Tăng mức phạt với nghệ sĩ biểu diễn phản cảm

(Dân trí) - “Ngoài việc rút giấy phép, không cho biểu diễn, các trường hợp ăn mặc phản cảm, hát nhép, tạo scandal thu hút khán giả sẽ bị đình chỉ biểu diễn hoặc phạt cấm biểu diễn từ 3 đến 6 tháng...”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định tại phiên chất vấn ngày 13/6.

Trong khuôn khổ phiên chất vấn ngày 13/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phải đối diện với nhiều vấn đề nóng, những câu hỏi hóc búa xoay quanh những vấn nạn trong ngành du lịch cũng như biện pháp khắc phục; giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa.
 
Bên cạnh đó, việc chấn chỉnh những tiêu cực trong hoạt động tổ chức biểu diễn, quản lý băng đĩa ,văn hóa phẩm đồi trụy cũng được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Đại biểu Phạm Thị Hải (Đoàn Đồng Nai) hỏi về vấn đề quản lý văn hóa phẩm đồi trụy, băng đĩa bày bán tràn lan, nghệ sĩ biểu diễn phản cảm. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, trong thời gian qua, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhập cuộc thu hồi, tiêu hủy hàng nghìn băng đĩa lậu cũng như quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm hoạt động tổ chức biểu diễn.

Phim Bụi đời chợ Lớn bị cấm chiếu vì có quá nhiều cảnh bạo lực

Phim "Bụi đời chợ Lớn" bị cấm chiếu vì có quá nhiều cảnh bạo lực
 
Cụ thể, sau khi thẩm định nội dung DVD Asia 69 và 71 của trung tâm băng nhạc Asia (Mỹ) ảnh hưởng đến lợi ích dân tộc, chính sách của nhà nước Việt Nam, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có văn bản gửi các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch toàn quốc kiểm tra thu hồi, tiêu hủy đĩa.
 
Đồng thời, Cục ra văn bản chính thức cấm 6 nghệ sĩ là người Việt Nam đang sinh sống ở hải ngoại về Việt Nam biểu diễn gồm: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Gia Huy, Mạnh Đình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào.

Gần đây nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng mạnh tay xử lý với đĩa nhạc chứa nhiều nội dung dung tục của một nhạc sĩ (nhạc sĩ Ngọc Đại - PV). Trường hợp tổ chức không đúng quy trình, nhiều sai phạm, cuộc thi Nữ hoàng Biển 2013 cũng bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tước giấy phép.

Bộ trưởng cũng nêu ví dụ trong lĩnh vực điện ảnh, bộ phim Bụi đời chợ Lớn của đạo diễn Charlie Nguyễn bị cấm ra rạp vì nội dung có quá nhiều cảnh bạo lực và nhà sản xuất không trình kịch bản chỉnh sửa sau khi có ý kiến của Hội đồng duyệt kịch bản.

Và cũng để siết chặt hơn hoạt động tổ chức biểu diễn, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đưa ra các giải pháp trong thời gian tới như: Khi cấp phép biểu diễn phải xem kỹ hồ sơ, đơn vị đứng ra tổ chức đã đáp ứng đủ điều kiện chưa; theo dõi chương trình; công tác hậu kiểm; những địa phương nào có chương trình thu hút được nhiều khán giả nhưng không bảo đảm an ninh trật tự thì không cho tổ chức biểu diễn; tăng cường xử phạt; hoàn thiện văn bản hành chính về xử phạt nghệ thuật biểu diễn, tăng mức xử phạt lên.

Ngoài việc rút giấy phép, không cho biểu diễn, đối với các trường hợp nghệ sĩ ăn mặc phản cảm, hát nhép, tạo scandal sẽ còn bị đình chỉ biểu diễn hoặc phạt cấm biểu diễn từ 3 đến 6 tháng...
 
Hoa hậu Jennifer Phạm bất ngờ xin rút khỏi danh sách ứng cử
Hoa hậu Jennifer Phạm bất ngờ xin rút khỏi danh sách ứng cử

Hoa hậu Jennifer Phạm bất ngờ xin rút khỏi danh sách ứng cử

...nhường lại cuộc đua cho nhiều người đẹp khác (từ trái qua): người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân, cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ, diễn viên Lan Phương
 
Ngoài vấn đề xử lý băng đĩa lậu, nghệ sĩ vi phạm hoạt động tổ chức biểu diễn, một số đại biểu Quốc hội cũng quan tâm tới vấn đề từng khiến giới báo chí tốn nhiều bút mực như tìm kiếm Đại sứ Du lịch, lấy ý kiến về Quốc hoa, Quốc phục.
 
Đại biểu Trương Thị Ánh (TP. Hồ Chí Minh) thể hiện sự sốt ruột và yêu cầu Bộ trưởng trả lời khi nào những cuộc trưng cầu ý kiến trên được công khai kết quả.

Trả lời về vấn đề tìm kiếm Đại sứ Du lịch, Bộ trưởng cho biết không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều nước đã có Đại sứ Du lịch. Vị trí này do cơ quan về du lịch quyết định và trong tháng 10 tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chính thức công bố Đại sứ mới.

Còn Quốc hoa, theo ông Hoàng Tuấn Anh Bộ đã tiến hành lấy ý kiến của nhân dân và đại bộ phận ủng hộ hoa sen làm Quốc hoa. Riêng Quốc phục, đã lấy ý kiến các nhà khoa học, lịch sử, nhiếp ảnh và mỹ thuật… Có 2 phương án được hướng tới là: cải tiến bộ complet hiện nay và áo dài. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Cũng trong khuôn khổ phiên chất vấn ngày 13/6, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng nhấn mạnh đến việc ngăn chặn việc lưu hành, kinh doanh các sản phẩm văn hóa độc hại, trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; tạo sự chuyển biến về văn hóa, đạo đức xã hội; xây dựng phong trào toàn dân; nâng cao văn hóa đọc và hạn chế tình trạng tổ chức lễ hội, mít tinh, kỷ niệm tràn lan, lãng phí… 

Nguyễn Hằng