Tạm dừng “Đại Nội về đêm” ở cố đô Huế do mùa mưa

(Dân trí) - Từ ngày 15/10, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tạm dừng chương trình “Đại Nội về đêm” năm 2017 vì lý do thời tiết mùa mưa đến.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế bắt đầu tổ chức chương trình “Đại Nội về đêm” năm 2017 lần đầu tiên từ ngày 22/4/2017, thời gian từ 19h đến 22h đạt được nhiều thành công khi một lượng lớn du khách đổ vào vui chơi trải nghiệm khung cảnh chốn cung đình Huế vào ban đêm.

Chơi trò cung đình Đầu hồ trong Đại Nội về đêm
Chơi trò cung đình Đầu hồ trong "Đại Nội về đêm"

Đến nay, Huế đang bước vào mùa mưa nên việc tiếp tục triển khai chương trình gặp nhiều khó khăn. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nên kể từ ngày 15/10 chương trình “Đại Nội về đêm” năm 2017 sẽ được tạm dừng tổ chức.

Việc tổ chức triển khai chương trình “Đại Nội về đêm” năm 2018 sẽ được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông báo cụ thể sau.

Huế đang bước vào mùa mưa như thông lệ hàng năm nên việc triển khai Đại Nội về đêm sẽ phải tạm dừng
Huế đang bước vào mùa mưa như thông lệ hàng năm nên việc triển khai "Đại Nội về đêm" sẽ phải tạm dừng

“Đại Nội về đêm” năm 2017 đã đem lại cho du khách cơ hội trải nghiệm thú vị cùng Di sản Huế về cảnh sắc lung linh của Hoàng cung Huế xưa từ Ngọ Môn, cầu Trung Đạo, hồ Thái Dịch đến Thế Miếu, cung Diên Thọ, cung Trường Sanh…

Những nghi thức cung đình xưa của vua Nguyễn tại Đại Nội như Lễ đổi gác, trình tấu đại nhạc, tiểu nhạc; Các hoạt động diễn xướng như cấm vệ quân luyện võ, các bài bản múa cung đình, các chương trình âm sắc hoàng cung cùng các trò chơi cung đình Huế được tái hiện lại một cách sinh động, ấn tượng cho du khách nhiều ấn tượng khó quên.

Đại Dương