Liên hoan Truyền hình lần thứ 31 tại Đà Nẵng:

Rộng cửa cho các chương trình truyền hình tư nhân

(Dân trí) - Đó là điểm mới nổi bật trong Liên hoan truyền hình lần thứ 31 sắp diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 18 đến 21/12 sắp tới.

Theo đó, đại diện Ban tổ chức cho biết ngoài các chương trình truyền hình do các đài phát thanh, truyền hình sản xuất; năm nay, Liên hoan truyền hình toàn quốc còn mời các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình tư nhân dự giải. Một đại diện uy tín của các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình tư nhân - đạo diễn Phước Sang cũng được mời làm giám khảo tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31. 

Về các thể loại tác phẩm tham gia dự giải cũng có thay đổi. Cụ thể, các tác phẩm dự thi năm nay xếp vào 8 thể loại gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu và Phóng sự, Phóng sự ngắn, các chương trình Chuyên đề và Khoa giáo, Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình ca nhạc, Phim truyện truyền hình.

Như vậy, chương trình Sân khấu và chương trình Quảng bá sẽ không tham gia Liên hoan lần này. Thể loại Phim tài liệu và Phóng sự dài được gom chung vào một thể loại là Phim tài liệu - Phóng sự.

Liên hoan truyền hình toàn quốc là sự kiện thường niên do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm tạo cơ hội cho những người làm truyền hình gặp gỡ, giao lưu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ. Đồng thời, nhằm chấm chọn, tôn vinh các tác phẩm truyền hình xuất sắc bám sát chủ trương tuyên truyền, giáo dục truyền thống; phản ánh sinh động những thành tự đáng ghi nhận trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa…của đất nước. Đặc biệt, đề cao các tác phẩm bám sát các vấn đề thời sự thu hút sự quan tâm của xã hội.

Được biết, hiện đã có khoảng gần 700 tác phẩm của gần 100 đơn vị sản xuất chương trình (trong đó có 12 đơn vị tư nhân) trong cả nước đăng ký dự giải tại Liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay.

 Khánh Hiền