Tâm sự của “ngôi sao đồ hiệu” sau khi... chán tiêu tiền

(Dân trí) - “Vấn đề không phải là bạn có bao nhiêu tiền, mà là cảm nhận của bạn về chính mình trong đời sống. Tôi sẽ không chỉ ngồi đó và nghĩ mình sẽ chi tiền vào món đồ nào tiếp theo. Nếu sống chỉ có thế thì rất buồn và vô nghĩa”, ngôi sao mạng xã hội Jamie Chua chia sẻ.

1.jpg

Jamie Chua

Trong giới những “fashionista” (ngôi sao phong cách thời trang nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram) đến từ Châu Á, Jamie Chua (tên tiếng Hoa: Thái Hân Dĩnh) được biết tới là một “nữ hoàng đồ hiệu” có tiếng người Singapore. Tủ đồ hàng trăm chiếc túi xách đắt tiền đáng giá cả gia tài của cô từng được rất nhiều tờ tạp chí thời trang quốc tế đề cập tới.

Gắn liền với quý bà gợi cảm giàu có tuổi 45 này chính là đồ hiệu, nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ tin tức South China Morning Post, Jamie cho hay mình đã chán việc chỉ nghĩ đến tiêu tiền vì sống như vậy khiến Jamie... “không thấy vui”.

Tủ đồ, đặc biệt là tủ túi xách của Jamie, vốn là chi tiết gắn liền với sự nổi tiếng của người phụ nữ này trên mạng xã hội. Là một phụ nữ quảng giao và giàu có đến từ Singapore, Jamie Chua được xem là một trong những người sở hữu bộ sưu tập túi xách Hermès lớn nhất thế giới với khoảng 200 chiếc.

Những chiếc túi xách “kinh điển” mà phụ nữ thượng lưu sành điệu “nhất định” phải sở hữu, Jamie đều có. Một mẫu túi cô yêu thích thậm chí được mua với nhiều màu sắc và kích thước đa dạng. Bộ sưu tập túi xách được Jamie giữ trong tủ kính đồ sộ đặt trong phòng thay đồ có diện tích... lên tới 65 mét vuông với cửa được mở bằng khóa vân tay.

2.jpg

Jamie Chua

“Tôi thích những màu sắc cổ điển hơn là những màu chạy theo trào lưu hoặc những màu 'phiên bản giới hạn'. Màu đỏ, màu hồng, màu vàng luôn là những màu được tìm mua nhiều nhất bởi cảm giác đặc biệt mà chúng tạo ra, một khi bạn dùng những màu này, ngay lập tức bạn trở nên ấn tượng”, người phụ nữ trẻ trung ở tuổi 45 chia sẻ.

Trên tài khoản mạng xã hội Instagram @ec24m của Jamie hiện có hơn 900.000 lượt theo dõi: “Đa phần những người theo dõi tôi trên mạng xã hội là bởi họ ấn tượng với bộ sưu tập túi xách của tôi. Bộ sưu tập này gây ấn tượng với họ hơn là chính bản thân tôi. Mọi người đều muốn chiêm ngưỡng chúng”.

Chiếc túi xách đắt nhất trong bộ sưu tập của Jamie có giá 220.000 USD, đó là chiếc “Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin”, một chiếc túi xách được làm từ da cá sấu sông Nin và nạm kim cương. Đây được xem là chiếc túi xách “huyền thoại” mà những phụ nữ siêu giàu và thời thượng trên thế giới đều muốn sở hữu cho mình một chiếc.

7.jpg

Jamie Chua

Jamie còn sở hữu hơn 200 đôi giày cao gót của những thương hiệu danh tiếng thế giới như Christian Louboutin, Valentino, Gucci... Về váy áo, cô sở hữu phục trang đa phong cách của Chanel, Fendi, Balmain, Saint Laurent... Thậm chí có nhiều thứ để xem trong “tủ đồ” 65 mét vuông của Jamie hơn cả một cửa hàng thời trang cao cấp.

Jamie Chua là một ngôi sao thời trang trên mạng xã hội, còn trong đời sống thực, cô là một nữ doanh nhân thành đạt với nhiều hạng mục đầu tư trong lĩnh vực thời trang - thẩm mỹ. Jamie hiện là một phụ nữ độc thân, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai người con.

“Tôi không thích mua những món đồ theo trào lưu, xu hướng. Ví dụ, tôi mua một bộ đầm nào đó là bởi tôi biết có thể mặc nó trong những năm sau này và vẫn hợp mốt, không bị lỗi thời”.

3.jpg

Jamie Chua

Trong những bức ảnh đăng tải trên Instagram, Jamie thường xuất hiện trong những khung cảnh sang trọng, ấn tượng. Những bức ảnh được chụp và chỉnh sửa với tiêu chí “đưa lại cảm nhận và ấn tượng thị giác về sự đẳng cấp”. Sự nổi tiếng của Jamie Chua trên mạng xã hội nằm ở ấn tượng “siêu giàu” mà cô tạo ra đối với cộng đồng mạng.

Jamie đang là một tiếp viên hàng không của Singapore Airlines khi cô gặp người chồng doanh nhân của mình trên một chuyến bay. Đó là một người đàn ông Indonesia. Họ kết hôn khi cô mới 20 tuổi, trong nhiều cuộc phỏng vấn, Jamie chia sẻ rằng hai người đã có nhiều năm cùng nhau chật vật gây dựng hoạt động kinh doanh rồi mới trở nên giàu có.

Dù vậy, cuộc hôn nhân đã đi đến kết thúc hồi năm 2011. Giờ đây, hai người con của Jamie cũng đã lớn. Trong căn biệt thự rộng hơn 900 mét vuông của mình ở Singapore, Jamie cho treo nhiều bức chân dung của bản thân cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại.

4.jpg

Jamie Chua

“Giàu có mà không làm việc sẽ... rất buồn”

Jamie chia sẻ rằng cô có thể không cần làm việc quá chăm chỉ mà vẫn tận hưởng được cuộc sống dư dả, nhưng cô vẫn làm kinh doanh, thử sức với những điều mới mẻ, thử thách năng lực bản thân để có được cảm nhận về mục đích sống: “Ai cũng đều nên làm việc. Một người không làm việc thực sự sẽ không có mục đích trong đời.

“Vấn đề không phải là bạn có bao nhiêu tiền, mà là cảm nhận của bạn về chính mình trong đời sống. Tôi sẽ không chỉ ngồi đó và nghĩ mình sẽ chi tiền vào món đồ nào tiếp theo. Nếu sống chỉ có thế thì rất buồn và vô nghĩa. Nhưng kỳ thực tôi đã từng sống như thế một thời gian khá dài, chính khi ấy, tôi lại cảm thấy không vui. Giờ thì tôi vui hơn nhiều”.

5.jpg
6.jpg

Jamie Chua

Việc chăm chỉ, nỗ lực với những dự án, kế hoạch của riêng mình cũng là cách để “fashionista” Jamie Chua giáo dục các con: “Con tôi được hưởng sự sung sướng từ nhỏ, bọn trẻ có thể chi cả ngàn USD để mua một món đồ yêu thích.

“Nhưng liệu có công việc nào trả mức lương khởi điểm cả ngàn USD không? Nên tôi phải cố gắng đưa vào những giá trị đích thực trong việc giáo dục con cái, muốn thế chính mình phải làm gương trước”.

Bích Ngọc
Theo SCMP