“Thánh giả giọng” Nguyễn Việt Hồ làm minishow hát bolero

(Dân trí) - Sau hàng loạt các gameshow “Vietnam got talent”, “Bạn có thực tài”, “Thử thách danh hài”... chàng trai gốc Hà Tĩnh Nguyễn Việt Hồ được gắn với nickname "thánh giả giọng" nhờ biệt tài bắt chước giọng Lê Hoàng, MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng...

Nguyễn Việt Hồ được biết đến nhờ biệt tài bắt chước giọng điệu nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ngoài ra, anh còn là MC có khả năng hát bolero truyền cảm.

Minishow “15 năm- một chặng đường” là sự kiện đánh dấu 15 năm kể từ ngày đầu tiên chính thức trở thành MC của Việt Hồ. Trong minishow của mình, lần đầu Việt Hồ sẽ thể hiện mình trong vai trò ca sĩ với dòng nhạc bolero qua 4 tác phẩm: “Về đâu mái tóc người thương”, “Cô hàng xóm”, “Đôi mắt người xưa”, “Xin gọi nhau là cố nhân”...

Nguyễn Việt Hồ gây ấn tượng với phần thi giả giọng Lê Hoàng tại Vietnam got talent 2016.
Nguyễn Việt Hồ gây ấn tượng với phần thi giả giọng Lê Hoàng tại Vietnam got talent 2016.

Lý giải về việc bắt tay với Việt Hoàn, một giọng ca gắn liền với dòng nhạc truyền thống cách mạng, Việt Hồ cho hay, đó là một cơ duyên của họ. “Ca sĩ Việt Hoàn là một trong những người anh trong nghề mà tôi rất đỗi trân trọng. Trong minishow này, anh Hoàn vẫn sẽ hát những ca khúc quen thuộc của mình, đồng thời sẽ song ca cùng anh một số ca khúc bolero nổi tiếng”.

Ngoài Việt Hoàn, minishow còn có sự tham gia của ca sĩ Lê Trinh, Hoài Lê, người dẫn dắt chương trình là MC Quỳnh Hoa.

Chia sẻ lý do chọn 3 thế hệ khách mời, từ người nổi tiếng đến người rất bình thường xuất hiện trong minishow của mình, MC Việt Hồ bảo rằng anh muốn nhớ lại cuộc đời vất vả một thời của mình nhưng cũng là để cảm ơn bạn bè, đồng hương đã giúp anh có được sự nghiệp như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, điểm nhấn của chương trình sẽ không chỉ có âm nhạc. "Hát bolero cũng chỉ là cách dẫn dắt người nghe trong minishow này. Trong chương trình này, 70% là âm nhạc, 30% là những câu chuyện và tiếng hát của tôi chỉ là một phần nhỏ trong cả ý tưởng của chương trình, anh nói…

Trở lại với minishow kỉ niệm 15 năm làm nghề tối 9/11, MC Việt Hồ muốn mang đến một hình ảnh của người kể chuyện bằng nghệ thuật.
Trở lại với minishow kỉ niệm 15 năm làm nghề tối 9/11, MC Việt Hồ muốn mang đến một hình ảnh của người kể chuyện bằng nghệ thuật.

Cách đây đúng 15 năm, Việt Hồ chính thức cầm mic trở thành MC trong một quán cà phê. Anh mất một tuần dẫn không công, một tuần sau mới nhận được 7 ngàn tiền công.

Tự nhận mình có xuất phát điểm bằng không (không nhan sắc, không giọng nói), nhưng MC Việt Hồ lại có lợi thế đặc biệt là nhái giọng.“Lần tôi tập tiếng của anh Lê Hoàng, tôi chỉ nghe anh nói trực tiếp và có thể tập được luôn. Mà giọng của anh Lê Hoàng là giọng chép, rất khó nói cho giống”, anh cho hay,

Ngoài đạo diễn Lê Hoàng, những nhân vật nổi tiếng được Việt Hồ giả giọng thành công như nhà báo Lại Văn Sâm, MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, biên tập viên Kim Tiến, ca sĩ Mạnh Tường…

Minishow của anh được tổ chức vào tối ngày 9/11, tại Hà Nội.

Nguyễn Hằng