Sôi động lễ hội bơi chải truyền thống

(Dân trí) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012, sáng 30/3, tại ngã ba sông Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ hội bơi chải truyền thống năm 2012.

Tục bơi chải, đua chải ở phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì đã có từ xa xưa, được tổ chức hàng năm tại đền Tam Giang vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là hình thức luyện thủy quân của cha ông ta. Một cuộc thi tài sức dẻo dai bền bỉ, tinh thần đoàn kết của những đội thủy binh. Sau này đã trở thành cuộc đua tài của các đội chải trong các kỳ tiệc làng gắn với lễ thức cầu mùa màng, trồng trọt của các làng xã dọc hai bên bờ sông Hồng, sông Lô.

 

Lễ hội bơi chải được tổ chức nhằm ghi nhớ công ơn của tổ tiên, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, để nhân dân ta thể hiện tinh thần thượng võ dân tộc, luyện tay nghề, bản lĩnh nghề sông nước, tăng cường rèn luyện thể chất và lòng dũng cảm của con người, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia rèn luyện sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc.
 
Sôi động lễ hội bơi chải truyền thống


Lễ hội bơi chải Bạch Hạc năm nay thu hút 150 vận động viên đến từ 5 đội chải: Bạch Hạc, Dữu Lâu, Phượng Lâu, Trưng Vương và thành phố Tuyên Quang.

 

Ngay từ sáng sớm, người dân và du khách đã đứng chật hai bên bờ sông Lô. Sau tiếng còi khai cuộc, các đội chải đã bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm giành thành tích cao. Cuộc đua sức, đua tài đã cống hiến cho khán giả những đường đua ngoạn mục, để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

 

Cuộc thi đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội chải Phượng Lâu. Tiếp sau là các đội đua: Tuyên Quang (giải nhì), Bạch Hạc (giải ba), Dữu Lâu và Trưng Vương (đồng giải khuyến khích).

 

Khuất Thuỷ