Phim về "thây ma" đang đầu độc xã hội

(Dân trí) - Số lượng những bộ phim “zombie” (thây ma sống lại) ngày càng gia tăng tạo nên hiện tượng văn hóa “zombie”, hóa trang, diễu hành “zombie”… Sự thịnh hành của nó là triệu chứng báo hiệu cho căn bệnh tâm lý bất ổn của xã hội.

Phim về thây ma đang đầu độc xã hội


Theo giáo sư Sarah Lauro ở trường Đại học Clemson, bang South Carolina, Mỹ, việc các bộ phim “zombie” (thây ma sống lại) ngày càng phổ biến và được yêu thích là một dấu hiệu cho thấy rõ nhất tình hình sức khỏe tâm lý của xã hội.

Cô Lauro đã nghiên cứu Ngôn ngữ Anh trong nhiều năm, trong đó sự hứng thú của người Mỹ đối với những bộ phim “zombie” là một nét văn hóa không thể bỏ qua. Nó đã thu hút cô trong quá trình nghiên cứu lấy bằng tiến sĩ.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên AP, cô Lauro cho rằng sự gia tăng của những cuộc diễu hành thây ma sống lại, trong đó người tham gia hóa trang rùng rợn rồi cùng nhau diễu qua các phố là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự không hài lòng về cuộc sống.

Phim về thây ma đang đầu độc xã hội


“Chúng ta thấy hứng thú với những bộ phim zombie khi cảm thấy mình bất lực trước cuộc sống. Trong cuộc sống hôm nay, con người phải chịu quá nhiều áp lực, đặc biệt là áp lực kinh tế. Tình hình càng tệ hơn bởi những cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao vây nhiều nước.

Nhiều người cảm thấy họ bất lực trước cuộc sống, việc đóng giả làm người chết rồi tham gia vào một đoàn diễu hành zombie chính là dấu hiệu cho thấy đời sống tâm lý bất ổn của họ.”

Những cuộc diễu hành zombie cũng tựa như nhảy flash mob tập thể vậy, chỉ có điều ở đây, những người tham gia hóa trang ghê rợn nhất có thể, họ hóa thành những thây ma di động. Những người đứng ra tổ chức các cuộc diễu hành như vậy sẽ đưa ra ngày giờ, địa điểm gặp mặt và tới hôm đó những ai muốn tham gia chỉ việc đến và gia nhập đoàn. Điều kiện duy nhất là ăn mặc và hành xử như một “zombie” chính hiệu.

Phim về thây ma đang đầu độc xã hội


Ý tưởng này khởi nguồn từ Toronto, Canada năm 2002. Tới nay, số lượng những cuộc diễu hành kinh dị ngày càng gia tăng tại nhiều nước, đặc biệt là các nước phương Tây và Mỹ.

Năm 2012, theo thống kê của giáo sư Lauro, đã có 20 nước tổ chức những cuộc diễu hành “zombie” lớn. Cuộc diễu hành lớn nhất từng thu hút hơn 4.000 người tham gia, xuất phát từ công viên Asbury, bang New Jersey, Mỹ hồi tháng 10/2010 và được tổ chức Guinness Thế giới công nhận đạt kỷ lục về số lượng đối với một cuộc diễu hành “zombie”.

Phim về thây ma đang đầu độc xã hội


Bên cạnh những cuộc diễu hành kinh dị, tại những địa điểm công cộng, còn có những cá nhân đơn lẻ hoặc nhóm nhỏ xuất hiện trong bộ dạng zombie. Những bộ phim điện ảnh, truyền hình làm về đề tài này thường có tỉ lệ người xem rất cao. Không khó để thấy zombie đã trở thành một nét văn hóa đại chúng. Thậm chí, có những nhà hàng, phòng tập thể hình lấy “zombie” làm chủ đề trang trí.

Nhiều nước đã tiếp thu rất nhanh văn hóa zombie của Canada từ năm 2002. Nó như một cách phản ứng của người dân nhằm thoát ra khỏi thực trạng hiện tại. Văn hóa “zombie” là một triệu chứng báo hiệu cho những vấn đề lớn hơn đang ẩn sâu trong cuộc sống xã hội hiện đại.

Pi Uy


 
 
Pi Uy
Theo Business Insider