Bình Định:

Thủ tướng: Nghe Bài Chòi là để tu dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương, đất nước

(Dân trí) - Tối 5/5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, Bình Định), long trọng diễn ra lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hình ảnh tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành, 9 tỉnh, thành phố có di sản Bài Chòi, ông Michael Croft - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, cùng đông đảo quần chúng nhân dân và du khách gần xa tham dự.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đến các nghệ nhân, nghệ sĩ, đồng bào và lãnh đạo của tỉnh Bình Định cùng 8 tỉnh, thành là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà về sự ghi nhận danh giá này của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, đây chính là thương hiệu quốc gia được thế giới ghi nhận, qua đó góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế phẩm chất cần cù, sáng tạo và nhân ái của con người miền Trung Việt Nam.

Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể thứ 12 được UNESCO ghi danh, chứa đựng cả âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học, chuyển tải các thông điệp về tình yêu quê hương đất nước và sự gắn kết cộng đồng. Bài Chòi phổ biến khắp miền Trung vì đây vừa là hình thức sinh hoạt văn hóa và giải trí trong cộng đồng làng xã, vừa là môi trường thực hành và sáng tạo nghệ thuật. Đồng thời, cũng là nơi bảo tồn vốn văn nghệ dân gian, phong cách trình diễn với nét độc đáo, đa dạng mang sắc thái của nhiều địa phương.

Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt đã trao bằng ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt đã trao bằng ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Đó cũng chính là sự vinh danh những người con anh dũng, kiên trung nhưng đậm chất dí dỏm, sáng tạo và yêu thơ ca của mảnh đất miền Trung ruột thịt đầy nắng gió. Bởi lẽ, Bài Chòi là một bộ môn nghệ thuật tổng hợp mang tính sáng tạo và giải trí cao, kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xướng, hội họa và văn học.

“Chơi Bài Chòi là để chia sẻ cảm xúc, tri thức và kinh nghiệm sống. Nghe Bài Chòi là để tu dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương, đất nước. Thưởng thức Bài Chòi là để phê phán thói hư tật xấu, sảng khoái vui cười, phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có lẽ, ít có loại hình nghệ thuật nào vừa mang tính giải trí sáng tạo cao lại vừa gắn kết nhân dân lao động như Bài Chòi. Do vậy, thông qua việc UNESCO ghi danh nghệ thuật Bài Chòi, cộng đồng thế giới đã tái xác nhận và khẳng định kho tàng di sản văn hóa phong phú của Việt Nam và trân trọng ghi nhận những đóng góp của dân tộc chúng ta vào việc làm giàu hơn nữa kho tàng văn hoá của nhân loại”, Thủ tướng nói.

Trao bằng ghi danh cho 9 tỉnh miền Trung Việt Nam.
Trao bằng ghi danh cho 9 tỉnh miền Trung Việt Nam.

Theo Thủ tướng, với 12 di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận, Việt Nam đang đứng thứ 8 trên 177 quốc gia thành viên của Công ước Bảo tồn Di sản Văn hoá phi vật thể. Điều này có ý nghĩa rất lớn góp phần vun đắp tinh thần dân tộc, gìn giữ hồn cốt quê hương, trao truyền tri thức và gửi gắm tương lai.

Tuy nhiên, cùng với niềm tự hào đó là trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật Bài Chòi, vì từ nay di sản này không chỉ của riêng Việt Nam mà đã trở thành tài sản chung của nhân loại. Trách nhiệm đối với các bậc tiền nhân để di sản này toả sáng xứng đáng với vùng đất của một thời văn hoá Sa Huỳnh rực rỡ, xứng đáng với nền văn minh Chămpa một thời vàng son, một bộ phận không thể tách rời của văn hoá Việt Nam...

Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể thứ 12 được UNESCO ghi danh.
Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể thứ 12 được UNESCO ghi danh.


Nghệ nhân hô bài chòi tại buổi lễ.

Nghệ nhân hô bài chòi tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt đã trao bằng ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng đại diện 9 tỉnh, thành phố có nghệ thuật Bài Chòi.

“UNESCO đánh giá cao sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong công tác bảo tồn và phát triển nghệ thuật bài chòi với những hướng dẫn cụ thể, trong đó có việc mở rộng không gian biểu diễn, trao đổi và chia sẻ những tham luận, nghiên cứu, tư liệu hóa và xuất bản về bài chòi, cũng như các sáng kiến khác”, ông Michael Croft, chia sẻ.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nghệ thuật bài chòi.

Thủ tướng: Nghe Bài Chòi là để tu dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương, đất nước - 6
Nghệ thuật Bài chòi là một hoạt động văn hoá quan trọng trong cộng đồng làng xã, đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng.
Nghệ thuật Bài chòi là một hoạt động văn hoá quan trọng trong cộng đồng làng xã, đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng.

Trước đó, ngày 7/12/2017, tại đảo Jeju, Hàn Quốc, Hội nghị lần thứ 12 của Ủy ban Liên Chính phủ UNESCO về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể, Ủy ban đã chính thức ra Nghị quyết đưa “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Doãn Công