Phú Yên

Sôi động hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng

(Dân trí) - Ngày 24/2 (tức Mùng 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng được tổ chức tại xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã về đây xem hội.

Phú Yên: Sôi động hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng

Hội đua ngựa Gò Thì Thùng năm nay có 32 ngựa tham gia ở các huyện Tuy An và Đông Hòa. Đây là cuộc đua của những vận động viên không chuyên nghiệp, các tay đua chủ yếu là những người nông dân và ngựa đua là những con ngựa thồ, chính vì thế mà những kỵ sĩ trên lưng ngựa không có yên cương, không bàn đạp giữ chân.

Các ngựa đua được đưa vào vạch xuất phát
Các ngựa đua được đưa vào vạch xuất phát

Lần đầu đến xem đua ngựa ở Gò Thì Thùng, chị Lê Thị Hương, du khách đến từ TP. Tuy Hòa chia sẻ: Nhóm mình đi đến xem hội đua ngựa từ rất sớm. Xem những kỵ sĩ già có, trẻ có điều khiển ngựa phi nước đại trên đường đua rất thích thú. Ngoài ra, tôi và khán giả cũng nhiều phen phải nín thở khi có ngựa chạy quá đà lao ra khỏi sân, phi thẳng về phía rào chắn…

Rất đông người dân và du khách đến xem hội, cổ vũ cho các ngựa đua
Rất đông người dân và du khách đến xem hội, cổ vũ cho các ngựa đua

Chứng kiến các ngựa đua, Anh Lê Văn Vũ, TP. Tuy Hòa cũng có được những trải nghiệm thú vị khi đến với hội đua năm nay. Anh cho biết: Qua các vòng đua thấy ngựa chạy rất hay. Nhiều lần ngựa phi nước đại đua nhau về đích hấp dẫn không kém gì những cuộc đua chuyên nghiệp. Ở hội đua này cũng có những cảnh rất vui khi ngựa đua bỏ kỵ sĩ hay ngựa chạy vào khu vực bên trong khán đài.

Ngựa bứt tốc, phi nước đại tiến về đích
Ngựa bứt tốc, phi nước đại tiến về đích
Sôi động hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng - 4

Ông Đặng Văn Vinh, phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, Trưởng ban tổ chức Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng cho biết: Năm thời tiết thuận lợi nên lượng du khách đến xem hội rất đông. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị rất chu đáo nên an ninh trật tự ổn định; các lượt đua diễn ra an toàn và hấp dẫn.

Kết thúc hội đua giải nhất thuộc về kỵ sĩ Lê Thành Trung (xã An Hiệp, huyện Tuy An) cùng ngựa đua số 01 giành giải Nhất

Trung Thi