Tài năng nhí 11 tuổi “ẵm” một lúc 3 giải thưởng âm nhạc tại Nhật Bản

(Dân trí) - Cô bé Lê Trang Linh (11 tuổi) vừa mang về niềm tự hào lớn cho âm nhạc Việt Nam khi ẵm"cùng lúc giải thưởng danh giá tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Kyushu Music Concour lần thứ 20 được tổ chức tại Kumamoto, Nhật Bản.

Nhỏ tuổi nhất trong các thí sinh dự thi cùng bảng nhưng bằng tài năng, cô bé Lê Trang Linh (11 tuổi) đã tạo bất ngờ đáng nể phục trên đấu trường cuộc thi Âm nhạc quốc tế Kyushu Music Concour lần thứ 20 được tổ chức tại Kumamoto, Nhật Bản bằng 3 giải thưởng: Giải đặc biệt, giải vàng cho tác phẩm tự chọn và giải bạc cho tác phẩm bắt buộc.

Lê Trang Linh say mê biểu diễn trong cuộc thi. Ảnh: GĐCC.
Lê Trang Linh say mê biểu diễn trong cuộc thi. Ảnh: GĐCC.

Lê Trang Linh sinh năm 2007, học sinh tiểu học lớp 5 , Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, Hà Nội. Linh tham gia thi piano ở bảng lớp 5 - 6 và là học sinh bé nhất trong các thí sinh dự thi cùng bảng.

Lê Trang Linh thử sức trên đấu trường quốc tế này bằng tác phẩm: Mozart “Viennese" Sonatina No.1, K.V 439b” và “Chopin Polonaise KK11a No.1”. Phần thể hiện của Lê Trang Linh đã được các giám khảo đánh giá: "Nhịp tốt, cảm xúc âm nhạc tốt, thể hiện bản nhạc đẹp và có âm sắc đúng tinh thần của âm nhạc Mozart …”. Em đã được xướng tên với các giải: Giải đặc biệt, giải vàng cho tác phẩm tự chọn và giải bạc cho tác phẩm bắt buộc.

Cô giáo Nguyễn Trinh Hương và Trang Linh. Ảnh: GĐCC.
Cô giáo Nguyễn Trinh Hương và Trang Linh. Ảnh: GĐCC.

Theo thông tin từ phía gia đình, Lê Trang Linh hiện đang là sinh viên năm thứ nhất thuộc hệ Trung cấp (9 năm) của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Góp phần cho thành công của Lê Trang Linh phải kể đến cô giáo dạy em là Tiến sỹ Nguyễn Trinh Hương, từng học tập và làm nghiên cứu sinh tại Học viện Âm nhạc Tchaikovsky (Nga).

Linh bắt đầu với cây đàn piano từ năm 7 tuổi, khá muộn so với bạn bè cùng lứa tuổi theo chuyên nghiệp. Nhưng nhờ có chút năng khiếu và nhờ sự dẫn dắt nhiệt huyết của cô giáo Nguyễn Trinh Hương mà em là bật lên rất nhanh và đoạt giải cao ngay từ lần đầu tiên "mang chuông đi đánh xứ người".


Cô giáo Nguyễn Trinh Hương (bên trái) và Trang Linh chụp cùng giáo sư Keizo Ideta, Giám đốc trường Đại học Âm nhạc Hesei, Chủ tịch cuộc thi.

Cô giáo Nguyễn Trinh Hương (bên trái) và Trang Linh chụp cùng giáo sư Keizo Ideta, Giám đốc trường Đại học Âm nhạc Hesei, Chủ tịch cuộc thi.

Lê Trang Linh nhận giải thưởng trên bục danh dự. Ảnh: GĐCC.
Lê Trang Linh nhận giải thưởng trên bục danh dự. Ảnh: GĐCC.

Trong cuộc thi này học sinh của cô Nguyễn Trinh Hương còn có em Lê Thu Giang đoạt giải bạc, Nguyễn Phương Anh và Phạm Nguyễn Nguyệt Hà đoạt giải đồng.

Hà Tùng Long