Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi thông báo mời thầu khai thác cổ vật

(Dân trí)– Nhằm tổ chức, tiến hành khai quật cổ vật ở vùng biển xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đạt hiệu quả, Sở VHTT-DL đã tổ chức thông báo mời thầu các doanh nghiệp tư nhân tham gia trục vớt, khai quật cổ vật.

Theo thông báo mời thầu, thời gian hết hạn nhận hồ sơ thầu đến 17h00 ngày 17/9, tổ nhận hồ sơ thầu làm việc của ngày thứ 7 và chủ nhật. Đơn vị tham gia thầu việc khai quật cổ vật phải đảm bảo về trang thiết bị, dụng cụ lặn. Ngoài ra, đơn vị thầu đảm bảo tài chính hoặc có đơn vị bảo lãnh tài chính 100% khi tiến hành khai quật trước.

Hiện nay, đã có 3 đơn vị đăng ký chào thầu gồm Công ty Cứu hộ và cứu nạn Đại Minh, Công ty Kim Thành Lưu (Quảng Ngãi) và Công ty Đoàn Ánh Dương (TPHCM).

Trước đó, vào ngày hôm qua (14/9), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định tham dò, khai quật khẩn cấp và thành lập Hội đồng xét chọn các đơn vị chào thầu đủ điều kiện.

Qua đó, Hội đồng xét chọn gồm 9 thành viên, trong đó tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc Sở VHTT-DL làm Chủ tịch Hội đồng và tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến – Phó Giám đốc Bảo tàng lịch sử Quốc gia làm phó Chủ tịch.

Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục để tiến hành khai quật, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, dân phòng tiến hành bảo vệ hiện trường nơi con tàu đắm chứa nhiều cổ vật. Tuy nhiên, vào tối ngày 14/9 và sáng 15/9, tại Quảng Ngãi xuất hiện mưa to và gió lớn, lợi dụng thời tiết bất ổn, nhiều người dân “đột nhập” qua hàng rào an ninh để lấy cổ vật nhưng bị cơ quan an ninh phát hiện, truy bắt làm náo loạn cả vùng biển dưới trời mưa tầm tã.
 
Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi thông báo mời thầu khai thác cổ vật


Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi thông báo mời thầu khai thác cổ vật

“Vì hám lợi từ cổ vật, nhiều người dân dành giật cổ vật, làm bể và gây sát thương khoảng 5 người dân.."

Ông Võ Tấn Mến – Trưởng thôn Châu Thuận Biển cho biết: “Vì hám lợi từ cổ vật, nhiều người dân dành giật cổ vật, làm bể và gây sát thương khoảng 5 người dân. Từ khi phát hiện tàu đắm chở cổ vật, cả vùng biển yên lặng trở nên ồn ào, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp và lòng tham trổi dậy”.

Cho đến nay, địa phương đã thường xuyên vận động người dân giao nộp cổ vật và thu giữ được 36 cái, còn lại hàng trăm cổ vật đang ở trong dân vẫn được cất giấu, người dân âm thầm mua bán cho các nhà buôn đồ cổ đến từ TPHCM, Bình Dương, Đà Nẵng,…

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bày tỏ: “Với những yêu cầu hoàn thành thủ tục trục vớt đã làm ảnh hưởng đến thời gian trục vớt, khai quật cổ vật. Chúng tôi đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm “cứu” các cổ vật, nếu để càng lâu, mối nguy hiểm càng lớn đối với cổ vật, người dân và nảy sinh nhiều hệ lụy đắng lòng trong dân”.

Hồng Long