Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32:

"Phong cách làm báo của chủ tịch Hồ Chí Minh”

(Dân trí) - Diễn đàn "Phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh" là một trong những hoạt động bên lề của LHTHTQ lần thứ 32. Diễn đàn được thực hiện như một chương trình truyền hình chính luận tại Làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Phong cách làm báo của chủ tịch Hồ Chí Minh”
 Đoàn Đại biểu dâng hoa, dâng hương tại khu di tích Kim Liên tưởng nhớ tới công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 21/12/2012, tại nhà văn hoá Kim Liên huyện Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức diễn đàn “Phong cách làm báo của chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tới dự có lãnh đạo đài truyền hình Việt Nam, các học giả nghiên cứu về văn hoá Hồ Chí Minh, lãnh đạo huyện Nam Đàn và đông đảo những người làm truyền hình trong cả nước.

Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Phạm Việt Tiến gửi lời cảm ơn đến các nhà nghiên cứu lịch sử, tư tưởng liên quan đến sự nghiệp báo chí cùng các đồng nghiệp đã tham dự và đóng góp xây dựng diễn đàn. Đồng chí Phạm Việt Tiến hi vọng tư tưởng và phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn sống mãi và sáng mãi qua những đóng góp của thế hệ trẻ làm báo hiện nay.

Diễn đàn Phong cách làm báo của Hồ Chí Minh diễn ra trong gần 3 giờ đồng hồ và xoay quanh 3 nội dung chính: Phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tính chân thực của báo chí, Sự giản dị, dễ hiểu, phổ thông trong phong cách báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đề dẫn tại diễn đàn nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất, người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam và Người cũng là nhà báo vĩ đại nhất. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết rất nhiều bài báo. Đối với người, báo chí là vũ khí để đấu tranh cách mạng, là phương tiện tuyên truyền và tập hợp lực lượng hiệu quả nhất. Chính vì thế phong cách làm báo của Người rất giản dị, gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân. “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?” - đó là những cầu hỏi thường trực và đầu tiên khi Người cầm bút. Xác định được mục đích, đối tượng phục vụ, bài viết mới mang lại hiệu quả thực sự.

Toàn cảnh diễn đàn Phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh diễn đàn Phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diễn đàn đã thu hút nhiều tham luận ý nghĩa của các nhà nghiên cứu văn hoá, các chuyên gia nghiên cứu về đạo đức cách mạng của Người; các tham luận của các phóng viên các đài địa phương... Từ những trải nghiệm thực tế trong quá trình nghiên cứu, hoạt động báo chí, các đại biểu đã mang đến cho diễn đàn những nhận định khá sâu sắc và mới mẻ: đó là việc sử dụng ngôn từ, viết lời cho các thể loại truyền hình từ những kinh nghiệm làm báo quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đạo đức nghề nghiệp từ những lời dạy của Bác, tính chân thực, giản dị trong phong cách báo chí của Người; Những quan điểm, yêu cầu cốt lõi trong quá trình viết báo của chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ đọc báo và viết báo như thế nào?

Đây thực sự là những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đội ngũ những người làm báo hôm nay phải suy ngẫm, học tập, rèn luyện để trở thành những học trò của Bác, trở thành những nhà báo cách mạng chân chính.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa