Rưng rưng hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa- Tổ quốc nơi đầu sóng”

(Dân trí)- Trong chuỗi hoạt đồng chào mừng Quốc Khách 2/9, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng tỉnh Cà Mau tổ chức triển lãm hàng 100 bức ảnh, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Nhiều người xem thổn thức như được chạm vào Trường Sa, Hoàng Sa.

Theo đó, tại buổi triển lãm, BTC giới thiệu và triển lãm hàng 100 bức ảnh và tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam bằng bộ ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng” của các phóng viên TTXVN.

Qua ống kính của các phóng viên giúp công chúng hiểu biết một cách có hệ thống và sâu sắc hơn về lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử dân tộc. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn các thế hệ tiền nhân đã có công mở mang, khai thác, quản lý một vùng lãnh thổ của đất nước, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay nhận thức rõ về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Với tấm ảnh trẻ em vui cười tắm biển, giây phút một đại uý đỡ đẻ cho một bé sinh ra trên đảo; cảnh hàng chục người dân vác đá trên đảo, các chiến sĩ vui đùa tập thể dục, tuần tra,… khiến nhiều người xem phải thổn thức và cảm nhận mình như đang đứng trên hai “núm ruột” Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam ở tận ngoài biển khơi.

Hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa – Tổ quốc nơi đầu sóng”

An Nam Đại quốc hoạ đồ của một giám mục có hình bãi cát vàng là Hoàng Sa, Trường Sa ngày nay (năm 1838)
Hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa – Tổ quốc nơi đầu sóng”

Quyết định của Bộ Trưởng tại Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà cử ông Hoàng Yên làm phái viên Hành chính ở đảo Hoàng Sa (27/61961)
Một tổ chiếu phim ra tận đảo Nam Yết để phục vụ cho các chiến sĩ

Một tổ chiếu phim ra tận đảo Nam Yết để phục vụ cho các chiến sĩ
Một tổ chiếu phim ra tận đảo Nam Yết để phục vụ cho các chiến sĩ

Một tổ chiếu phim ra tận đảo Nam Yết để phục vụ cho các chiến sĩ

Một tổ chiếu phim ra tận đảo Nam Yết để phục vụ cho các chiến sĩ

Chiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc một trong 2 người phụ trách ca sinh bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân vào ngày 4/4/2011

Dù có nhiều khó khăn nhưng các chiến sĩ luôn sát cánh, bám biển hoàn thành nhiệm vụ

Dù có nhiều khó khăn nhưng các chiến sĩ luôn sát cánh, bám biển hoàn thành nhiệm vụ

Dù có nhiều khó khăn nhưng các chiến sĩ luôn sát cánh, bám biển hoàn thành nhiệm vụ

Không ngừng rèn luyện thân thể

Không ngừng rèn luyện thân thể
Đồng chí Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trong một lần ra thăm các chiến sĩ

Đồng chí Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trong một lần ra thăm các chiến sĩ

 
 
Nguyễn Hành