1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Phim chiếu rạp: Loay hoay đi tìm cứu cánh cho phòng vé

(Dân trí) - Nếu tuần qua, bạn ra rạp mà không biết nên xem phim nào, thì tâm lý này đã phản ánh đúng cục diện phòng vé quốc tế hiện thời.

Phim chiếu rạp: Loay hoay đi tìm cứu cánh cho phòng vé - 1

“Boo 2! A Madea Halloween” - phim kinh dị hài làm để dành cho dịp Halloween - đã không gặp khó khăn gì trong việc leo lên vị trí số 1 trong top 10 phim ăn khách tại phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua. Ở tuần đầu ra rạp, phim thu về 21,7 triệu USD. Với một phim kinh phí vừa (25 triệu USD), đây là một mức khởi đầu chấp nhận được, dù vẫn thấp hơn kỳ vọng.

Trailer phim “Boo 2! A Madea Halloween”

Phim chiếu rạp: Loay hoay đi tìm cứu cánh cho phòng vé - 2

Cuối tuần qua, có khá nhiều phim mới ra rạp, nhưng lại là một tuần ảm đạm của phòng vé Bắc Mỹ - thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới và có tính dự báo cho phòng vé toàn cầu. “Geostorm” (Siêu bão địa cầu) là phim đứng vị trí thứ 2 nhưng lại gây thất vọng lớn nhất bởi đây được xem là một phim sử thi làm về đề tài thảm họa môi trường.

Phim đã bị trì hoãn khá lâu trước khi ra rạp trong tháng 10 này. Bộ phim kinh phí lớn (120 triệu USD) của Warner Bros. chỉ thu về được 13,3 triệu USD dịp cuối tuần đầu ra rạp. Nếu tính cả chi phí quảng bá phim, thì hiện “Geostorm” đang có nguy cơ bị lỗ.

Bù lại, phim được ra rạp rộng rãi tại nhiều thị trường quốc tế và đạt 49,6 triệu USD doanh thu từ các thị trường nước ngoài, đưa lại mức doanh thu toàn cầu hiện ở mức 62,9 triệu USD. Mặc dù bị “ghẻ lạnh” tại thị trường quê nhà, nhưng “Geostorm” lại đang hấp dẫn người xem điện ảnh Châu Á, đặc biệt là tại Hàn Quốc. Trong tuần này, phim sẽ ra rạp tại Trung Quốc.

“Geostorm” là một bộ phim kinh phí lớn khá lận đận với nhiều khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện. Đây là bộ phim đầu tiên mà Dean Devlin đạo diễn, phim đã phải quay lại nhiều cảnh sau khi chiếu thử lên màn ảnh rộng và không đạt hiệu ứng thị giác như mong muốn.

Sau đó, hãng Warners cũng đã phải điều chỉnh lại chiến dịch quảng bá ở thời điểm vài tuần trước khi phim ra rạp, vì xảy ra nhiều cơn bão lớn tại Mỹ. Phim hiện nhận điểm B- trên trang chấm điểm cho phim CinemaScore, gây tác động xấu tới số lượng khán giả ra rạp xem phim. Đối tượng khán giả trẻ lại ít có hứng thú với một phim làm về thảm họa môi trường.

Đó là chưa kể việc nước Mỹ vừa phải trải qua vài cơn bão lớn với hàng loạt những tin tức về đề tài mưa bão khiến “Geostorm” vô tình bị rơi vào khoảng lặng.

Trailer phim “Geostorm” (Siêu bão địa cầu)

Phim chiếu rạp: Loay hoay đi tìm cứu cánh cho phòng vé - 3

Phim kinh dị “Happy Death Day” (Sinh nhật chết chóc) hiện đang ở tuần thứ 2 ra rạp. Tuần trước, phim đứng đầu bảng, nhưng tuần này đã xuống thứ 3 với 9,4 triệu USD.

Trailer phim “Happy Death Day” (Sinh nhật chết chóc)

Phim chiếu rạp: Loay hoay đi tìm cứu cánh cho phòng vé - 4

“Blade Runner 2049” (Người máy nhân bản 2049) đứng ở vị trí thứ 4 với 7,2 triệu USD. Đây là một phim kinh phí lớn (150-185 triệu USD) nhưng lại gây thất vọng về mặt doanh thu khi ra rạp vì khá kén đối tượng người xem. Thường chỉ những khán giả đã biết tới “Blade Runner” (Tội phạm nhân bản - 1982) mới ra rạp để xem phần tiếp theo này.

Phim chiếu rạp: Loay hoay đi tìm cứu cánh cho phòng vé - 5

Phim mới “Only the Brave” (Không lối thoát hiểm) cũng khiến khán giả khá chần chừ trong việc ra rạp. Bộ phim hành động - tiểu sử kể câu chuyện có thật về những người lính cứu hỏa từng chiến đấu và bỏ mạng trong một vụ cháy rừng dữ dội xảy ra hồi năm 2013 ở bang Arizona (Mỹ).

Phim cũng phần nào bị… “bão hòa” giữa hàng loạt những tin tức xoay quanh loạt vụ cháy rừng xảy ra gần đây tại Bắc California (Mỹ). Bộ phim rất được giới phê bình khen ngợi, nhưng ở tuần đầu ra rạp, “Only the Brave” (kinh phí 38 triệu USD) chỉ thu về được 6 triệu USD.

Phim chiếu rạp: Loay hoay đi tìm cứu cánh cho phòng vé - 6

“The Foreigner” (Kẻ ngoại tộc) - phim có Thành Long diễn xuất chính bên cạnh Pierce Brosnan - hiện đang ở tuần thứ 2 ra rạp nhưng đã tụt xuống vị trí thứ 6, thu về 5,5 triệu USD.

Bộ phim hành động giật gân hợp tác Anh - Trung có mức kinh phí đầu tư 35 triệu USD, hiện phim đang rất thu hút người xem Trung Quốc và đã đạt tổng doanh thu toàn cầu 111,2 triệu USD. Trong đó, đáng kể nhất là doanh thu đến từ thị trường Trung Quốc với gần 77 triệu USD.

Phim chiếu rạp: Loay hoay đi tìm cứu cánh cho phòng vé - 7

Phim kinh dị “It” (Gã hề ma quái) hiện đã ở vào tuần thứ 7 ra rạp, phim đang hốt những mẻ lưới cuối trước khi rời bảng xếp hạng top 10. Dịp cuối tuần qua phim thu về 3,5 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. “It” hiện đã là phim kinh dị có doanh thu lớn nhất mọi thời đại, với kinh phí đầu tư chỉ 35 triệu USD, nhưng phim hiện đã thu về 651,6 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Phim chiếu rạp: Loay hoay đi tìm cứu cánh cho phòng vé - 8

Phim mới “The Snowman” (Người Tuyết) mặc dù mới tuần đầu ra rạp Bắc Mỹ nhưng đã sớm có dấu hiệu không ăn khách, phim thu được 3,4 triệu USD từ phòng vé. Bộ phim tội phạm giật gân của Anh có kinh phí sản xuất 35 triệu USD hiện mới thu về được 22,6 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

Ngay tại quê nhà - Anh, phim cũng không tạo nên sức hút lớn. Vai nam chính của phim được giao cho tài tử Michael Fassbender. Phim không nhận được nhiều thiện cảm của giới phê bình và chỉ được 9% đánh giá tích cực trên trang phê bình phim Rotten Tomatoes. Đây là mức điểm thấp nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Fassbender.

Trên trang người xem chấm điểm cho phim - CinemaScore, phim nhận điểm D. Giờ đây, “Snowman” chỉ mong thoát lỗ.

Phim chiếu rạp: Loay hoay đi tìm cứu cánh cho phòng vé - 9

“American Made” (Lách luật kiểu Mỹ) sau 4 tuần ra rạp đã tụt xuống vị trí thứ 9 với 3,2 triệu USD. Bộ phim có kinh phí 50 triệu USD của Tom Cruise cuối cùng cũng đã có thể “thở phào nhẹ nhõm” vì thoát lỗ với doanh thu toàn cầu ở mức 121,3 triệu USD.

Phim chiếu rạp: Loay hoay đi tìm cứu cánh cho phòng vé - 10

“Kingsman: The Golden Circle” (Mật vụ Kingsman 2: Tổ chức Hoàng kim) hiện ở tuần thứ 5 ra rạp và đứng chót bảng với 3 triệu USD thu về từ Bắc Mỹ. Thực tế, nếu xét về doanh thu của phim tại các thị trường quốc tế (không kể Bắc Mỹ), thì hiện “Kingsman: The Golden Circle” đang đứng đầu bảng.

Trong tuần qua, phim mới ra rạp tại Trung Quốc và thu về 40,3 triệu USD từ đất nước tỷ dân, tổng doanh thu từ thị trường quốc tế tuần qua đạt 48,7 triệu USD. Hiện tại, bộ phim kinh phí lớn (104 triệu USD) đã đạt gần 345 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter