Ông già Noel tuyên bố… phá sản!

(Dân trí) - Chỉ còn 4 tháng nữa là tới Giáng sinh, nhưng ông già Noel lại vừa bị phá sản do gặp khó khăn kinh tế, không có tiền nộp thuế… Rất có thể Giáng sinh năm nay, ông sẽ lâm vào tình cảnh thất nghiệp, không thể nào tới thăm các em bé ngoan như thường lệ.

Giáng sinh năm nay, có thể chuyện một em bé ngoan hay hư trong suốt một năm qua sẽ không còn quá quan trọng nữa bởi ông già Noel đã vừa bị phá sản.

Tin này có thể sẽ làm tan vỡ trái tim nhiều trẻ em trên khắp thế giới. Văn phòng của ông già Noel ở thành phố Rovaniemi, tỉnh Lapland - vùng đất cổ tích thần tiên của đất nước Phần Lan - đã vừa chính thức đệ đơn xin phá sản sau khi nợ thuế hơn 200.000 euro (hơn 5,2 tỉ đồng) mà hiện tại vẫn chưa có khả năng chi trả.

Văn phòng của ông già Noel ở Lapland vốn là một địa điểm tham quan nổi tiếng, là nơi ông đóng “đại bản doanh” để chuẩn bị trong suốt một năm cho việc tặng quà các cháu nhỏ vào dịp Giáng sinh, là nơi ước mơ của trẻ em trên khắp thế giới rằng một lần được tới thăm ông già Noel trở thành hiện thực.

Ông già Noel gần đây đã gặp nhiều khó khăn, đại bản doanh của ông không còn được nhiều khách tham quan tìm tới nữa, và vì vậy, vấn đề tài chính của ông đã trở nên chật vật, cuối cùng, không trụ nổi nữa, do nợ thuế Nhà nước quá nhiều, ông đã buộc phải xin phá sản.

77-a3d03
Đại bản doanh của ông già Noel ở tỉnh Lapland, Phần Lan đã buộc phải xin phá sản sau khi nợ thuế hơn 200.000 euro mà chưa có khả năng chi trả.
78-60142
Nơi ở của ông già Noel tại Lapland - xứ sở vốn được mệnh danh là nơi sản sinh ra những câu chuyện thần tiên cổ tích - vốn là một điểm đến hấp dẫn du khách, là nơi biến ước mơ của trẻ thơ được một lần gặp ông già Noel trở thành hiện thực.

Mỗi năm, có khoảng 300.000 khách du lịch đến từ 100 quốc gia tới thăm “Văn phòng của ông già Noel” ở Lapland, nơi được mệnh danh là ngôi nhà chính thức của ông.

Tuy vậy, gần đây, văn phòng của ông già Noel đã chứng kiến sự sụt giảm số lượng khách thăm quan mà yếu tố tác động lớn nhất đến từ việc lượng khách du lịch từ Nga đã giảm hẳn do gần đây người Nga phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế.

Văn phòng của ông già Noel nằm trong ngôi làng ông già Noel, ở thành phố Rovaniemi, tỉnh Lapland, nơi đây được thiết kế dưới dạng một ngôi làng nhưng thực tế là một công viên vui chơi - giải trí khổng lồ xoay quanh một chủ điểm duy nhất về ông già Noel.

Nơi đây không chỉ có văn phòng của ông mà còn có vòng Bắc Cực, có bưu điện của ông già Noel cùng vô số cửa tiệm, nhà hàng với thiết kế xoay quanh chủ điểm Giáng sinh và ông già Noel đáng mến.

Trong ngôi làng ông già Noel thì văn phòng của ông được coi là điểm nhấn trung tâm, khi văn phòng của ông bị phá sản vì không nộp được thuế, người ta lo lắng rằng rồi đây ngôi làng sẽ mất đi công trình hấp dẫn nhất đối với khách du lịch.

Tuy vậy, giám đốc quản lý của văn phòng - ông Jarmo Kariniemis - khẳng định ông sẽ không từ bỏ: “Chúng tôi sẽ vẫn chăm sóc văn phòng này, chúng tôi đã xoay xở được một nửa số tiền thuế cần đóng rồi”.

Hiện tại, văn phòng ông già Noel đang phải tìm cách kêu gọi quyên góp, làm đủ mọi cách sao cho có đủ số tiền 200.000 euro để giúp ông có văn phòng làm việc trở lại, để tiếp tục chuẩn bị cho Giáng sinh sắp đến. Hiện tại, chỉ còn 4 tháng nữa để ông kịp hoàn tất mọi công việc cho một mùa Giáng sinh phía trước.

Cả ngôi làng và những công trình khác trong đó hiện chưa bị ảnh hưởng nặng nề bởi những khó khăn kinh tế do việc sụt giảm khách thăm quan.

79-fbbcc
Mỗi năm có khoảng 300.000 khách du lịch từ 100 quốc gia đến thăm văn phòng ông già Noel ở tại Lapland, Phần Lan - xứ sở thần tiên cổ tích.
80-f1a83
Gần đây, văn phòng của ông già Noel đang gặp phải nhiều khó khăn tài chính do sự sụt giảm lượng khách du lịch, đặc biệt là lượng khách đến từ Nga.
81-d4586
Giờ đây, ngôi làng ông già Noel rất lo lắng vì sợ rằng khi mùa Giáng sinh tới, văn phòng của ông lại bị đóng cửa.

Giám đốc quản lý văn phòng cho rằng những khó khăn tài chính mà ông già Noel đang gặp phải đến từ “những sự nhiễu động trong thế giới hiện nay”, khiến lượng khách tới thăm ông giảm hẳn: “Thoạt tiên, lượng du khách đến từ Hy Lạp giảm, rồi đến du khách từ Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha giảm, giờ lại đến lượng khách từ Nga giảm…”.

Vị giám đốc quản lý đã giải thích một cách buồn bã, người ta đều hiểu những đất nước được nhắc tới ở đây đều là những quốc gia gần đây phải đối mặt với những khó khăn kinh tế, khiến người dân ở những nước này phải thắt chặt chi tiêu.

Hải quan Phần Lan đã đưa ra báo cáo hồi đầu năm nay rằng lượng khách du lịch Nga vào Phần Lan đã giảm đi 33% chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2014, trong khi lượng khách du lịch đến từ Nga có vị trí quan trọng số 1 đối với ngành du lịch Phần Lan, điều này đã ngay lập tức đưa tới hệ lụy văn phòng của ông già Noel bị phá sản.

Trước nỗi lo lắng rằng khi văn phòng bị buộc đóng cửa, ông già Noel sẽ… thất nghiệp, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Thành phố Rovaniemi - ông Juha Seppala - đã tuyên bố bằng mọi cách sẽ đảm bảo để ông già Noel có công việc ổn định, không thể nào để ông bị thất nghiệp: “Không có chuyện ngôi làng của ông lại thiếu vắng ông. Mọi việc sẽ vẫn tiếp tục bằng cách này hay cách khác”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

vanhoa-4fc8b