1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Quốc Trung: "Tôi không có ý chê Học viện Âm nhạc Quốc gia"

(Dân trí)- Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ, những lời nhận xét của anh trong tiết mục biểu diễn của Anh Quân chỉ nhằm giúp thí sinh này thoát khỏi hình bóng của... ca sĩ Bằng Kiều.

Vì nhận xét “sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia (HVANQG) chỉ có ca sỹ Tùng Dương nghe nhạc quốc tế”, nhạc sĩ Quốc Trung đã bị các sinh viên, cựu sinh viên trường này phản ứng dữ dội. Trả lời về việc này, Quốc Trung cho biết đây chỉ là những hiểu lầm.

Anh nghĩ như thế nào về những phản ứng của dư luận, đặc biệt là từ những người đã từng học tại HVANQG? Sự thật về hiện trạng sinh viên nhạc viện không nghe nhạc quốc tế có phải như vậy?

Có thể tôi nói chưa rõ nên mọi người hiểu nhầm và suy diễn thành đa số sinh viên HVANQG. Tôi muốn nói đến các sinh viên khoa Thanh nhạc- những người tham gia thi VietNam Idol năm nay trong đó có Anh Quân. 

Nhạc sĩ Quốc Trung
Nhạc sĩ Quốc Trung

 
Anh có chủ ý gì khi nhận xét như vậy?

Tôi chủ ý muốn giúp bạn ấy thoát ra khỏi cái bóng của một ca sỹ đi trước đã quá nổi tiếng là Bằng Kiều. Anh Quân có chất giọng và cách hát giống Bằng Kiều nên rất dễ bị so sánh và sẽ khó khăn cho Quân khi sau này đi tìm cho mình một chỗ đứng, một cá tính riêng. Một trong những cách tốt nhất là tìm nghe các ca sỹ nổi tiếng thế giới để học tập nhưng Quân lại là người có rất ít vốn nhạc quốc tế.

Tôi đã tư vấn và chọn cho Anh Quân một bài hát quốc tế khác những cậu ấy không học kịp. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi đã đưa ra lời khuyên cho Quân nhưng có lẽ đã bị hiểu sai. Tôi cũng không hề có ý khoe khoang vốn nhạc quốc tế của mình hay coi thường người khác nhất là những sinh viên, nhạc sỹ đã thành danh từ HVAMQG.
 
Một cựu sinh viên Học viện âm nhạc QG đã lấy dự án "Nghe có ý thức"  mà anh đang phát động để gọi anh là “đạo nhạc có ý thức”. Suy nghĩ của anh?
 
Tôi rất mừng là chiến dịch “Nghe có ý thức” đã được biết đến rộng rãi và từ "ý thức" đã được dùng vào nhiều việc khác nữa. Còn bạn Thuỵ (cựu sinh viên HVANQG, người đã viết stt – PV) nào đó nói thế, tôi cũng không biết là ý gì. Tôi nghĩ “Nghe có ý thức” của chúng tôi vận động xây dựng công bằng phát triển cho mọi người trong đời sống âm nhạc, chính vì vậy mà nó được hưởng ứng. Trừ những người đang xâm phạm thu lợi còn nó đều nhằm mang lại quyền lợi chính đáng và công bằng cho những ai tham gia trong đời sống âm nhạc. Ngoài những kiến thức cơ bản được học từ Nhạc viện thì tất cả những gì tôi đã và đang làm đều xuất phát từ việc tự học qua nghe nhạc quốc tế. Nhưng, để nói như thế là tôi đạo nhạc thì chẳng ai chứng minh được và cũng ít người tin được điều đó.

Nhạc sĩ Quốc Trung

Đây không phải là lần đầu tiên anh lên tiếng về sinh viên HVAMQG, phải chăng anh có một định kiến gì đó về ngôi trường đào tạo âm nhạc hàng đầu Việt Nam này?

Tôi cũng đã từng  là sinh viên của HVANQG và đã công tác ở đó nhiều năm làm sao tôi lại có đinh kiến được? Hơn nữa bố tôi là Giáo sư đang giảng dạy và là người gây dựng vun đắp cho khoa Thanh Nhạc tại HVANQG. Tôi cũng đã làm việc với rất nhiều thế hệ ca sỹ là sinh viên của khoa Thanh nhạc và vẫn luôn tìm kiếm những ca sỹ trẻ từ đó.

Tôi hiểu và biết rõ những yếu điểm của họ. Tôi chỉ muốn họ đừng thụ động và lãng phí thời gian học tập, nhà trường và thầy giáo trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ thuật cơ bản còn tự sinh viên phải tìm tòi để hình thành được cho mình cá tính âm nhạc.

Trong phần nhận xét về Anh Quân anh có nói rằng, ca sỹ phải nghe nhiều nhạc quốc tế để tìm được những chất riêng cho mình, cũng như làm khác đi so với những gì thế hệ trước đã làm. Đó có phải cũng là cách mà anh làm trong vai trò nhạc sỹ và nhà sản xuất? 

Học tập, thẩm thấu khác xa với "copy" bắt chước, đó cũng là sự khác nhau của người làm nhạc. Nhạc nhẹ bắt nguồn từ phương Tây và họ luôn  đi trước ta hàng chục năm. Nghe nhiều để học, sàng lọc và cũng là cách để tránh lặp lại một ai đó. Tôi đã được dậy và muốn truyền cho những nghệ sỹ trẻ là: “Nghe là cách học nhạc tốt nhất và hãy nghe nhiều nhất có thể”.
 
Mời độc giả cùng nghe lại phần trình diễn ca khúc Unchained Melody của Anh Quân. Theo nhạc sỹ Quốc Trung, Anh Quân sở hữu giọng hát, cách xử lý rất giống với Bằng Kiều:
 


Phan Anh