Tác giả Harry Potter xuất bản sách viết cho người lớn

(Dân trí) - The Casual Vacancy - tác phẩm văn học đầu tay mà nữ nhà văn J.K. Rowling viết dành cho đối tượng độc giả là người lớn sẽ xuất hiện trên các giá sách tại Anh trong ngày 27/9 này.

Thiết kế của bìa cuốn tiểu thuyết


Thiết kế của bìa cuốn tiểu thuyết

Đây được dự đoán sẽ là một thành công mới của Rowling chứng kiến bước ngoặt trong sự nghiệp của bà về phong cách cũng như thể loại sáng tác. Hiện tại, độc giả đã đặt mua trước khoảng 1 triệu cuốn.

Tiểu thuyết The casual vacancy (Tạm dịch: Chỗ trống bất thường) là tác phẩm khắc họa cái nghèo ở một làng quê nước Anh, ở nơi đó đang diễn ra những mưu toan chính trị khó lường mà mở đầu là cái chết của một quan chức địa phương, kéo theo đó là cuộc chạy đua của những “ứng viên tiềm năng” để được ngồi vào chiếc ghế đang bị bỏ trống.

Cuốn sách cũng chạm đến những đề tài gây nhức nhối như nghiện hút, mại dâm ở độ tuổi vị thành niên, xung đột giữa các giai tầng trong xã hội, thói trưởng giả, khoe khoang lố bịch của tầng lớp trung lưu và cả những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình...

Thiết kế của bìa cuốn tiểu thuyết



Khi được hỏi lý do gì đã thúc đẩy bà viết nên tác phẩm này, Rowling cho biết bà muốn chia sẻ với độc giả và đưa vào tác phẩm những trải nghiệm cá nhân của mình trước đây: tuổi thơ không yên ả, cuộc sống nghèo khó, hôn nhân đổ vỡ, nuôi con một mình... "Câu chuyện chứa đựng nhiều ký ức của tôi từ khi còn là một cô bé. Phần nhiều trong đó là những kỷ niệm không vui", Rowling chia sẻ.

Tựa đề The Casual Vacancy ám chỉ một khoảng trống bất thường, một vị trí bị bỏ không sau cái chết của một người nào đó. Đối với tiềm lực tài chính của Rowling bây giờ, việc xuất bản một cuốn sách có thành công hay không mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn vật chất. “Tôi là nhà văn tự do, có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Nếu mọi người nói câu chuyện này tệ quá, hãy quay lại với các phù thủy đi, nếu như vậy thật, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc”.

Rowling cho biết bà nảy ra ý tưởng cho cuốn sách này khi đang ngồi máy bay. Trước đây, bà có ý tưởng về nhân vật Harry Potter khi đang đi tàu hỏa. "Rõ ràng tôi phải ngồi trong một phương tiện giao thông nào đó mới có được những ý tưởng hay". Về đề tài sách truyện cho thiếu nhi, bà vẫn đang tiếp tục sáng tác hai cuốn tiểu thuyết khác cùng lúc.

 
Hồ Bích Ngọc
Theo Guardian