hiện cuốn phim đang được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Truyền thông Vương quốc Anh.

Hồ Bích Ngọc

Theo Telegraph