Tây Nguyên mở triển lãm ảnh về những chú voi cuối cùng

(Dân trí) - Ngày 23/11, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề: “Những đại diện voi nhà cuối cùng ở Tây Nguyên” với hơn 80 tác phẩm.

Tại triển lãm, tất cả các khía cạnh liên quan đến voi nhà Tây Nguyên như cảnh săn bắt voi, chăm sóc sức khỏe cho voi, đua voi, hội voi, voi hòa nhập cuộc sống với người đồng bào, voi bừa ruộng, voi vận chuyển lương thực thực phẩm phục vụ cách mạng, voi xây dựng và bảo vệ bản làng… cho đến voi làm du lịch, voi bơi trên hồ Lắk đều được các nhiếp ảnh gia phản ánh chân thực qua từng góc máy hết sức tinh tế, độc đáo và sinh động.

Rất nhiều tác phẩm tại triển lãm gây ấn tượng với khách tham quan như: “Đua voi trên sông Sê-rê-pôk I” (Văn Lộc); “Hòa nhập” (Lương Tuấn Tú); “Qua hồ Lăk” (Kim Nga); “Quyết liệt” (Lê Quang Khải); “Hội voi Bản Đôn” (Lương Tuấn Tú)…

Triển lãm bắt đầu từ ngày 23/11 và BTC chưa cho biết chính xác thời gian kết thúc triển lãm.

Dưới đây là một số hình ảnh về chủ đề “Những đại diện voi nhà cuối cùng ở Tây Nguyên” tại triển lãm:

Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo

Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo
Viết Hảo

Viết Hảo