Sửng sốt xem nghệ sĩ “thiền” với đá sỏi

(Dân trí) - Bộ môn nghệ thuật cân bằng đá sỏi đang dần trở nên phổ biến trong giới các nghệ sĩ tạo hình. Đây được xem là một cách thể hiện nghệ thuật đậm tính triết lý, lấy cảm hứng từ sự tĩnh tại của người nghệ sĩ để tìm ra cách cân bằng cho những hòn đá, viên sỏi.

Những người hứng thú với bộ môn tạo hình cùng những viên sỏi, hòn đá… đã vừa tìm tới thị trấn miền biển Dunbar, Scotland, trong tuần qua để tham dự cuộc thi vô địch Châu Âu dành cho những người yêu thích việc “cân bằng đá sỏi”, tại đây, họ đã tạo nên những tác phẩm tạo hình ấn tượng.

Cuộc thi năm nay tiếp tục chứng kiến những thí sinh đến từ nhiều quốc gia Châu Âu cùng tham gia tranh tài để có cơ hội trở thành nhà vô địch “cân bằng đá sỏi” của Châu Âu. Cuộc thi này lần đầu tiên được tổ chức hồi năm ngoái. Địa điểm tổ chức sẽ luôn là những thị trấn miền biển để sẵn đá sỏi cho các thí sinh thực hiện tác phẩm.

Một tác phẩm sau khi hoàn tất tại cuộc thi vừa diễn ra ở thị trấn miền biển Dunbar, Scotland dịp cuối tuần qua.
Một tác phẩm sau khi hoàn tất tại cuộc thi vừa diễn ra ở thị trấn miền biển Dunbar, Scotland dịp cuối tuần qua.

Một tác phẩm “ngộ nghĩnh” tại cuộc thi.
Một tác phẩm “ngộ nghĩnh” tại cuộc thi.

Người giành giải vô địch tại cuộc thi năm nay là ông Pedro Duran đến từ Tây Ban Nha.
Người giành giải vô địch tại cuộc thi năm nay là ông Pedro Duran đến từ Tây Ban Nha.

Bộ môn nghệ thuật cân bằng đá sỏi đang dần trở nên phổ biến trong giới các nghệ sĩ tạo hình. Đây được xem là một cách thể hiện nghệ thuật đậm tính triết lý, lấy cảm hứng từ sự tĩnh tại của người nghệ sĩ để tìm ra cách cân bằng cho những hòn đá, viên sỏi.

Chất liệu của các tác phẩm này luôn là những gì sẵn có trong tự nhiên, những gì người nghệ sĩ tìm được xung quanh mình, để rồi sử dụng nguyên lý về trọng lực, tạo nên những tác phẩm khiến người xem thán phục.

Những hòn đá, viên sỏi được sắp xếp khéo léo, tạo nên những tác phẩm tạo hình gắn kết với nhau không bởi gì hơn ngoài sự cân bằng hoàn hảo và nguyên lý của trọng lực.

Người chiến thắng tại cuộc thi năm nay - ông Pedro Duran - sẽ được hỗ trợ tài chính để tham gia giải vô địch thế giới dành cho những nghệ sĩ theo đuổi bộ môn cân bằng đá sỏi. Cuộc thi sẽ được tổ chức ở thành phố Llano, bang Texas, Mỹ, vào năm tới.

Một thí sinh đang tập trung thực hiện tác phẩm.
Một thí sinh đang tập trung thực hiện tác phẩm.

Năm nay, cuộc thi đã ở vào lần tổ chức thứ hai, cả hai năm đều diễn ra tại thị trấn miền biển Dunbar (Scotland).
Năm nay, cuộc thi đã ở vào lần tổ chức thứ hai, cả hai năm đều diễn ra tại thị trấn miền biển Dunbar (Scotland).

Nhà vô địch của cuộc thi năm nay - ông Pedro Duran - cười hạnh phúc trước tác phẩm của mình - một “mái vòm” cân bằng hoàn hảo.
Nhà vô địch của cuộc thi năm nay - ông Pedro Duran - cười hạnh phúc trước tác phẩm của mình - một “mái vòm” cân bằng hoàn hảo.

Một thí sinh khác đang say sưa thực hiện tác phẩm đồ sộ.
Một thí sinh khác đang say sưa thực hiện tác phẩm đồ sộ.

Những người tham gia dự thi và các khán giả cùng tập trung bên bờ biển của thị trấn Dunbar.
Những người tham gia dự thi và các khán giả cùng tập trung bên bờ biển của thị trấn Dunbar.

Hai tác phẩm tham gia dự thi.
Hai tác phẩm tham gia dự thi.

Thí sinh tập trung thực hiện tác phẩm của mình.
Thí sinh tập trung thực hiện tác phẩm của mình.

Sửng sốt xem nghệ sĩ “thiền” với đá sỏi

>> Tĩnh lại để chiêm ngưỡng những vòng tròn đá cuội tĩnh lặng
>> Người nghệ sĩ kỳ diệu khiến những hòn đá cũng biết… “thiền”

Bích Ngọc
Theo Daily Mail