Sôi nổi tái hiện xe đạp thồ Điện Biên Phủ tại Lễ hội Hoa Ban

(Dân trí) - Ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng BTC Lễ hội Hoa Ban 2017 cho hay, thi xe đạp thồ Điện Biên Phủ là hoạt động điểm nhấn của Lễ hội năm nay, nhằm tái hiện hình ảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ hơn 60 năm trước.

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban 2017, sáng nay (ngày 14/3), tỉnh Điện Biên đã sôi nổi tổ chức hoạt động thi xe đạp thồ. Cuộc thi nhằm tái hiện và trải nghiệm hình ảnh chiếc xe đạp thồ, loại phương tiện vận chuyển hiệu quả góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954).

Những chiếc xe đạp vốn là vật dụng di chuyển bình thường của người dân, thế nhưng trong những năm tháng chiến dịch Điện Biên Phủ nó đã trở thành xe vận tải, chở hàng ngàn tấn lương thực vào chiến trường, được mệnh danh “ngựa sắt thần kỳ”.

Hàng nghìn chiếc xe đạp thồ, thô sơ, đã làm nên một con đường huyền thoại, con đường của ý chí sức mạnh toàn dân mà không một sức mạnh nào, vũ khí tối tân nào có thể chia cắt được. Những chiếc xe đạp thồ đã trở thành một điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh, không chỉ ở Việt Nam mà cả lịch sử chiến tranh thế giới.

Lần đầu tỉnh Điện Biên tổ chức thi xe đạp thồ trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban.
Lần đầu tỉnh Điện Biên tổ chức thi xe đạp thồ trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban.

Ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng BTC Lễ hội Hoa Ban 2017 cho hay, trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban, bên cạnh các hoạt động văn hóa, du lịch còn có các hoạt động thể dục thể thao như: thi bóng chuyền, chạy việt dã và các trò chơi dân gian dân tộc: Tung còn, Tù lu, Giã bánh dày, Tó mák lẹ, Kéo co và đặc biệt là môn xe đạp thồ lần đầu tiên chính thức được tổ chức. Cuộc thi Người đẹp Hoa ban và thi xe đạp thồ Điện Biên Phủ được coi là hai hoạt động điểm nhấn của Lễ hội năm nay.

Những chiếc xe đạp thồ đã trở thành một điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh, không chỉ ở Việt Nam mà cả lịch sử chiến tranh thế giới.
Những chiếc xe đạp thồ đã trở thành một điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh, không chỉ ở Việt Nam mà cả lịch sử chiến tranh thế giới.

Hình thức thi môn xe đạp thồ là leo dốc, hai đội tham gia thi đấu song song, mỗi đội gồm 03 vận động viên nam (01 người cầm lái, 02 người còn lại vừa giữ vừa đẩy) trọng lượng thồ là 03 bao tải hàng (gồm cát và trấu), mỗi bao là 50kg, tổng trọng lượng là 150kg. Điểm xuất phát từ trạm Barrie thu vé (cạnh Đài PTTH tỉnh) theo đường nhựa lên đích là chân Tượng đài chiến thắng, quãng đường dài khoảng 700m.

Thí sinh tham gia dự thi là cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc hiện đang công tác, lao động, học tập tại tỉnh Điện Biên. Cuộc thi thu hút đông đảo bà con nhân dân và khách du lịch tới tham gia cổ vũ. Du khách đến với Điện Biên cũng được khuyến khích tham gia dự thi môn xe đạp thồ để cùng trải nghiệm và hòa mình vào không khí của lễ hội.

Hình ảnh thi xe đạp thồ trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban 2017:

Sôi nổi tái hiện xe đạp thồ Điện Biên Phủ tại Lễ hội Hoa Ban - 3
Chiếc xe thồ Điện Biên Phủ được mệnh danh “ngựa sắt thần kỳ”.
Chiếc xe thồ Điện Biên Phủ được mệnh danh “ngựa sắt thần kỳ”.
Trọng lượng thồ của mỗi đội là 03 bao tải hàng (gồm cát và trấu), mỗi bao là 50kg, tổng trọng lượng là 150kg.
Trọng lượng thồ của mỗi đội là 03 bao tải hàng (gồm cát và trấu), mỗi bao là 50kg, tổng trọng lượng là 150kg.

Sôi nổi tái hiện xe đạp thồ Điện Biên Phủ tại Lễ hội Hoa Ban - 6
Mỗi hiệp là hai đội tham gia thi đấu song song.
Mỗi hiệp là hai đội tham gia thi đấu song song.
Sôi nổi tái hiện xe đạp thồ Điện Biên Phủ tại Lễ hội Hoa Ban - 8
Các đội thi cật lực đẩy xe lên dốc.
Các đội thi cật lực đẩy xe lên dốc.
Sức nóng của cuộc thi càng lúc càng tăng dần.
Sức nóng của cuộc thi càng lúc càng tăng dần.
Thí sinh tham gia cuộc thi đều là những chàng trai có sức vóc dẻo dai.
Thí sinh tham gia cuộc thi đều là những chàng trai có sức vóc dẻo dai.
Các đội thi theo đường nhựa lên đích là chân Tượng đài chiến thắng.
Các đội thi theo đường nhựa lên đích là chân Tượng đài chiến thắng.
Sôi nổi tái hiện xe đạp thồ Điện Biên Phủ tại Lễ hội Hoa Ban - 13
Quãng đường dài khoảng 700m.
Quãng đường dài khoảng 700m.

Niềm vui về đích của các đội thi.
Niềm vui về đích của các đội thi.

Sôi nổi tái hiện xe đạp thồ Điện Biên Phủ tại Lễ hội Hoa Ban - 16

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội và dân công của ta sử dụng hơn 21.000 chiếc xe đạp thồ, được gọi với tên là “binh chủng xe đạp thồ” hoạt động trên suốt chiều dài gần 1.500km. Lực lượng xe đạp thồ được biên chế thành từng đoàn theo địa phương, mỗi đoàn có nhiều trung đội, mỗi trung đội từ 30 đến 40 xe, chia thành các nhóm khoảng 5 xe để hỗ trợ nhau khi qua đèo, vượt dốc cao. Mỗi đoàn xe thồ có một xe chuyên chở phụ tùng thay thế, sửa chữa dọc đường.

Phương Nhung