Sao Việt dự đoán gì về tỉ số Pháp - Croatia tối nay?

(Dân trí) - Trước thềm trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp với Croatia diễn ra vào 22h (giờ Việt Nam) tối nay (15/7), nhiều sao Việt đã đưa ra những nhận định của riêng mình. Xem ra số người ủng hộ cho Pháp và Croatia đang ngang bằng nhau.

MC Đức Bảo: “Tôi dự là Pháp sẽ thắng Croatia 2 - 1. Pháp cho thấy họ xứng đáng với trị giá đội hình cao nhất giải với lối chơi chắc chắn nhưng vẫn tạo được đột biến nhờ các cá nhân xuất sắc như: Mbappe, Pogba, Griezmann…Các trung vệ chơi phòng ngự chắc chắn và ghi bàn bằng đầu cực kỳ quan trọng như Umtiti hay Varane. Nhưng để bầu chọn cầu thủ quan trọng nhất của Pháp đó phải là Kante, "bắt chết" ngôi sao đối phương, tổ chức tấn công cực hay mặc dù ít thể hiện hơn Pogba.

Pháp đá phòng ngự, phản công cực hiệu quả, chứ không chỉ lùi về thủ một cách mù quáng. Nói chung một nhà vô địch là phải biết tiến biết lui đúng lúc đúng chỗ. World Cup 2018, Pháp và Bỉ đá quá “ngon”, mỗi tội phải loại nhau, đó là điều vô cùng đáng tiếc”. Theo MC Đức Bảo, mặc dù anh cũng cảm thấy tiếc khi Đức bị loại nhưng lý trí thì Pháp với anh là một đội quá mạnh.

MC Đức Bảo.
MC Đức Bảo.

Diễn viên Tạ Tuấn Minh - Nhà hát Kịch Việt Nam cho rằng, trận chung kết giữa Pháp - Croatia tối nay, cả hai đội sẽ hòa 1-1 hiệp chính nhưng sau đó Croatia sẽ thắng ở chấm Penanty. Nam diễn viên lý giải, vì là trận chung kết nên cả hai đội sẽ đá có tính toán, không dám mạo hiểm.

Theo Tuấn Minh, Croatia là đội bóng có kỹ thuật tốt, dày dạn kinh nghiệm, sở hữu một dàn cầu thủ tốt. Họ có lối đá đa dạng, đẹp mắt, cống hiến và đặc biệt là một lối chơi tập thể đoàn kết giữa các tuyến làm nên sức mạnh của họ. Trong đội tuyển này, anh thích nhất là Mandzukic. Đội hình của Pháp đều hơn nhưng anh luôn ủng hộ những đội bóng yếu hơn mà nỗ lực hết mình vì một thứ bóng đá đẹp. Và tất nhiên, Croatia vô địch là điều anh mong muốn từ đầu mùa giải.


Diễn viên Tạ Tuấn Minh

Diễn viên Tạ Tuấn Minh

Tối nay, sau khi đi diễn xong ở Long Biên, anh cùng các anh chị em trong Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ vào quán bia hơi gần điểm diễn để xem chung kết cùng nhau.

Ca sĩ Tiến Mạnh chia sẻ, giữa Pháp với Croatia thì Pháp mạnh hơn một chút nhưng anh vẫn tin vào lòng quả cảm của các “chiến binh” Croatia. Và vì không mấy khi lọt sâu vào một giải đấu lớn nên Croatia sẽ chiến đấu bằng 200% sức lực. Nếu có thêm một chút may mắn nữa, nam ca sĩ xứ Nghệ tin Croatia sẽ vô địch. Tỉ số mà Tiến Mạnh dự đoán sẽ là 2 -1 nghiêng về Croatia. Trong đội hình của đội tuyển này, Tiến Mạnh đặc biệt thích cầu thủ Ivan Perisic.

Ca sĩ Tiến Mạnh.
Ca sĩ Tiến Mạnh.

“Croatia là đội bóng của cả tập thể, không có những cái tên quá nổi bật nhưng cũng vì thế mà các cầu thủ luôn chơi miệt mài, cống hiến và hết sức mình. Xem họ thi đấu từ đầu World Cup tới giờ, tôi thấy họ là một trong những đội có sự đầu tư rất kĩ lưỡng cho World Cup năm nay, lối đá bài bản và có chiều sâu. Mong rằng đếm nay Croatia sẽ chiến thắng”, Tiến Mạnh bày tỏ.

Diễn viên Việt Anh nhìn nhận, tỉ số trận chung kết tối nay sẽ là 2 -1 nghiêng về Pháp. Nếu so sánh về lực lượng cũng như lợi thế thì Pháp đang có ưu thế hơn Croatia. Tuy nhiên, theo nam diễn viên “Người phán xử”, trong bóng đá luôn tồn tại những vấn đề gọi là “định lý phi thực tế”. Và cứ 20 năm lại có một tên tuổi mới lên ngôi vô địch đó cũng có thể được xem là một lợi thế của Croatia. Chưa kể, với tâm lý thoải mái, Croatia cũng sẽ tạo nên những điều bất ngờ.

MC Thành Trung dự đoán Pháo sẽ giành chiến thắng trước Croatia với tỉ số 2 - 1. Trong đội tuyển này, anh yêu thích nhất là cầu thủ Kante mặc dù Mbappe là một tên tuổi mới mà tôi có thể đoán ra sẽ được mọi người biết tới như một “ngôi sao trẻ” trước khi giải đấu diễn ra nhưng Kante mới là một cầu thủ có nhiều đóng góp thầm lặng cho đội tuyển Pháp trong tất cả các trận đấu.

“Nếu Pháp vô địch thì đó là một đội bóng toàn diện, một đội bóng được đánh giá cao ngay khi World Cup 2018 bắt đầu. Còn nếu Croatia vô địch thì đó là một bất ngờ lớn của bóng đá thế giới và mọi người sẽ chào đón một “vị vua” mới. Và chắc chắn đây cũng sẽ là một kỳ World Cup lịch sử đáng nhớ dành cho tất cả những người yêu bóng đá”, Thành Trung nhấn mạnh.

MC Thành Trung.
MC Thành Trung.

Theo ca sĩ Tuấn Hiệp, đã vào đến trận chung kết thì không đội nào yếu cả, đội nào cũng đều có những quân bài chiến thuật riêng. Bóng đá bây giờ không còn phụ thuộc nhiều vào sự xuất sắc có một cá nhân hay sự láu cá, ranh mãnh của những cầu thủ Nam Mỹ nữa. Bóng đá bây giờ là khoa học, là sự toán tính rất thực dụng... Do vậy, trận chung kết sẽ phụ thuộc vào kỹ chiến thuật và sự toán tính của HLV cũng như độ lì của các cầu thủ trên sân.

“Về tương quan lực lượng thì cả 2 đội đều có những cá nhân xuất sắc, đạt đẳng cấp thế giới. Nếu so về sức trẻ và thể lực thì đội tuyển Pháp nhỉnh hơn Croatia nhưng về độ tinh quái và lì đòn thì đội Croatia tốt hơn. Năm nay không phải là năm của các đội bóng có truyền thống, các đội bóng lớn lần lượt “rớt đài” hết nên tôi có chút nghiêng về kết quả thằng dành cho Croatia, tỉ số 1-0 nghiêng về Croatia.

Cầu thủ Luka Modric là cầu thủ tôi thích nhất, Modric là bộ não của đội tuyển Croatia. Lối đá thông minh, kỹ thuật cá nhân tốt, cầm nhịp độ trận đấu của toàn đội rất tốt. Nếu để bình bầu cho cầu thủ xuất sắc nhân World Cup thì không ai khác ngoài Luka Modric”, nam ca sĩ gốc Hải Dương nhận định.

Ca sĩ Hoàng Bách cho biết, với phong độ ổn định và một đội hình sung sức, Pháp sẽ có một trận chung kết không quá khó khăn trước một Croatia đã vắt sức “vượt lên chính mình” ở quá nhiều trận từ đầu giải.

Tất nhiên, bóng đá luôn có chỗ cho những bất ngờ và bản thân con đường dẫn tới trận đấu cuối cùng này của Croatia cũng luôn ẩn chứa điều đó, nhưng theo Hoàng Bách, dù sẽ dành sự ủng hộ và ngưỡng mộ cho đội bóng caro đỏ trắng, anh vẫn cho rằng Pháp sẽ thắng không quá khó khăn. “Ngay từ đầu giải, tôi đã cho rằng, với đội hình đồng đều, có đầy đủ các yếu tố từ đẳng cấp cầu thủ, sức trẻ và kinh nghiệm đan xen, cũng như sự gắn kết trong lối chơi, Pháp sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch cùng với Brazil.

Ca sĩ Hoàng Bách.
Ca sĩ Hoàng Bách.

Và rõ ràng, dù con đường dẫn tới trận chung kết của họ không hoàn toàn bằng phẳng nhưng cũng không quá chật vật. Họ có sự bản lĩnh, tính toán nhưng cũng đủ bùng nổ để không quá cần tới sự may mắn để trở thành nhà vô địch. Họ sẽ vô địch, trừ khi có một sự tỏa sáng bất ngờ nào đó từ Croatia hoặc sai lầm quá lớn từ đội nhà.

Nếu nói về Pháp, tôi thích Kante và Mbappe nhưng nếu là cầu thủ yêu thích nhất VCK này, dù kết quả trận chung kết có ra sao, tôi vẫn chọn Modric cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Wỏld Cup 2018. Với đẳng cấp của một siêu sao, bản lĩnh và tư chất thủ lĩnh của mình, gần như một mình anh đã dẫn dắt một Croatia ít ngôi sao, không được đánh giá quá cao vào đến trận đấu chung kết lần đầu tiên trong lịch sử và anh xứng đáng có được danh hiệu ấy, dù Croatia có thắng hay thua ở trận đấu cuối cùng này”, Hoàng Bách hào hứng chia sẻ.

Trong khi đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại cho rằng, anh không muốn dự đoán tỉ số vì như vậy sẽ thiếu sự bất ngờ và không tận hưởng được từng đường banh của trận đấu.

“Trận Chung kết này đội nào vô địch cũng xứng đáng. Pháp có một đội hình mạnh, đồng đều, có những cá nhân kiệt xuất. Croatia lại có một tinh thần và ý chí cực kỳ mạnh mẽ, một người thủ lĩnh tinh thần quá tuyệt vời và máu lửa.

Diễn viên Việt Anh.
Diễn viên Việt Anh.

Nếu Pháp vô địch cũng xứng đáng vì đội hình của họ thể hiện sự ổn định qua các trận đấu từ vòng loại đến giờ, đấu pháp khoa học, lối đá khéo léo, đặc biệt là sự bùng nổ của nhân tố trẻ Mbape. Tuy nhiên, tôi tiếc là vì sao Giroud dù vô duyên nhưng vẫn mãi được trọng dụng.

Còn Croatia từ đầu giải tới giờ trận nào cũng đều thể hiện sự mạnh mẽ về ý chí, tinh thần cực cao, dù trận nào cũng bị dồn ép đến mức phải đá những hiệp phụ nhưng họ đều vượt qua. Đặc biệt là trận bán kết với Anh, cũng thể hiện ý chí kiên cường của họ. Tôi rất thích cách HLV truyền đạt lửa chiến đấu cho họ bằng cách nói khích họ là chúng ta đang bị tất cả mọi người xem thường, từ các đội bóng đến truyền thông và họ đã đá để chứng tỏ rằng mọi người đã sai”, nhạc sĩ “Nhật ký của mẹ” nói.

Hà Tùng Long