TP Huế:

Tế đàn thờ thần đất thần lúa vào 3h sáng

(Dân trí) - Lễ tế đàn Xã Tắc (thờ thần đất thần lúa) được tổ chức vào 3h rạng sáng 27/3 (tức 19 tháng 2 âm lịch) theo nghi thức truyền thống được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế phục dựng lại với mong ước cầu mong mùa màng bội thu, quốc thái dân an.

Lễ tế Xã Tắc là một nghi lễ truyền thống rất quan trọng ở nước ta trước đây nhằm cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm, thiên hạ thái bình. Các triều đại độc lập ở Việt Nam, từ Đinh, Lý, Trần, Lê đến Nguyễn đều cử hành Lễ tế Xã Tắc vào mùa xuân hàng năm và luôn xem đây là quốc lễ. Trải qua thời gian cùng các biến động lịch sử, chỉ duy nhất tại Cố đô Huế hiện nay còn bảo tồn được đàn tế Xã Tắc bên trong Kinh thành Huế.

Mặc dù tổ chức vào lúc 3h sáng cộng với thời tiết mưa lạnh nhưng nhiều người dân đã đến để dâng hương cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Các vật hiến tế trong lễ bao gồm một con Trâu, một con Dê, ba con Lợn và nông sản được trồng trong vùng.

Lễ tế đàn Xã Tắc thờ thần đất thần lúa tại Huế lúc 3h sáng

Đàn được xây bên trong kinh thành, phía tây của Hoàng thành, thuộc địa phận phường Thuận Hòa, TP Huế. Đàn Xã Tắc được đắp lộ thiên, gồm hai tầng, hình vuông và nhìn về hướng Bắc. Tầng trên cao 1,60m, cạnh dài 28m, mặt nền tô 5 màu theo nguyên tắc ngũ hành: Giữa màu vàng, phía đông màu xanh, phía tây màu trắng, phía nam màu đỏ, phía bắc màu đen. Trên nền còn đặt 32 bệ đá để cắm tàn. Tầng dưới cao 1,20m, cạnh dài 70m, mặt nền phía trước lát gạch, hai bên có bệ để cắm tàn.

Cũng như các lễ tế các năm trước đó, Lễ tế Xã Tắc năm nay chỉ thực hiện phần tế tại Đàn Xã Tắc (không thực hiện phần nghi lễ xuất quân), gồm các nghi thức tế tự.

Lễ tế Xã Tắc, với tính chất là một nghi lễ cung đình, đã được nghiên cứu và phục hồi thành công và trở thành một nét văn hóa truyền thống độc đáo của tỉnh Thừa Thiên Huế. Với mục đích đáp ứng nguyện vọng của người dân luôn mong mỏi được dâng hương cầu nguyện, cùng đồng cảm trong hoài vọng quốc thái dân an, đoàn kết, đổi mới và phát triển, thời tiết yên thuận, đem lại hạnh phúc cơm no áo ấm cho nhân dân, Lễ tế Xã tắc đã được tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào Festival Huế 2008. Từ đó đến nay, Lễ tế Xã Tắc được tổ chức hàng năm vào dịp xuân, và đã nhận được sự đánh giá cao của dư luận và giới chuyên môn.

Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế tham dự lễ tế Xã Tắc
Ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế tham dự lễ tế Xã Tắc
Các nghi lễ được diễn ra trang trọng, linh thiêng
Các nghi lễ được diễn ra trang trọng, linh thiêng
Tế đàn thờ thần đất thần lúa vào 3h sáng - 3
Lễ tế đàn Xã Tắc nhằm cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm, thiên hạ thái bình
Lễ tế đàn Xã Tắc nhằm cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm, thiên hạ thái bình
Tế đàn thờ thần đất thần lúa vào 3h sáng - 5
Người dân thành tâm cầu khấn
Người dân thành tâm cầu khấn
Các đại biểu cũng trang nghiêm thắp hương cầu khấn cho một năm mưa thuận gió hòa
Các đại biểu cũng trang nghiêm thắp hương cầu khấn cho một năm mưa thuận gió hòa

Phạm Công - Đại Dương