Sao Mai 2015: Thí sinh được lựa chọn ca khúc quốc tế

(Dân trí) - Khác với 9 mùa Sao Mai trước, Sao Mai 2015 cho thí sinh tự lựa chọn ca khúc quốc tế trong đêm chung kết. Lí giải cho điều này, nhạc sĩ Lương Ngọc Minh – Giám đốc âm nhạc cuộc thi Sao Mai cho biết: “Vốn bài hát Việt đã sắp cạn”.

Để chuẩn bị cho 4 đêm thi chung kết của giải Sao Mai 2015, chiều 16/7, VTV đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu vòng chung khảo Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc. Đây là lần thứ 10, Sao Mai được tổ chức với 2 năm/ lần kể từ năm 1997 đến nay nhằm tìm ra những gương mặt nổi bật, góp phần vào môi trường âm nhạc ngày càng đa dạng, hấp dẫn.

Cuộc thi Sao Mai 2015 với nhiều thay đổi nhằm thu hút khán giả truyền hình.
Cuộc thi Sao Mai 2015 với nhiều thay đổi nhằm thu hút khán giả truyền hình.

Trước đó đã có 2 vòng thi được diễn ra tại các tỉnh, thành phố và chung kết các khu vực Bắc – Trung – Nam và khu vực Châu Âu. Vòng chung kết sẽ được diễn ra từ 26/7/2015 đến 15/8/2015 tại khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn – Thanh Hóa với sự góp mặt của 36 thí sinh.

Chia sẻ trong cuộc họp báo nhạc sĩ Lương Ngọc Minh – Giám đốc âm nhạc cuộc thi Sao Mai cho biết: “Khác với những mùa giải trước, Sao Mai 2015 có những đổi mới từ thể lệ, nội dung đến hình thức thể hiện, cụ thể:

Với những thay đổi đó, nhiều người kì vọng một mùa Sao Mai thật sự hấp dẫn.
Với những thay đổi đó, nhiều người kì vọng một mùa Sao Mai thật sự hấp dẫn.

Khâu truyền thông, sẽ có hẳn 1 fanpage trên mạng xã hội facebook, gọi là hội đồng thẩm định bởi ở đó sẽ đón nhận những nhận xét, đánh giá của các chuyên gia về các thí sinh. Group đó mọi người hoàn toàn có thể theo dõi, nhận xét để biết được chất lượng các thí sinh năm nay.

Với dòng nhạc thính phòng, nhạc nhẹ các thí sinh có thể lựa chọn ca khúc quốc tế để biểu diễn để tăng tính phong phú cho cuộc thi. Một điểm khác nữa đó là với những thí sinh lọt vòng chung kết ngoài phần thi đơn ca của chính mình còn phải trải qua phần thi song ca”.

 Lí giải về việc đối mới này, ông Minh cho biết: “Phần thi song ca sẽ giúp ban giám khảo đánh giá khả năng biểu diễn ăn ý của các thí sinh và cách mà các thí sinh cùng làm cho nhau tỏa sáng như thế nào...”.

Những gương mặt trẻ của mùa Sao Mai 2015.
Những gương mặt trẻ của mùa Sao Mai 2015.

Cùng trong buổi hợp báo,NSUT Trịnh Lê Văn  cho biết: “Về khâu dàn dựng sân khấu, trang phục của các thí sinh hay mức giải thưởng không có gì thay đổi nhiều so với các mùa giải trước. Phải khẳng định cuộc thi Sao Mai là nhằm tìm kiếm những tài năng âm nhạc thực sự và nó là cuộc thi truyền thống, không đề cao tính giải trí nên những yếu tố đó sẽ không được chú trọng nhiều”.

Với 36 thí sinh bước vào vòng chung khảo ở 3 dòng nhạc: nhạc nhẹ, nhạc thính phòng, nhạc dân gian, theo nhạc sinh Lương Ngọc Minh bật mí: “Sẽ có 1 thí sinh sử dụng tiếng Tày và có thể sẽ có thêm 1 bạn dùng tiếng Ê đê nữa”. Đây là điểm khác lạ khiến cuộc thi sẽ có nhiều màu sắc đa dạng hơn.

Việc nếu các thí sinh đăng kí trùng bài hát cũng sẽ được Ban tổ chức xem xét, cân nhắc và quyết định rõ ràng. Đối với cuộc thi Sao Mai, sẽ không xảy ra trường hợp có quá nhiều bài hát của một tác giả cùng xuất hiện – ông Minh khẳng định.

Với cuộc thi năm nay, lực lượng các thí sinh tham gia ở miền Bắc và miền Trung nổi trội hơn với số lượng 15 thí sinh miền Bắc, 9 thí sinh miền Trung – Tây Nguyên, miền Nam có 5 thí sinh và khu vực châu Âu có 7 thí sinh. Những thí sinh sẽ tham gia đấu loại trực tiếp vào đêm chung kết toàn quốc sắp tới. Sau 3 đêm chung kết ở 3 dòng nhạc, BTC sẽ chọn 12 thí sinh xuất sắc nhất tham gia đêm chung kết xếp hạng và trao giải Sao Mai 2015 diễn ra 15/8. Các đêm thi trong vòng chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Phạm Oanh