Rất khó để kiểm soát những đoàn xiếc mạo danh?

(Dân trí) - NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam thừa nhận, nhiều đoàn xiếc tư nhân hay bị gọi là “xiếc cỏ” vẫn mạo danh Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Họ biểu diễn kém chất lượng, hay xảy ra sự cố, điển hình nhu vụ cá sấu cắn diễn viên gây chấn động dư luận đầu năm 2017…

Trao đổi với phóng viên tại buổi giới thiệu chương trình “Đại hội Xiếc chào Xuân 2018” nhằm tôn vinh ngành xiếc nhân dịp 62 năm thành lập, đồng thời phục vụ khán giả những ngày đầu Xuân Mậu Tuất sáng ngày 7/2, NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam thừa nhận tình trạng nhiều chương trình xiếc giả mạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

“Nhiều đoàn xiếc tư nhân, hay còn gọi là “xiếc cỏ” mạo danh Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Như vụ ở Hải Phòng, khi nghe thông tin phản ánh từ bạn bè, khán giả rằng có đoàn xiếc lấy danh nghĩa các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam rồi phát tờ rơi, treo băng rôn quảng cáo; chúng tôi đã mời thanh tra văn hóa, phóng viên báo văn hóa đi về Hải Phòng làm việc. Đến nơi, chúng tôi chụp ảnh, rồi gọi quản lý đoàn xiếc làm cho rõ việc mạo danh.

Trước, trên báo chí cũng đăng tải sự việc cá sấu cắn diễn viên. Sau khi sự việc xảy ra, có người gọi cho chúng tôi để hỏi nhưng đó không phải tiết mục của Liên đoàn xiếc, hoàn toàn là “xiếc cỏ”. Có đoàn xiếc thú lên Tây Nguyên diễn, khi ngang qua chỗ kiểm lâm, bị chặn lại. Khi bị hỏi giấy tờ, nguồn gốc con thú, đoàn đó không giải trình được liền nhận bừa là của… Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Sau đó, những con thú không rõ nguồn gốc bị giữ lại..”, ông Tạ Duy Ánh nói.

NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam thừa nhận tình trạng nhiều chương trình xiếc giả mạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam thừa nhận tình trạng nhiều chương trình xiếc giả mạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Theo ông Tạ Duy Ánh, nếu tiết mục hay đoàn xiếc do Liên đoàn Xiếc cử đi bao giờ cũng có đủ nhân sự của Liên đoàn Xiếc đi kèm, giấy tờ của Liên đoàn Xiếc cũng như giấy cấp phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Ông Tạ Duy Ánh cho biết, nhiều trường hợp mạo danh Liên đoàn Xiếc nhưng những trường hợp Liên đoàn Xiếc biết để xử lý lại rất ít. “ Còn nhiều chương trình không thể kiểm soát được, trừ khi xảy ra chuyện như cá sấu cắn diễn viên, báo chí vào cuộc, chúng tôi mới biết. Còn lại rất khó để kiểm soát hết những đoàn xiếc mạo danh. Nhất là khi các đoàn “xiếc cỏ” đi biểu diễn các huyện xã, ở vùng sâu xa…, chúng tôi không thể kiểm soát được”, ông Tạ Duy Ánh bộc bạch.

Về vấn đề nâng cao chất lượng các tiết mục xiếc, lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng chia sẻ rằng, Liên đoàn đang chú ý xây dựng các tiết mục xiếc thú đặc biệt.

“Xiếc thú truyền thống như xiếc báo, voi, khỉ, hổ báo trên thế giới cũng nhiều, nhưng chúng tôi chủ trương đi vào xiếc thú gần gũi con người, như là xiếc lợn, gà. Tới đây, ngoài xiếc gấu, ngựa, chó… chúng tôi khai trương xiếc thú mới như xiếc lợn, xiếc mèo. Chúng tôi cũng đang xây dựng tiết mục xiếc vẹt, xiếc đà điểu”, ông Tạ Duy Ánh giới thiệu.

Vụ cá sấu cắn diễn viên gây ồn ào dư luận cũng là đoàn xiếc cỏ, mạo danh Liên đoàn Xiếc Việt Nam (ảnh minh họa).
Vụ cá sấu cắn diễn viên gây ồn ào dư luận cũng là đoàn "xiếc cỏ", mạo danh Liên đoàn Xiếc Việt Nam (ảnh minh họa).

Trước ý kiến cho rằng, xiếc chỉ dành cho đối tượng trẻ em nhưng ông Ánh phủ nhận: “Xiếc của chúng tôi dành cho mọi độ tuổi, không giới hạn ngôn ngữ. Bạn trẻ thích tốc độ cao thì xem đua moto trong gầm cầu, thích cảm giác mạnh thì có “Vòng quay tử thần”, “Đu bay”…

Hôm vừa rồi chúng tôi vừa vào trường xiếc, qua Tết chúng tôi tiếp nhận xiếc “Đu bay”, “Thăng bằng trên dây thép cao. Ở Liên đoàn xiếc bấy lâu nay chưa xây dựng được tiết mục này vì liên quan tới yếu tố con người, tuổi trẻ, phản xạ tốt, nên chúng tôi liên hệ với trường xiếc và đặt hàng...”

Ông Ánh tiết lộ, những tiết mục xiếc thú và cảm giác mạnh kể trên sẽ được biểu diễn lần lượt trong “Đại hội Xiếc chào Xuân 2018” tại Thanh Hóa: từ ngày 03/3 – ngày 11/3; tại Quảng Bình: từ ngày 21/3 – ngày 25/3, tại Nghệ An: từ ngày 06/4 – ngày 16/4.

Xiếc Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng các tiết mục biểu diễn.
Xiếc Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng các tiết mục biểu diễn.

Bên cạnh đó là những tiết mục đặc sắc, từng đạt giải cao trong các kỳ liên hoan xiếc trong nước và quốc tế như: Tiết mục “Đế thống” - huy chương vàng Liên hoan xiếc toàn quốc 2002 do NSƯT Anh Tuân, NSƯT Quang Hưng biểu diễn; Tiết mục “Thang lắc” - huy chương bạc Liên hoan xiếc quốc tế tại Nga 2013 do NSƯT Việt Cường biểu diễn; Tiết mục “Tạo hình nam nữ trên dây” - huy chương bạc Liên hoan xiếc quốc tế tại Roma (Italia) năm 2017 do nghệ sĩ Văn Thái, Thu Hường biểu diễn...

Ngoài ra còn có hàng chục tiết mục khác như "Đế kiếm trên đu", "Đế vòng" và các tiết mục Ảo thuật đặc biệt.

Nguyễn Hằng