Phát hiện ngôi mộ còn nguyên vẹn từ thời kỳ tiền La Mã ở Pompeii

(Dân trí) - Một bộ hài cốt của một phụ nữ thời Samnite thuộc thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên được tìm thấy gần như nguyên vẹn cùng các đồ tùy táng tại khu di tích Pompeii.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ tiền La Mã trong điều kiện hoàn hảo ở Pompeii. Khu vực này bị chôn vùi hoàn toàn trong tro bụi của vụ phun trào núi lửa năm 79 sau Công nguyên. Massimo Osanna, người giám sát khu khảo cổ, cho rằng Pompeii sẽ tiếp tục là nơi cho ra đời hàng loạt phát hiện khoa học có giá trị.

Một ngôi mộ Samnite thuộc thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên với hài cốt của một phụ nữ đã được tìm thấy bên trong khi di tích cổ ở Pompeii.
Một ngôi mộ Samnite thuộc thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên với hài cốt của một phụ nữ đã được tìm thấy bên trong khi di tích cổ ở Pompeii.

Ngôi mộ được khai quật bởi một nhóm nhà khảo cổ người Pháp, có niên đại từ thời Samnite và nằm ở phần cổng Herculaneaum của Pompeii. Samnite là một nhóm bộ lạc từng có những cuộc chiến khốc liệt với người La Mã từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên.

Bộ hài cốt của một phụ nữ thời Samnite được tìm thấy tại khu khai quật.
Bộ hài cốt của một phụ nữ thời Samnite được tìm thấy tại khu khai quật.
Các hiện vật sành sứ được tìm thấy gần như nguyên vẹn tại Pompeii.
Các hiện vật sành sứ được tìm thấy gần như nguyên vẹn tại Pompeii.

Ngôi mộ chứa hàng loạt bình gốm vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy cách an táng người chết vào thời đại đó ở Pompeii. Khám phá này cho phép các nhà khoa học tiếp tục các nghiên cứu về một thời đại lịch sử gần như chưa được khám phá. Theo họ, các khai quật cho thấy thành phố Pompeii vẫn đang sống và người ta phải bảo tồn nó để có điều kiện thực hiện các nghiên cứu tiếp theo.

Cuộc khai quật nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc bảo tồn các di tích tại Pompeii.
Cuộc khai quật nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc bảo tồn các di tích tại Pompeii.

Thành phố Pompeii bị phá hủy trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius vào ngày 24/8 năm 79 sau Công nguyên. Tuy nhiên, phần lớn các công trình và người dân thành phố đã được bảo quản bởi lớp tro bụi dày từ vụ phun trào này.

Với 2,7 triệu du khách tới thăm vào năm 2014, đây là địa điểm có nhiều người tới thăm thứ nhì tại Italia, chỉ xếp sau đấu trường Colosseum. Cho tới nay vẫn có hàng nghìn nhà khảo cổ đang khai quật và phục hồi các hiện vật tại Pompeii.

 

Nhà khảo cổ người Pháp Henri Duday thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia chụp ảnh tại hiện trường khai quật.
Nhà khảo cổ người Pháp Henri Duday thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia chụp ảnh tại hiện trường khai quật.

Phan Hạnh
Theo News Au